Cháy xe khách trong hầm Hải Vân, 3 người bị thương

  • Cập nhật: Thứ hai, 21/7/2014 | 2:10:35 PM

Khoảng 9 giờ 35 phút sáng nay 21.7, trong Hầm đường bộ Hải Vân (đoạn địa phận TP.Đà Nẵng, thuộc P.Hòa Hiệp Bắc, Q.Liên Chiểu) xảy ra vụ cháy xe chạy qua hầm.

Bình chữa cháy mini không thể khống chế ngọn lửa.
Bình chữa cháy mini không thể khống chế ngọn lửa.

Vào thời điểm trên, tài xế Lê Thanh Tùng (37 tuổi, trú Q.Ngũ Hành Sơn, TP.Đà Nẵng) điều khiển ô tô khách BKS 43S - 9420 chở theo 32 hành khách chạy tuyến Đà Nẵng - Bến xe phía nam (TP.Huế). 

Chủ xe khách Đặng Xuân Thành (46 tuổi, trú P.Tam Thuận, Q.Thanh Khê, TP.Đà Nẵng) cho hay khi xe vào Hầm đường bộ Hải Vân được 1 km từ phía Đà Nẵng thì ông Thành phát hiện lửa bốc lên từ khu vực tài xế.

Lúc này, ông Thành yêu cầu tài xế Tùng dừng xe và dùng bình chữa cháy cầm tay trên xe nhưng không thể dập lửa. 
 


Lửa xuất phát từ gầm, cháy lên cabin rồi cháy lan vào ghế hành khách
Ông Thành nhảy ra ngoài chạy đến hệ thống chữa cháy trong đường hầm kéo dây, đập vỡ cửa gương của tài xế để phun nước dập lửa.

Phát hiện vụ cháy qua camera, Công ty CP Quản lý và khai thác Hầm đường bộ Hải Vân (Hamadeco) triển khai phương tiện chữa cháy, khống chế ngọn lửa và đưa xe cứu hộ kéo xe khách bị nạn ra khỏi hầm, thông xe qua hầm sau 40 phút. 

 

Ông Thành Chủ xe cho hay đã đập vỡ cửa gương để xịt nước dập lửa

Hamadeco xác nhận có 3 người bị thương nhưng không phải do bỏng lửa.

Lúc này, hành khách trên xe tháo chạy, trong đó có 2 người đập vỡ cửa kính thoát thân bị bong gân, 1 bà lão khoảng 60 tuổi khi nhảy ra khỏi xe bị ngã, chấn thương ở phần lưng. 

 

Huy động xe khách khác để các hành khách tiếp tục hành trình

Cả 3 người này được đưa vào bệnh viện kiểm tra thương tích.

Hiện chủ xe khách đã điều động xe khác để đưa hành khách tiếp tục hành trình, đồng thời Hamadeco bàn giao vụ việc cho cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ.

(Theo TNO)

Các tin khác
Các nạn nhân trong vụ tai nạn đang được điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Kon Tum.

Các y, bác sĩ của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kon Tum đang tích cực cứu chữa các nạn nhân trong vụ tai nạn trên Quốc lộ 24 khiến 1 người chết, 24 người bị thương.

Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân dịp nghỉ lễ 30/4-01/5 và cao điểm du lịch hè 2024 - Ảnh: Chinhphu.vn

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu có phương án điều tiết, phân luồng giao thông hợp lý, hướng dẫn lưu thông an toàn, thông suốt, nhất là trên các tuyến đường, các khu vực được dự báo sẽ có lưu lượng phương tiện tham gia giao thông tăng cao trong dịp nghỉ Lễ 30/4 - 1/5 và nghỉ hè 2024.

Cao tốc Mai Sơn- Quốc lộ 45 được đưa vào khai thác từ 30/4/2023.

Thủ tướng yêu cầu tổ chức các điểm dừng nghỉ tạm thời dọc các tuyến cao tốc chưa có trạm dừng nghỉ trong dịp lễ 30/4 - 1/5 và cao điểm du lịch hè 2024.

Ảnh minh họa.

Bộ Giao thông vận tải vừa có công văn gửi các cơ quan, đơn vị và các tổ chức, cá nhân có liên quan trong toàn ngành giao thông vận tải về việc tăng cường các giải pháp phục vụ tốt nhu cầu đi lại của nhân dân, bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong dịp nghỉ lễ 30/4, 1/5.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục