Lật xe giường nằm, 13 người nhập viện

  • Cập nhật: Thứ ba, 8/4/2014 | 2:03:14 PM

Đến gần 4 giờ sáng nay, 8-4, lực lượng cứu hộ mới cơ bản giải tỏa được hiện trường vụ tai nạn giao thông xảy ra trong đêm, trên đường cao tốc Liên Khương - Đà Lạt, đoạn qua xã Hiệp Thạnh, huyện Đức Trọng (Lâm Đồng). Vụ tai nạn khiến 13 người nhập viện cấp cứu.

Xe giường nằm lật nhào trên đường cao tốc.
Xe giường nằm lật nhào trên đường cao tốc.

Thông tin ban đầu, gần 12 giờ đêm 7-4, xe khách giường nằm chất lượng cao (BKS 54B-057.95) của nhà xe Phương Trang đang lưu thông theo hướng Đà Lạt - TP. Hồ Chí Minh, khi đến một khúc cua trên đường cao tốc, đoạn qua xã Hiệp Thạnh thì bị mất lái leo lên giải phân cách, tông gãy trụ điện và lật nhào.

Tại hiện trường, phần đầu, đuôi và trần xe bị biến dạng, toàn bộ cửa kính phía bên trái xe vỡ nát. Ngay khúc cua xảy ra tai nạn, có lớp đất bùn khá dày phủ trên mặt đường.

Vụ tai nạn làm 13 người bị thương được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng. Thông tin từ bệnh viện, các nạn nhân nhập viện trong tình trạng bị xây xát vùng đầu, mặt, bị đa chấn thương. Trong đó, có tám nạn nhân ngụ TP. Đà Lạt, còn lại ngụ TP. Hồ Chí Minh. Hiện có bốn bệnh nhân đã xuất viện, số còn lại hiện đang được tiếp tục điều trị.

Theo quan sát, cách vị trí chiếc xe giường nằm bị lật còn có một xe ô-tô bảy chỗ ngồi (BKS 49A-04652) bị mất lái, đâm vào sườn đồi trước đó khoảng một giờ.

Sau khi xảy ra tai nạn, lực lượng cứu hộ đã dùng ba xe chuyên dụng đến giải tỏa hiện trường.

Nguyên nhân tai nạn đang được cơ quan chức năng làm rõ.

(Theo NDĐT)

Các tin khác
Các nạn nhân trong vụ tai nạn đang được điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Kon Tum.

Các y, bác sĩ của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kon Tum đang tích cực cứu chữa các nạn nhân trong vụ tai nạn trên Quốc lộ 24 khiến 1 người chết, 24 người bị thương.

Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân dịp nghỉ lễ 30/4-01/5 và cao điểm du lịch hè 2024 - Ảnh: Chinhphu.vn

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu có phương án điều tiết, phân luồng giao thông hợp lý, hướng dẫn lưu thông an toàn, thông suốt, nhất là trên các tuyến đường, các khu vực được dự báo sẽ có lưu lượng phương tiện tham gia giao thông tăng cao trong dịp nghỉ Lễ 30/4 - 1/5 và nghỉ hè 2024.

Cao tốc Mai Sơn- Quốc lộ 45 được đưa vào khai thác từ 30/4/2023.

Thủ tướng yêu cầu tổ chức các điểm dừng nghỉ tạm thời dọc các tuyến cao tốc chưa có trạm dừng nghỉ trong dịp lễ 30/4 - 1/5 và cao điểm du lịch hè 2024.

Ảnh minh họa.

Bộ Giao thông vận tải vừa có công văn gửi các cơ quan, đơn vị và các tổ chức, cá nhân có liên quan trong toàn ngành giao thông vận tải về việc tăng cường các giải pháp phục vụ tốt nhu cầu đi lại của nhân dân, bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong dịp nghỉ lễ 30/4, 1/5.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục