Đắm xuồng, 2 người mất tích trên sông Hồng

  • Cập nhật: Thứ năm, 24/7/2014 | 7:49:07 AM

Khoảng 11h trưa ngày 23-7, 3 thanh niên gồm các anh Chu Văn Lâm, Phạm Văn Thưởng và Nguyễn Hữu Thọ, đều sinh năm 1992, ở Hồng Hà, Đan Phượng, Hà Nội dùng xuồng nhỏ đi sang bãi nổi ở giữa sông Hồng để làm gạch.

Hàng trăm người dân phối hợp tìm kiếm các nạn nhân.
Hàng trăm người dân phối hợp tìm kiếm các nạn nhân.

Sau khi xong việc, trên đường quay trở về nhà, xuồng của 3 người đã bị va chạm với tàu có số hiệu NB 6069 do chị Nguyễn Thị Tuyến điều khiển lưu thông ngược dòng từ Ninh Bình lên Phú Thọ.

Hậu quả đã khiến chiếc xuồng bị đắm, 3 người bị hất xuống sông. Chỉ có anh Nguyễn Hữu Thọ may mắn bơi được vào bờ thoát chết. Lâm và Thưởng bị dòng nước cuốn trôi, mất tích.

Phòng Cảnh sát đường thủy đã nhanh chóng phối hợp cùng các đơn vị chức năng huy động lực lượng, phương tiện tham gia tìm kiếm các nạn nhân. Cho tới 17h cùng ngày vẫn chưa tìm thấy được các nạn nhân.

Thượng tá Nguyễn Văn Cương, Phó trưởng Phòng Cảnh sát đường thủy cho biết, đơn vị đã chỉ đạo các đội CSGT thủy tìm kiếm, đồng thời thông báo cho người dân sống ở hai bên bờ sông Hồng nếu phát hiện các nạn nhân báo cho cơ quan chức năng.

(Theo HNMO)

Các tin khác
Các nạn nhân trong vụ tai nạn đang được điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Kon Tum.

Các y, bác sĩ của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kon Tum đang tích cực cứu chữa các nạn nhân trong vụ tai nạn trên Quốc lộ 24 khiến 1 người chết, 24 người bị thương.

Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân dịp nghỉ lễ 30/4-01/5 và cao điểm du lịch hè 2024 - Ảnh: Chinhphu.vn

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu có phương án điều tiết, phân luồng giao thông hợp lý, hướng dẫn lưu thông an toàn, thông suốt, nhất là trên các tuyến đường, các khu vực được dự báo sẽ có lưu lượng phương tiện tham gia giao thông tăng cao trong dịp nghỉ Lễ 30/4 - 1/5 và nghỉ hè 2024.

Cao tốc Mai Sơn- Quốc lộ 45 được đưa vào khai thác từ 30/4/2023.

Thủ tướng yêu cầu tổ chức các điểm dừng nghỉ tạm thời dọc các tuyến cao tốc chưa có trạm dừng nghỉ trong dịp lễ 30/4 - 1/5 và cao điểm du lịch hè 2024.

Ảnh minh họa.

Bộ Giao thông vận tải vừa có công văn gửi các cơ quan, đơn vị và các tổ chức, cá nhân có liên quan trong toàn ngành giao thông vận tải về việc tăng cường các giải pháp phục vụ tốt nhu cầu đi lại của nhân dân, bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong dịp nghỉ lễ 30/4, 1/5.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục