Bình nguyên xanh Khai Trung sẵn sàng đón khách

  • Cập nhật: Thứ năm, 5/12/2019 | 8:01:17 AM

YênBái - Bình nguyên xanh Khai Trung, huyện Lục Yên tươi đẹp từ lâu được lựa chọn là điểm đến, đã sẵn sàng đón du khách trong chương trình du lịch “Về miền Đất Ngọc” sẽ diễn ra tới đây. UBND xã Khai Trung đang tích cực chuẩn bị tốt các điều kiện cơ sở vật chất, dịch vụ du lịch và những chương trình văn hóa đặc sắc.

Bình nguyên Khai Trung thu hút khách du lịch đến thăm quan. (Ảnh: Đức Toàn)
Bình nguyên Khai Trung thu hút khách du lịch đến thăm quan. (Ảnh: Đức Toàn)

Cách thành phố Yên Bái gần 100 km, bình nguyên xanh Khai Trung nằm ở độ cao trên 700 m so với mực nước biển, có khí hậu mát mẻ, nhiệt độ thấp hơn vùng thấp 2-3 độ. Đây là một bình nguyên tương đối bằng phẳng giữa miền rừng núi trùng điệp của Yên Bái. 

Bình nguyên xanh Khai Trung có tổng diện tích 15 ha, bên trái tiếp nối từ dãy núi vua Áo Đen đến núi Khe Rùng, bên phải là dãy núi Pu Nậm Chọ. Từ đầu năm 2018, hợp tác xã Đại An đã thử nghiệm trồng 1 ha hoa cánh bướm đã thu hút hàng nghìn lượt khách thăm quan. 

Nhận thấy được tiềm năng có thể phát triển tham quan du lịch, UBND xã Khai Trung phối hợp với Hợp tác xã Đại An đầu tư xây dựng với 2 địa điểm chính là thung lũng hoa và hang động. Khu thung lũng hoa được đầu tư các hạng mục như: trụ sở đón tiếp, khu nhà hàng phục vụ các món ăn đặc sản Yên Bái như vịt Lâm Thượng, gà trống thiến, cá bỗng…, phía sau nhà hàng đang được tiếp tục xây dựng bể bơi vô cực, khu vườn hoa cánh bướm, khu phim trường rộng lớn để chụp ảnh cưới, dã ngoại; đồi chong chóng, đồi cỏ lạc, vườn hồng cổ, vườn hướng dương, vườn tường vi, vườn đỗ quyên, vườn hoa lan… với hơn 40 loại hoa khác nhau. 

Khung cảnh lung linh sắc màu hòa trong cảnh sắc thiên nhiên, bình yên giữa thiên nhiên hoang sơ, núi non trùng điệp đã tạo nên một bình nguyên xanh thơ mộng và tươi đẹp.

Chương trình du lịch "Về miền Đất Ngọc” tại huyện Lục Yên diễn ra trong 2 ngày 20-21/12 tới đây tại 2 điểm chính là thị trấn Yên Thế và Khai Trung. Tại bình nguyên xanh Khai Trung, du khách sẽ được tham quan vườn hoa, hang động, hội chọi dê và các môn thể thao. 

Hiện nay, công tác chuẩn bị đã và đang được xã Khai Trung gấp rút hoàn thiện như: trồng mới, cải tạo thêm hoa, tạo cảnh quan khu vực bình nguyên xanh Khai Trung, làm mới sân thể thao phục vụ trong thời gian diễn ra chương trình… Hiện, UBND xã đang tập trung chỉ đạo Hợp tác xã Đại An trồng mới thêm hoa, chuẩn bị tốt sân vui chơi thể thao, các điểm nghỉ cộng đồng để sẵn sàng đón du khách.

Khắc Điệp (Trung tâm TT&VH Lục Yên)

Tags Bình nguyên xanh Khai Trung sẵn sàng đón du khách Lục Yên

Các tin khác
Một tiết mục văn nghệ đặc sắc tại buổi lễ.

Tối 17/4, tại Khu Di tích quốc gia đặc biệt Cố đô Hoa Lư, UBND tỉnh Ninh Bình tổ chức Kỷ niệm 1.100 năm ngày sinh Đinh Tiên Hoàng Đế và khai mạc Lễ hội Hoa Lư năm 2024.

Bức tượng cá ngựa phun nước tại Campuchia.

Gần đây, tỉnh Kampot ở Campuchia đã thu hút sự chú ý của cả du khách địa phương và quốc tế với sự thu hút của điểm du lịch mới nhất đó là bức tượng cá ngựa phun nước ấn tượng tại vịnh Kampot.

Các sản phẩm OCOP của huyện Mù Cang Chải được bày bán, giới thiệu tại Lễ hội khám phá Danh thắng Quốc gia đặc biệt Ruộng bậc thang Mù Cang Chải.

Trên đà phát triển ngày càng mạnh mẽ, du lịch Yên Bái thúc đẩy vào sự phát triển chung của nền kinh tế - xã hội tại tất cả các địa phương. Không chỉ góp phần quảng bá hình ảnh thiên nhiên, văn hoá, con người, du lịch đã tạo cầu nối đưa các sản vật Yên Bái vươn khắp mọi miền Tổ quốc, đặc biệt là các sản phẩm du lịch liên quan ẩm thực.

Khung cảnh thơ mộng mùa nước đổ khiến nhiều người mê đắm. (Ảnh: Thanh Miền)

Thời gian này, huyện Mù Cang Chải đang chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể, xã, thị trấn tổ chức nhiều hoạt động mang đậm nét riêng có; khai thác hiệu quả lợi thế tại chỗ từng địa phương để thu hút du khách trong mùa nước đổ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục