Rạng sáng, xe khách chở 40 người lật xuống mương

  • Cập nhật: Thứ hai, 11/8/2014 | 8:37:31 AM

Sáng 11-8, chiếc xe chở khoảng 40 hành khách từ TP.HCM ra Quảng Trị đã bất ngờ lao mạnh và lật xuống mương trên Quốc lộ 1A (huyện Điện Bàn, Quảng Nam).

Đến 7g cùng ngày, chiếc xe khách gặp nạn vẫn nằm bất động dưới mương nước.
Đến 7g cùng ngày, chiếc xe khách gặp nạn vẫn nằm bất động dưới mương nước.

Vụ tai nạn xe khách xảy ra vào khoảng 2g sáng nay 11-8 trên tuyến quốc lộ 1A, đoạn qua địa phận xã Điện Nam Trung (huyện Điện Bàn, Quảng Nam) làm 6 hành khách bị thương.

Vào thời điểm trên, xe khách mang BKS 51B 08822 do tài xế Nguyễn Đình Vinh (40 tuổi) điều khiển chạy từ TP.HCM ra bến xe Quảng Trị, đến khu vực cây xăng Điện Nam Trung thì xảy ra tai nạn.

Theo những hành khách đi trên xe, nguyên nhân chiếc xe khách mất thắng lao thẳng xuống mương nước là do tài xế né xe ô tô đang chạy ngược chiều sang bên đường đổ xăng.

Chiếc xe khách lao thẳng xuống mương khiến 6 người bị thương

Cú lao mạnh xuống mương nước khiến toàn bộ 40 hành khách ngồi trên xe hết sức hoảng hốt và khẩn trương mở cửa thoát hiểm để tháo chạy ra bên ngoài.

Vụ tai nạn làm 6 người bị thương phải đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Đức. Trong đó 2 hành khách bị thương nặng là Trần Quyền (38 tuổi, quê Quảng Trị) và tài xế Nguyễn Đình Vinh đã được đưa lên phòng mổ để khâu vết thương phức tạp. 4 hành khách bị thương nhẹ sau khi được sơ cứu đã xuất viện.

Đến 7g cùng ngày, chiếc xe khách gặp nạn vẫn nằm bất động ở mương nước và đợi xe cẩu đến kéo lên.

Hiện nguyên nhân của vụ tai nạn đang được cơ quan Công an huyện Điện Bàn điều tra làm rõ.

(Theo TTO)

Các tin khác
Các nạn nhân trong vụ tai nạn đang được điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Kon Tum.

Các y, bác sĩ của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kon Tum đang tích cực cứu chữa các nạn nhân trong vụ tai nạn trên Quốc lộ 24 khiến 1 người chết, 24 người bị thương.

Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân dịp nghỉ lễ 30/4-01/5 và cao điểm du lịch hè 2024 - Ảnh: Chinhphu.vn

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu có phương án điều tiết, phân luồng giao thông hợp lý, hướng dẫn lưu thông an toàn, thông suốt, nhất là trên các tuyến đường, các khu vực được dự báo sẽ có lưu lượng phương tiện tham gia giao thông tăng cao trong dịp nghỉ Lễ 30/4 - 1/5 và nghỉ hè 2024.

Cao tốc Mai Sơn- Quốc lộ 45 được đưa vào khai thác từ 30/4/2023.

Thủ tướng yêu cầu tổ chức các điểm dừng nghỉ tạm thời dọc các tuyến cao tốc chưa có trạm dừng nghỉ trong dịp lễ 30/4 - 1/5 và cao điểm du lịch hè 2024.

Ảnh minh họa.

Bộ Giao thông vận tải vừa có công văn gửi các cơ quan, đơn vị và các tổ chức, cá nhân có liên quan trong toàn ngành giao thông vận tải về việc tăng cường các giải pháp phục vụ tốt nhu cầu đi lại của nhân dân, bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong dịp nghỉ lễ 30/4, 1/5.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục