Văn Yên sẵn sàng cho Lễ công bố Quyết định chứng nhận Di sản văn hoá phi vật thể Quốc gia “Lễ hội Đền Đông Cuông” và khai hội Đền

  • Cập nhật: Thứ hai, 30/1/2023 | 8:56:04 PM

YênBái - Trở lại sau hơn hai năm bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19, Lễ công bố Quyết định chứng nhận Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia "Lễ hội Đền Đông Cuông” và khai mạc Lễ hội Đền Đông Cuông, huyện Văn Yên 2023 là sự kiện văn hóa lớn của tỉnh Yên Bái trong mùa lễ hội xuân năm nay.


Nhiều ngày qua, hàng trăm diễn viên quần chúng của hai xã Đông Cuông và Tân Hợp, huyện Văn Yên đã tập trung về khu vực Đền Mẫu Đông Cuông để tham gia luyện tập chuẩn bị cho màn nghệ thuật múa xòe Tày cổ hầu Mẫu tại Lễ công bố Quyết định chứng nhận Di sản văn hoá phi vật thể Quốc gia "Lễ hội Đền Đông Cuông” và khai hội Đền tới đây. Những động tác uyển chuyển, nhịp nhàng kết hợp với âm nhạc, đạo cụ hứa hẹn sẽ đem đến cho du khách ấn tượng khó quên khi tham gia Lễ hội.


 Trung tâm Truyền thông - Văn hóa huyện phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo tích cực luyện tập chuẩn bị cho chương trình nghệ thuật mang chủ đề "Linh thiêng Thánh Mẫu Thượng ngàn" tại Lễ hội.


Tại khu vực sân khấu chính, các điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị, sân khấu, đèn LED, âm thanh, ánh sáng… đang được khẩn trương hoàn tất. Cùng với đó, Ban tổ chức Lễ hội cũng chỉ đạo các tiểu ban kiểm tra, bố trí chu toàn các phương án đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông; trang trí, chỉnh trang khuôn viên; đảm bảo cung cấp điện… đảm bảo tốt nhất các điều kiện phục vụ cho Lễ hội.

Sự kiện đặc biệt năm nay là Lễ hội Đền Đông Cuông được vinh dự đón Quyết định chứng nhận Di sản văn hoá phi vật thể quốc gia. Do đó, quy mô Lễ hội kèm theo yêu cầu về công tác chuẩn bị và tổ chức đều nâng lên ở mức cao. Do đó, UBND huyện Văn Yên đã sớm thành lập Ban Tổ chức Lễ hội và các tiểu ban phục vụ. Các tiểu ban đang đẩy nhanh tiến độ phối hợp triển khai các công việc được giao.

Lễ công bố quyết định chứng nhận Di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia "Lễ hội Đền Đông Cuông” và khai mạc Lễ hội Đền Đông Cuông, huyện Văn Yên 2023 sẽ diễn ra trong 2 ngày, 1 - 2/2/2023 (tức 11 - 12 tháng Giêng năm Quý Mão). 

Trở lại sau hơn hai năm bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19, Lễ hội là sự kiện văn hóa lớn của tỉnh Yên Bái trong mùa lễ hội xuân năm nay. Sự kiện được kỳ vọng tạo điểm nhấn ấn tượng ngay những ngày đầu xuân mới, góp phần quảng bá hình ảnh Di tích lịch sử -văn hóa cấp quốc gia Đền Đông Cuông và bảo tồn, phát huy giá trị Di sản văn hóa phi vật thể "Thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ của người Việt” đã được UNESCO công nhận đến du khách trong và ngoài nước. 

Thu Trang - Đức Toàn

Tags Văn Yên sẵn sàng Lễ công bố Quyết định chứng nhận Di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia Lễ hội Đền Đông Cuông

Các tin khác
Nghi thức tế lễ trong Lễ hội

Ngày 25/4 (tức 17/3 Giáp Thìn), phường Hợp Minh, thành phố Yên Bái tổ chức Lễ hội Giỗ Mẫu đền Bà Áo Trắng năm 2024. Dự Lễ hội có đồng chí Hoàng Thị Vĩnh - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy.

Tour du lịch lịch sử

Những ngày này, huyện Trấn Yên đang tích cực chuẩn bị ra mắt tour du lịch “Theo dấu chân anh hùng” và chung kết Cuộc thi “Em hát về địa chỉ đỏ”, thiết thực lập thành tích chào mừng kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 07/5/2024) và 79 năm thành lập Chiến khu Vần (5/1945 - 5/2024).

Cơ sở lưu trú Mộc Homestay thị trấn Mù Cang Chải sẵn sàng đón khách

Huyện Mù Cang Chải hiện có 104 dịch vụ homestay, nhà nghỉ và 70 cơ sở nhà hàng, quán ăn. Các cơ sở đã sẵn sàng đón khách kỳ nghỉ lễ 30/4 -1/5.

Nhu cầu du lịch nội địa dự kiến tăng trưởng mạnh mẽ trong đợt nghỉ lễ 30/4-1/5 và mùa hè này.

Ngày 24/4, Cục Du lịch quốc gia Việt Nam ban hành Văn bản số 780/CDLQGVN-QLLH gửi Sở Du lịch; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc tăng cường bảo đảm an toàn trong các hoạt động du lịch dịp nghỉ lễ và cao điểm du lịch hè 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục