Văn Yên khai mạc Lễ hội cơm mới Đền Đông Cuông năm 2018

  • Cập nhật: Thứ bảy, 13/10/2018 | 10:21:42 PM

YênBái - YBĐT - Tối 13/10 (tức ngày 5/9 năm Mậu Tuất) tại thôn Bến Đền, xã Đông Cuông, huyện Văn Yên đã tổ chức khai mạc Lễ hội cơm mới Đền Đông Cuông năm 2018.

Lễ hội cơm mới Đền Đông Cuông từ lâu đã trở thành nếp sinh hoạt văn hóa dân gian, văn hóa tâm linh, để bày tỏ lòng biết ơn đối với các bậc tiền bối, tưởng nhớ đến tổ tiên và tưởng nhớ đến công lao đối với các vị anh hùng dân tộc đã có công dựng nước và giữ nước, thể hiện truyền thống tôn thờ đạo nghĩa, "Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc ta. 

Theo phong tục, cứ vào ngày Mão đầu tháng 9 Âm lịch hàng năm, người Tày Khao trong xã lại tổ chức Lễ mừng cơm mới. Đây là dịp để đồng bào dân tộc Tày Khao và nhân dân các dân tộc trong xã, du khách thập phương dâng Mẫu, Ngọc Hoàng và các đấng thần linh những sản vật để tạ ơn trời đất cầu khẩn cho một năm mưa thuận gió hòa, quốc thái dân an, mùa màng tươi tốt và cuộc sống ấm no, hạnh phúc.

Lễ hội cơm mới Đền Đông Cuông được tổ chức đã góp phần phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ, nâng cao đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân, góp phần xây dựng và phát  triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, tạo không khí vui tươi, phấn khởi, cổ vũ động viên các tầng lớp nhân dân đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2018.

Cũng theo thông lệ, từ 00h đến 10h 30 ngày (14/10), Ban Tổ chức Lễ hội sẽ tiến hành thủ tục mổ trâu, cúng cơm mới dâng lên lễ Mẫu và tổ chức Hội thi khéo tay làm cốm.

* Một số hình ảnh tại Lễ cơm mới Đền Đông Cuông năm 2018:



Chủ tịch UBND huyện Vũ Quang Hải đánh trống khai hội.


Múa hát mừng cơm mới của đồng bào người Tày Khao huyện Văn Yên.


Hát chầu văn thu hút khán giả xem và cổ vũ...




Các tiết mục văn nghệ mang đậm bản sắc văn hóa địa phương.

Đức Toàn – Hoài Văn

Các tin khác
Nghi thức tế lễ trong Lễ hội

Ngày 25/4 (tức 17/3 Giáp Thìn), phường Hợp Minh, thành phố Yên Bái tổ chức Lễ hội Giỗ Mẫu đền Bà Áo Trắng năm 2024. Dự Lễ hội có đồng chí Hoàng Thị Vĩnh - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy.

Tour du lịch lịch sử

Những ngày này, huyện Trấn Yên đang tích cực chuẩn bị ra mắt tour du lịch “Theo dấu chân anh hùng” và chung kết Cuộc thi “Em hát về địa chỉ đỏ”, thiết thực lập thành tích chào mừng kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 07/5/2024) và 79 năm thành lập Chiến khu Vần (5/1945 - 5/2024).

Cơ sở lưu trú Mộc Homestay thị trấn Mù Cang Chải sẵn sàng đón khách

Huyện Mù Cang Chải hiện có 104 dịch vụ homestay, nhà nghỉ và 70 cơ sở nhà hàng, quán ăn. Các cơ sở đã sẵn sàng đón khách kỳ nghỉ lễ 30/4 -1/5.

Nhu cầu du lịch nội địa dự kiến tăng trưởng mạnh mẽ trong đợt nghỉ lễ 30/4-1/5 và mùa hè này.

Ngày 24/4, Cục Du lịch quốc gia Việt Nam ban hành Văn bản số 780/CDLQGVN-QLLH gửi Sở Du lịch; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc tăng cường bảo đảm an toàn trong các hoạt động du lịch dịp nghỉ lễ và cao điểm du lịch hè 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục