Lễ hội cúng rừng của người Mông Nà Hẩu (Văn Yên)

  • Cập nhật: Thứ bảy, 17/3/2018 | 10:17:55 PM

YênBái - YBĐT - Lễ hội cúng rừng của đồng bào Mông xã Nà Hẩu, huyện Văn Yên đã được tổ chức vào ngày 16/3/2018 (tức ngày 29 tháng Giêng).

Người dân xã Nà Hẩu (Văn Yên) nô nức lên núi - nơi thực hiện Lễ cúng rừng.
Người dân xã Nà Hẩu (Văn Yên) nô nức lên núi - nơi thực hiện Lễ cúng rừng.


Từ lâu, Lễ hội cúng rừng đã trở thành nét đẹp trong đời sống văn hóa của đồng bào dân tộc Mông xã Nà Hẩu, huyện Văn Yên. 

Lễ hội được tổ chức vào ngày cuối cùng của tháng Giêng hàng năm, thể hiện nét sinh hoạt văn hóa, tín ngưỡng, tôn thờ các vị thần suối, thần núi, thần rừng, thần cây... Đồng thời, đây cũng là dịp nhắn nhủ mỗi người dân địa phương nâng cao ý thức giữ gìn, bảo vệ và phát triển rừng, tạo nguồn sinh thủy phục vụ đời sống, sản xuất, cải tạo môi sinh...

Cùng với phần lễ, người dân trên địa bàn xã Nà Hẩu và các xã lân cận đã hòa mình trong khí vui tươi với các tiết mục văn nghệ và hoạt động thể thao mang đậm bản sắc dân tộc như đẩy gậy, kéo co, bắn nỏ; tham quan các gian hàng nông sản, thưởng thức những món ăn đặc sản của địa phương như thắng cố, xôi nếp cẩm, chè đậu, chè đỗ đen... 



Thầy cúng làm lễ cầu Thần rừng cho mưa thuận, gió hoà, giúp người dân có cuộc sống bình yên, hạnh phúc...



Chàng trai Mông thể hiện tài năng múa khèn trong đêm văn nghệ.



Môn đẩy gậy luôn hào hứng và hấp dẫn, thu hút người xem và cổ vũ




Môn bắn nỏ cũng hồi hộp không kém



 Những sản vật quý hiếm của địa phương giới thiệu với khách du lịch .

A Hồng - A Mua

Các tin khác
Nghi thức tế lễ trong Lễ hội

Ngày 25/4 (tức 17/3 Giáp Thìn), phường Hợp Minh, thành phố Yên Bái tổ chức Lễ hội Giỗ Mẫu đền Bà Áo Trắng năm 2024. Dự Lễ hội có đồng chí Hoàng Thị Vĩnh - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy.

Tour du lịch lịch sử

Những ngày này, huyện Trấn Yên đang tích cực chuẩn bị ra mắt tour du lịch “Theo dấu chân anh hùng” và chung kết Cuộc thi “Em hát về địa chỉ đỏ”, thiết thực lập thành tích chào mừng kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 07/5/2024) và 79 năm thành lập Chiến khu Vần (5/1945 - 5/2024).

Cơ sở lưu trú Mộc Homestay thị trấn Mù Cang Chải sẵn sàng đón khách

Huyện Mù Cang Chải hiện có 104 dịch vụ homestay, nhà nghỉ và 70 cơ sở nhà hàng, quán ăn. Các cơ sở đã sẵn sàng đón khách kỳ nghỉ lễ 30/4 -1/5.

Nhu cầu du lịch nội địa dự kiến tăng trưởng mạnh mẽ trong đợt nghỉ lễ 30/4-1/5 và mùa hè này.

Ngày 24/4, Cục Du lịch quốc gia Việt Nam ban hành Văn bản số 780/CDLQGVN-QLLH gửi Sở Du lịch; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc tăng cường bảo đảm an toàn trong các hoạt động du lịch dịp nghỉ lễ và cao điểm du lịch hè 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục