"Bộ xương rắn khổng lồ" trồi lên giữa bờ biển thu hút du khách đến check-in

  • Cập nhật: Thứ năm, 20/1/2022 | 9:58:09 AM

Tác phẩm có tên Serpent d'Océan là thành quả điêu khắc kim loại đặc biệt nằm trên bãi biển Saint-Brevin-les-Pins, một thị trấn nhỏ của Pháp nằm ở rìa cửa sông Loire nối với Đại Tây Dương. Serpent d'Océan thuộc trường phái nghệ thuật đương đại. Bộ xương rắn có thể chìm hoặc nổi trên mặt biển do thời gian lên xuống của thủy triều.

Bộ xương dài 130 mét được làm hoàn toàn bằng nhôm và có vẻ như trồi lên từ đáy biển một cách đáng sợ. Sự chuyển động quanh co của các đốt sống tạo ra ảo giác về một sinh vật sống, như thể nó đang chuyển động dưới đại dương để xuất hiện hoặc biến mất theo nhịp thủy triều.



Khi nhìn từ trên cao, khoảnh khắc này thực sự khiến nhiều người xem phải rừng mình vì con rắn uốn lượn mượt mà y như thật trên mặt nước. Khi nhìn cận, dân tình còn choáng hơn bởi độ công phu của nó.

Thông điệp đằng sau công trình nghệ thuật này chính là hãy bảo vệ môi trường, bảo vệ sự sống của các loài sinh vật sống dưới đại dương.



Không ít du khách khi đến đây đều không quên ghi lại kỷ niệm với "bộ xương quái vật” này với những bức ảnh cực chất. Hãy cùng chiêm ngưỡng tác phẩm nghệ thuật tuyệt mỹ này dưới lăng kính của các nhiếp ảnh gia và khách du lịch nhé!











(Theo VTC)

Các tin khác
Nghi thức tế lễ trong Lễ hội

Ngày 25/4 (tức 17/3 Giáp Thìn), phường Hợp Minh, thành phố Yên Bái tổ chức Lễ hội Giỗ Mẫu đền Bà Áo Trắng năm 2024. Dự Lễ hội có đồng chí Hoàng Thị Vĩnh - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy.

Tour du lịch lịch sử

Những ngày này, huyện Trấn Yên đang tích cực chuẩn bị ra mắt tour du lịch “Theo dấu chân anh hùng” và chung kết Cuộc thi “Em hát về địa chỉ đỏ”, thiết thực lập thành tích chào mừng kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 07/5/2024) và 79 năm thành lập Chiến khu Vần (5/1945 - 5/2024).

Cơ sở lưu trú Mộc Homestay thị trấn Mù Cang Chải sẵn sàng đón khách

Huyện Mù Cang Chải hiện có 104 dịch vụ homestay, nhà nghỉ và 70 cơ sở nhà hàng, quán ăn. Các cơ sở đã sẵn sàng đón khách kỳ nghỉ lễ 30/4 -1/5.

Nhu cầu du lịch nội địa dự kiến tăng trưởng mạnh mẽ trong đợt nghỉ lễ 30/4-1/5 và mùa hè này.

Ngày 24/4, Cục Du lịch quốc gia Việt Nam ban hành Văn bản số 780/CDLQGVN-QLLH gửi Sở Du lịch; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc tăng cường bảo đảm an toàn trong các hoạt động du lịch dịp nghỉ lễ và cao điểm du lịch hè 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục