TP Hồ Chí Minh: Tai nạn kinh hoàng 1 người chết

  • Cập nhật: Thứ tư, 9/4/2014 | 9:31:02 AM

Vụ tai nạn xảy ra lúc 13h ngày 8/4 trên quốc lộ 1A, đoạn gần chân cầu vượt Thủ Đức (còn gọi là cầu vượt Trạm Hai), phường Linh Trung, quận Thủ Đức, TP.HCM.

Hiện trường vụ tai nạn.
Hiện trường vụ tai nạn.

Thời điểm trên, anh Hà Hữu Nghĩa (28 tuổi, quê Đồng Tháp) điều khiển xe máy chở vợ cùng 2 con gái lưu thông trên quốc lộ 1A, hướng từ đại học Nông Lâm đi cầu vượt Thủ Đức.

Khi đến đoạn giao giữa chân cầu vượt với đường dẫn, anh Nghĩa chuẩn bị cho xe chạy lên dốc cầu thì xảy ra va chạm với xe đầu kéo lưu thông cùng chiều.

Cú va chạm làm cả 4 người ngã xuống đường, bị cuốn vào gầm xe đầu kéo. Bé gái nhỏ tên Hà Thị Kim Tú (2 tuổi) bị cán chết tại chỗ, bé lớn Hà Thị Kim Xuyến (8 tuổi) chấn thương nguy kịch, còn anh Nghĩa bị nát một chân. Vợ anh Nghĩa cũng bị cuốn vào gầm xe nhưng may mắn bị thương nhẹ.

Theo những người có mặt tại hiện trường, khi chứng kiến cảnh chồng con bị thương vong dưới bánh xe tải, vợ anh Nghĩa rất hoảng loạn.

Người dân xung quanh nhanh chóng đưa gia đình nạn nhân đi bệnh viện cấp cứu. Lực lượng CSGT cùng công an điều tra quận Thủ Đức đến hiện trường khám nghiệm và xử lý vụ việc. Đến hơn 15h, hiện trường vụ tai nạn vẫn chưa được giải quyết xong.

(Theo TPO)

Các tin khác
Các nạn nhân trong vụ tai nạn đang được điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Kon Tum.

Các y, bác sĩ của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kon Tum đang tích cực cứu chữa các nạn nhân trong vụ tai nạn trên Quốc lộ 24 khiến 1 người chết, 24 người bị thương.

Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân dịp nghỉ lễ 30/4-01/5 và cao điểm du lịch hè 2024 - Ảnh: Chinhphu.vn

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu có phương án điều tiết, phân luồng giao thông hợp lý, hướng dẫn lưu thông an toàn, thông suốt, nhất là trên các tuyến đường, các khu vực được dự báo sẽ có lưu lượng phương tiện tham gia giao thông tăng cao trong dịp nghỉ Lễ 30/4 - 1/5 và nghỉ hè 2024.

Cao tốc Mai Sơn- Quốc lộ 45 được đưa vào khai thác từ 30/4/2023.

Thủ tướng yêu cầu tổ chức các điểm dừng nghỉ tạm thời dọc các tuyến cao tốc chưa có trạm dừng nghỉ trong dịp lễ 30/4 - 1/5 và cao điểm du lịch hè 2024.

Ảnh minh họa.

Bộ Giao thông vận tải vừa có công văn gửi các cơ quan, đơn vị và các tổ chức, cá nhân có liên quan trong toàn ngành giao thông vận tải về việc tăng cường các giải pháp phục vụ tốt nhu cầu đi lại của nhân dân, bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong dịp nghỉ lễ 30/4, 1/5.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục