Yên Bình sẵn sàng cho Lễ đón nhận Bằng xếp hạng Di tích quốc gia Đền Thác Bà và khai hội Đền

  • Cập nhật: Chủ nhật, 29/1/2023 | 1:04:54 PM

YênBái - Lễ đón Bằng xếp hạng di tích quốc gia Đền Thác Bà và khai hội Đền Thác Bà năm 2023 sẽ diễn ra ngày 30/1/2023 (tức mồng 9 tháng Giêng Quý Mão). Huyện Yên Bình đang gấp rút cho công tác chuẩn bị.

Những ngày này, khắp các tuyến đường từ trung tâm huyện Yên Bình đến thị trấn Thác Bà đã rực rỡ cờ hoa, băng rôn, khẩu hiệu chào mừng Lễ công bố và đón nhận Bằng xếp hạng Di tích quốc gia Đền Thác Bà và khai mạc Lễ hội Đền năm 2023. Hàng trăm nghệ sĩ, diễn viên chuyên và không chuyên ngày đêm tập luyện chuẩn bị cho chương trình nghệ thuật cũng như các nghi thức diễn ra tại Lễ hội.

Công tác chuẩn bị cho các hoạt động trong khuôn khổ Lễ hội như triển lãm ảnh nghệ thuật, giải thể thao, các gian hàng giới thiệu các sản phẩm OCOP, đặc sản địa phương; công tác đảm bảo an ninh trật tự, vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm và phòng chống cháy nổ… được thị trấn Thác Bà ưu tiên tập trung cao độ.

Đền Thác Bà thuộc thị trấn Thác Bà, huyện Yên Bình được công nhận là Di tích văn hoá - lịch sử cấp tỉnh  từ năm 2004. Hàng năm, Lễ hội Đền Thác Bà  được tổ chức vào ngày 8 và 9 tháng Giêng âm lịch.  Lễ hội năm nay gắn với sự kiện đặc biệt, Lễ công bố Quyết định và đón Bằng xếp hạng di tích quốc gia Đền Thác Bà. Vì vậy, công tác chuẩn bị đặt lên ở mức cao hơn với nhiều hoạt động hấp dẫn nhằm quảng bá, giới thiệu tiềm năng du lịch, hình ảnh con người, cảnh quan thiên nhiên hồ Thác Bà đến du khách trong và ngoài nước.


Lễ đón nhận Bằng xếp hạng di tích Quốc gia và khai mạc Lễ hội Đền Thác Bà năm 2023 là sự kiện văn hóa lớn của tỉnh trong dịp đầu xuân mới Quý Mão hứa hẹn sẽ góp phần tiếp tục khai thác và phát huy tiềm năng, thế mạnh Khu du lịch quốc gia hồ Thác Bà, đưa huyện Yên Bình trở thành điểm đến hấp dẫn, thân thiện và an toàn với du khách thập phương, nối tiếp đột phá về du lịch của tỉnh Yên Bái trong năm mới 2023.

Minh Huyền - Hoài Văn

Tags Yên Bình Lễ hội di tích quốc gia Đền Thác Bà

Các tin khác
Nghi thức tế lễ trong Lễ hội

Ngày 25/4 (tức 17/3 Giáp Thìn), phường Hợp Minh, thành phố Yên Bái tổ chức Lễ hội Giỗ Mẫu đền Bà Áo Trắng năm 2024. Dự Lễ hội có đồng chí Hoàng Thị Vĩnh - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy.

Tour du lịch lịch sử

Những ngày này, huyện Trấn Yên đang tích cực chuẩn bị ra mắt tour du lịch “Theo dấu chân anh hùng” và chung kết Cuộc thi “Em hát về địa chỉ đỏ”, thiết thực lập thành tích chào mừng kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 07/5/2024) và 79 năm thành lập Chiến khu Vần (5/1945 - 5/2024).

Cơ sở lưu trú Mộc Homestay thị trấn Mù Cang Chải sẵn sàng đón khách

Huyện Mù Cang Chải hiện có 104 dịch vụ homestay, nhà nghỉ và 70 cơ sở nhà hàng, quán ăn. Các cơ sở đã sẵn sàng đón khách kỳ nghỉ lễ 30/4 -1/5.

Nhu cầu du lịch nội địa dự kiến tăng trưởng mạnh mẽ trong đợt nghỉ lễ 30/4-1/5 và mùa hè này.

Ngày 24/4, Cục Du lịch quốc gia Việt Nam ban hành Văn bản số 780/CDLQGVN-QLLH gửi Sở Du lịch; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc tăng cường bảo đảm an toàn trong các hoạt động du lịch dịp nghỉ lễ và cao điểm du lịch hè 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục