Khai trương Không gian chợ quê đất Ngọc và gian hàng sản phẩm OCOP huyện Lục Yên

  • Cập nhật: Thứ sáu, 4/12/2020 | 5:26:09 PM

YênBái - Nằm trong khuôn khổ chương trình Du lịch “Về miền đất Ngọc” lần thứ 2- năm 2020, chiều 4/12, huyện Lục Yên đã khai trương Không gian chợ quê đất Ngọc và gian hàng sản phẩm OCOP. Dự khai trương có đồng chí Vũ Thị Hiền Hạnh – Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Tại đây, 24 xã, thị trấn trên địa bàn huyện Lục Yên đã trưng bày 8 gian hàng với trên 50 sản phẩm nông sản sạch và sản phẩm OCOP tiêu biểu như: dầu lạc vừng, dầu lạc đỏ, lạc ri vỏ đỏ, cam sành, cam Vinh; các sản phẩm từ cốm; các sản phẩm gia cầm, thuỷ sản; các món ăn ẩm thực của đồng bào các dân tộc huyện Lục Yên... 

Cùng với đó là những hoạt động trải nghiệm như: thêu thùa, đan giỏ tre, thi gói bánh chưng xanh… tạo không khí sôi nổi, thu hút đông đảo du khách thập phương tới tham quan, khám phá.  



Đồng chí Vũ Thị Hiền Hạnh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh tham quan gian hàng trưng bày tại không gian chợ quê. 



Đông đảo du khách tham quan gian trưng bày các sản phẩm OCOP.



Nhiều sản phẩm chủ lực, đặc sản của địa phương được trưng bày tại Không gian chợ quê.

Việc khai trương Không gian chợ quê đất Ngọc và các sản phẩm OCOP, sản phẩm nông nghiệp đặc trưng của huyện nhằm tạo sự liên kết với các địa phương trong và ngoài tỉnh, là địa điểm phân phối nông sản, thực phẩm an toàn gắn với phát triển du lịch, văn hoá của huyện. 

Đây là cơ hội kết nối, quảng bá, giới thiệu và đưa các sản phẩm thuộc đặc trưng, tiêu biểu của địa phương đến với người tiêu dùng trong và ngoài nước. 

Một số hình ảnh tại Không gian chợ quê đất Ngọc và gian hàng sản phẩm OCOP:



Lãnh đạo huyện Lục Yên tham quan các gian trưng bày sản phẩm đặc trưng tại không gian chợ quê.



Chương trình du lịch Về miền đất Ngọc chú trọng công tác phòng, chống dịch COVID-19.



Hội thi gói bánh chưng diễn ra sôi nổi, đem đến không gian văn hóa trải nghiệm thú vị cho du khách.





Các loại bánh đặc trưng của vùng đất Ngọc được bày bán tại Không gian chợ quê.





Những nông sản nổi tiếng của huyện Lục Yên.



Những thiếu nữ Dao đỏ duyên dáng tại ngày hội.



Trang phục truyền thống của đồng bào dân tộc Dao được trưng bày tại không gian chợ quê.





Du khách tham quan, trải nghiệm tại Không gian chợ quê.

Thu Trang - Đức Toàn

Tags Lục Yên khai trương không gian chợ đất Ngọc OCOP Yên Bái

Các tin khác
Nghi thức tế lễ trong Lễ hội

Ngày 25/4 (tức 17/3 Giáp Thìn), phường Hợp Minh, thành phố Yên Bái tổ chức Lễ hội Giỗ Mẫu đền Bà Áo Trắng năm 2024. Dự Lễ hội có đồng chí Hoàng Thị Vĩnh - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy.

Tour du lịch lịch sử

Những ngày này, huyện Trấn Yên đang tích cực chuẩn bị ra mắt tour du lịch “Theo dấu chân anh hùng” và chung kết Cuộc thi “Em hát về địa chỉ đỏ”, thiết thực lập thành tích chào mừng kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 07/5/2024) và 79 năm thành lập Chiến khu Vần (5/1945 - 5/2024).

Cơ sở lưu trú Mộc Homestay thị trấn Mù Cang Chải sẵn sàng đón khách

Huyện Mù Cang Chải hiện có 104 dịch vụ homestay, nhà nghỉ và 70 cơ sở nhà hàng, quán ăn. Các cơ sở đã sẵn sàng đón khách kỳ nghỉ lễ 30/4 -1/5.

Nhu cầu du lịch nội địa dự kiến tăng trưởng mạnh mẽ trong đợt nghỉ lễ 30/4-1/5 và mùa hè này.

Ngày 24/4, Cục Du lịch quốc gia Việt Nam ban hành Văn bản số 780/CDLQGVN-QLLH gửi Sở Du lịch; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc tăng cường bảo đảm an toàn trong các hoạt động du lịch dịp nghỉ lễ và cao điểm du lịch hè 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục