Xe khách Lai Châu lao xuống suối: 2 người chết, 5 người bị thương

  • Cập nhật: Thứ ba, 15/10/2013 | 2:45:21 PM

YBĐT - Khoảng 2 giờ 40 phút sáng ngày 15/10, tại Km 158 + 730 quốc lộ 32, thuộc khu vực cầu Minh An, thôn Khe Bịt, xã Minh An, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng làm 2 người chết và 5 người khác bị thương (ảnh).

Hành khách xấu số trong vụ tai nạn nghiêm trọng này là anh Khổng Văn Hải, 36 tuổi, tạm trú tại phường Đoàn Kết, thị xã Lai Châu và anh Trần Đình Giáp 34 tuổi, tạm trú huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu  .

Theo thông tin ban đầu, xe khách Huyn Đai giường nằm biển kiểm soát 29LD - 4168 của Công ty liên doanh Hải Vân, thành  phố Hà Nội do lái xe Nguyễn Kiến Huy, sinh năm 1968, điều khiển chạy hướng Lai Châu - Hà Nội đã mất lái, đâm gẫy lan can cầu lao xuống suối. Trên xe lúc đó có 35 người gồm 2 lái xe, 1 phụ xe và  32 hành khách.

Trong số những người bị thương sau khi sơ cứu tại Bệnh viện Đa khoa Văn Chấn đã có 2 người bị thương nặng được chuyển tuyến lên bệnh viện Trung ương.

Thường trực Ban ATGT tỉnh Yên Bái thăm hỏi động viên các nạn nhân trong vụ tai nạn tại Bệnh viện Đa khoa Văn Chấn.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, Thường trực Ban An toàn giao thông tỉnh Yên Bái và các ngành chức năng đã có mặt kịp thời tại hiện trường chỉ đạo các ngành thành viên nhanh chóng khắc phục hậu quả, đảm bảo an toàn tài sản cho hành khách, tiến hành thăm hỏi, tặng quà, động viên các nạn nhân đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Văn Chấn.

Chiếc xe khách gặp nạn đã được trục vớt. Nguyên nhân của vụ việc đang được các ngành chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

P.V

Các tin khác
Các nạn nhân trong vụ tai nạn đang được điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Kon Tum.

Các y, bác sĩ của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kon Tum đang tích cực cứu chữa các nạn nhân trong vụ tai nạn trên Quốc lộ 24 khiến 1 người chết, 24 người bị thương.

Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân dịp nghỉ lễ 30/4-01/5 và cao điểm du lịch hè 2024 - Ảnh: Chinhphu.vn

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu có phương án điều tiết, phân luồng giao thông hợp lý, hướng dẫn lưu thông an toàn, thông suốt, nhất là trên các tuyến đường, các khu vực được dự báo sẽ có lưu lượng phương tiện tham gia giao thông tăng cao trong dịp nghỉ Lễ 30/4 - 1/5 và nghỉ hè 2024.

Cao tốc Mai Sơn- Quốc lộ 45 được đưa vào khai thác từ 30/4/2023.

Thủ tướng yêu cầu tổ chức các điểm dừng nghỉ tạm thời dọc các tuyến cao tốc chưa có trạm dừng nghỉ trong dịp lễ 30/4 - 1/5 và cao điểm du lịch hè 2024.

Ảnh minh họa.

Bộ Giao thông vận tải vừa có công văn gửi các cơ quan, đơn vị và các tổ chức, cá nhân có liên quan trong toàn ngành giao thông vận tải về việc tăng cường các giải pháp phục vụ tốt nhu cầu đi lại của nhân dân, bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong dịp nghỉ lễ 30/4, 1/5.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục