Lục Yên đón gần 70 nghìn lượt khách du lịch

  • Cập nhật: Thứ ba, 26/11/2019 | 3:08:40 PM

YênBái - Các điểm du lịch thu hút nhiều khách trên địa bàn huyện như: Bình nguyên xanh Khai Trung, chợ đá quý Yên Thế, lễ hội đền Đại Cại, lễ hội đền Suối Tiên, Homestay các xã Lâm Thượng, Khai Trung, Khánh Thiện…

Chợ đá quý là một điểm du lịch của huyện Lục Yên.
Chợ đá quý là một điểm du lịch của huyện Lục Yên.

Thời gian qua, huyện Lục Yên đã đẩy mạnh việc quảng bá, giới thiệu tiềm năng, lợi thế và sản phẩm du lịch của huyện qua đó đã thu hút đông đảo khách du lịch đến với thăm quan, trải nghiệm.

Để thu hút khách du lịch nói riêng, các điểm tham quan du lịch trên địa bàn huyện nói chung; trong những năm gần đây, huyện Lục Yên đã và đang thực hiện nhiều giải pháp thu hút đầu tư, xúc tiến quảng bá du lịch.

Từ đầu năm 2019 đến nay, trên địa bàn huyện thu hút được gần 70 nghìn lượt khách du lịch đến thăm quan, kinh doanh dịch vụ, doanh thu đạt trên 41 tỷ đồng. 

Các điểm du lịch thu hút nhiều khách trên địa bàn huyện như: Bình nguyên xanh Khai Trung, chợ đá quý Yên Thế, lễ hội đền Đại Cại, lễ hội đền Suối Tiên, Homestay các xã Lâm Thượng, Khai Trung, Khánh Thiện…

Hoạt động du lịch đã góp phần quan trọng vào quá trình phát triển kinh tế - xã hội của huyện, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, bảo vệ môi trường sinh thái.

Khắc Điệp (Trung tâm TT&VH Lục Yên)

Các tin khác
Hải Phòng tổ chức lễ hội Hoa Phượng Đỏ 2023 để lại nhiều ấn tượng trong lòng du khách và nhân dân

Lễ hội Hoa Phượng Đỏ Hải Phòng 2024 lần đầu tiên được tổ chức tại Khu đô thị Bắc sông Cấm (sức chứa 18.000 người), bắn pháo hoa cả tầm cao và tầm thấp.

Đua mô tô nước jeski trên hồ Thác Bà

Từ ngày 24/4 - 1/5, huyện Yên Bình sẽ tổ chức chuỗi các hoạt động Ngày hội văn hóa, thể thao “Âm vang hồ Thác Bà” và khởi động các hoạt động vui chơi, giải trí dưới nước năm 2024 đúng vào dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5.

Người dân địa phương thực hiện nghi thức dâng hương miếu Ông, miếu Bà trong Lễ hội Chợ Phong lưu Khâu Vai năm 2023

Lễ hội Chợ phong lưu Khâu Vai hàng năm là nơi giao lưu, gặp gỡ, bảo tồn những nét đẹp văn hóa dân gian đặc sắc riêng có của đồng bào các dân tộc thiểu số và quảng bá thu hút du khách đến với Hà Giang.

Các tiết mục văn nghệ mang đậm sắc màu văn hóa xứ Nghệ tại lễ hội.

Tối 18/4, tại Quảng trường Bình Minh, Thị xã Cửa Lò, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức khai mạc Lễ hội du lịch Cửa Lò năm 2024 chủ đề “Cửa Lò - Khát vọng tỏa sáng”.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục