Wat Rong Khun: Ngôi đền Trắng nổi tiếng ở Thái Lan với vẻ đẹp kỳ dị

  • Cập nhật: Thứ sáu, 26/11/2021 | 10:36:49 AM

Ngôi đền Trắng ở Thái Lan luôn là điểm đến hấp dẫn thu hút du khách thập phương mỗi khi có dịp đến thăm đất nước này.

Ngôi đền đặc biệt này được xây dựng bởi nghệ sĩ người Thái Chalermchai Kositpipat với tham vọng trở thành ngôi đền đẹp nhất Thế giới.

Không phụ kỳ vọng và công sức của người xây,Wat Rong Khun trở thành một báu vật của Thái Lan nói riêng và Thế giới nói chung. Người nghệ sĩ đại tàiChalermchai đã bỏ hàng triệu USD để xây dựng nên ngôi đền Trắng, chăm chút tỉ mỉ đến từng chi tiết cho mỗi góc cạnh nơi đây.

Tuy nhiên, một trận động đất vào năm 2014 đã phá hủy một phần của ngôi đền này. Không muốn để tâm huyết của mình bị sụp đổ, Chalermchai đã quyết tâm xây lạiWat Rong Khun. Rất may những chi tiết quan trọng được giữ nguyên hiện trạng, đội ngũ kỹ sư và công nhân tiếp tục làm ngày làm đêm để phục hồi.



Ngôi đền này còn có một điểm đặc biệt đó là phản chiếu lại ánh mặt trời, tạo nên hàng ngàn tia sáng lấp lánh rất bắt mắt, tôn thêm vẻ huyền bí và linh thiêng.

Bước chân vào cổng ngôi đền, du khách sẽ nhìn thấy một chiếc cầu với hàng trăm cánh tay "ngoi" lên từ bên dưới, tượng trưng cho Địa ngục giới. Chỉ khi nào đi qua cầu, các linh hồn mới được gặp được những vị thần giữ cổng Thiên đường.

Theo truyền thuyết, các linh hồn chỉ được phép đi thẳng và không quay đầu. Nếu như bất kỳ ai có ý định quay trở về, các vị thần gác cổng sẽ quát và chỉ tay thẳng vào linh hồn đó. Đây được coi là cây cầu dẫn từ Địa ngục đến Thiên đường, đưa các linh hồn đi đến nơi đầu thai chuyển kiếp.

Các chi tiết trong ngôi đền này đều mang ý nghĩa và biểu tượng của Phật giáo, phản ánh triết lý sống, ca ngợi sự trong sạch trước những cám dỗ, dục vọng của con người.

Dưới đây là vẻ đẹp huyền bí và có phần "quái dị" của ngôi đền Trắng nổi tiếng này:









(Theo doanhnghiepvn)

Các tin khác
Nghi thức tế lễ trong Lễ hội

Ngày 25/4 (tức 17/3 Giáp Thìn), phường Hợp Minh, thành phố Yên Bái tổ chức Lễ hội Giỗ Mẫu đền Bà Áo Trắng năm 2024. Dự Lễ hội có đồng chí Hoàng Thị Vĩnh - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy.

Tour du lịch lịch sử

Những ngày này, huyện Trấn Yên đang tích cực chuẩn bị ra mắt tour du lịch “Theo dấu chân anh hùng” và chung kết Cuộc thi “Em hát về địa chỉ đỏ”, thiết thực lập thành tích chào mừng kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 07/5/2024) và 79 năm thành lập Chiến khu Vần (5/1945 - 5/2024).

Cơ sở lưu trú Mộc Homestay thị trấn Mù Cang Chải sẵn sàng đón khách

Huyện Mù Cang Chải hiện có 104 dịch vụ homestay, nhà nghỉ và 70 cơ sở nhà hàng, quán ăn. Các cơ sở đã sẵn sàng đón khách kỳ nghỉ lễ 30/4 -1/5.

Nhu cầu du lịch nội địa dự kiến tăng trưởng mạnh mẽ trong đợt nghỉ lễ 30/4-1/5 và mùa hè này.

Ngày 24/4, Cục Du lịch quốc gia Việt Nam ban hành Văn bản số 780/CDLQGVN-QLLH gửi Sở Du lịch; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc tăng cường bảo đảm an toàn trong các hoạt động du lịch dịp nghỉ lễ và cao điểm du lịch hè 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục