Tuần Văn hóa – Du lịch Mường Lò và Lễ hội khám phá Danh thắng quốc gia Ruộng bậc thang Mù Cang Chải sẽ bắt đầu từ ngày 12/10

  • Cập nhật: Thứ ba, 2/10/2018 | 5:04:04 PM

YênBái - YBĐT - Ngày 2/10, UBND tỉnh có buổi làm việc với các sở, ngành liên quan về việc tiếp tục triển khai các hoạt động của Tuần Văn hóa – Du lịch Mường Lò và Lễ hội khám phá Danh thắng quốc gia Ruộng bậc thang Mù Cang Chải. Đồng chí Dương Văn Tiến – Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban tổ chức những ngày lễ lớn của tỉnh chỉ đạo buổi làm việc.

Đồng chí Dương Văn Tiến – Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc.
Đồng chí Dương Văn Tiến – Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc.


Theo đó, trong Tuần Văn hóa – Du lịch Mường Lò sẽ diễn ra cuộc thi chung kết "Người đẹp Mường Lò” vào 20h tối 12/10 tại Sân Vận động thị xã Nghĩa Lộ với sự tham gia của 25 thí sinh. 

Nằm trong chuỗi các hoạt động của Tuần Văn hóa – Du lịch Mường Lò, vào 18h30 đến 19h15 ngày 13/10 cũng sẽ diễn ra màn diễu diễn đường phố từ chân dốc Đỏ (đường Điện Biên) đến Sân vận động thị xã Nghĩa Lộ.
 
Nội dung buổi diễu diễn sẽ giới thiệu về lễ hội dân gian do 6 đơn vị tham gia, gồm 7 xe mô hình theo từng chủ đề. Sau mỗi xe có 100 diễn viên, nghệ nhân biểu diễn. 

Sau màn diễu diễn là chương trình nghệ thuật với chủ đề "Mường Lò vui hội xòe hoa” diễn ra từ 20h – 21h30 ngày 13/10 tại Sân vận động thị xã Nghĩa Lộ.
 
Trong Tuần Văn hóa – Du lịch Mường Lò và Lễ hội khám phá Danh thắng quốc gia Ruộng bậc thang Mù Cang Chải cũng sẽ diễn ra hoạt động "Yên Bái - trải nghiệm hành trình di sản”. Hành trình sẽ bắt đầu vào 9h30 phút ngày 13/10 tại Quảng trường 19/8, thành phố Yên Bái. Sau đó, Lễ khai mạc sẽ được tổ chức vào 13h30 ngày 13/10 tại Khu K18 Sân bay Pú Trạng, thị xã Nghĩa Lộ và bế mạc vào chiều 14/10 tại xã Khao Mang, huyện Mù Cang Chải.

Tại buổi làm việc, các đại biểu đã đóng góp ý kiến về thành phần Ban Tổ chức, Ban Giám khảo cuộc thi "Người đẹp Mường Lò’’; kịch bản chương trình nghệ thuật "Mường Lò vui hội xòe hoa”…

Phó Chủ tịch UBND tỉnhDương Văn Tiến  yêu cầu thị xã Nghĩa Lộ phối hợp với Công ty tổ chức sự kiện nhanh chóng thành lập Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức cuộc thi "Người đẹp Mường Lò”; quy mô, thời gian, cách thức tổ chức cuộc thi phải phù hợp với địa phương, tránh lãng phí, tốn kém.
 
Thị xã Nghĩa Lộ phối hợp với Đoàn Nghệ thuật tỉnh xây dựng kịch bản chi tiết và lên kế hoạch chi tiết tập luyện chương trình nghệ thuật "Mường Lò vui hội xòe hoa”, chuẩn bị màn đại xòe và diễu diễn đường phố, bố trí tốt về ánh sáng, âm thanh trong chương trình nghệ thuật.
 
Các cơ quan tuyên truyền tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền các hoạt động trên các phương tiện thông tin đại chúng và trên mạng xã hội.
 
Chương trình "Yên Bái - Trải nghiệm hành trình di sản” tiếp tục thực hiện theo kế hoạch và cần đảm bảo an toàn. Ngoài ra, phải đảm bảo an ninh trật tự cho Tuần Văn hóa, lên kế hoạch đón tiếp khách mời chu đáo…
 
Thu Hiền

Các tin khác
Chị Lò Thị Tuyên ở bản Lụ 1, xã Phúc Sơn, thị xã Nghĩa Lộ giới thiệu sản phẩm nông sản với du khách đến từ Nhật Bản.

Các homestay trên địa bàn tỉnh Yên Bái thời gian đã thu hút số lượng lớn khách du lịch, nhất là khách ngoại quốc. Họ bị thu hút bởi các món ăn đặc sản, được khám phá bản sắc văn hóa dân tộc, được thư giãn trong cảnh sắc thiên nhiên tươi đẹp của những bản làng bình yên mang đặc trưng Tây Bắc…

Các làng biển tại phường Nại Hiên Đông và quận Sơn Trà những ngày qua tàu thuyền về neo đậu, chuẩn bị các hoạt động cho Lễ hội Cầu ngư năm nay.

Những ngày qua, không khí tại khu vực biển phường Nại Hiên Đông và các phường ven biển quận Sơn Trà (TP Đà Nẵng) khá rộn ràng, tất bật bởi các hoạt động chuẩn bị cho Lễ hội Cầu ngư quận Sơn Trà năm 2024 (dự kiến sẽ diễn ra từ 28/3/2024 đến 31/3/2024).

Múa Dậm Thuông ở lễ hội Xo May.

Năm 2024 là năm thứ 3 liên tiếp xã Mường Lai tổ chức thành công Lễ hội Xo May. Đây là một trong những lễ hội lớn của huyện Lục Yên dịp đầu xuân mới với các hoạt động văn hóa Tày diễn ra trong không khí tưng bừng, sôi nổi, mang nhiều nét đẹp truyền thống, bản sắc riêng có của đồng bào địa phương.

Đoàn tàu du lịch “Kết nối di sản miền Trung” xuất phát từ ga Huế đưa du khách vào TP Đà Nẵng.

Việc đưa vào khai thác đoàn tàu du lịch “Kết nối di sản miền Trung” khu đoạn Huế - Đà Nẵng không chỉ góp phần đảm bảo kết nối giao thông của người dân giữa TP Huế và Đà Nẵng mà còn là trải nghiệm thú vị của du khách khi đến với 2 thành phố du lịch.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục