An toàn giao thông học đường: Nỗi lo “đến hẹn”

  • Cập nhật: Thứ ba, 26/8/2014 | 8:56:24 AM

YBĐT - Hàng chục nghìn học sinh các cấp học đã bước vào năm học mới 2014 - 2015. Kèm theo đó là những nỗi lo “đến hẹn” về tình hình an toàn giao thông (ATGT) học đường, về ý thức chấp hành luật giao thông của học sinh, nhất là khi tình hình trật tự ATGT diễn biến phức tạp như hiện nay.

Cảnh sát giao thông thành phố Yên Bái lập biên bản xử lý học sinh đi xe đạp điện không đội mũ bảo hiểm.
Cảnh sát giao thông thành phố Yên Bái lập biên bản xử lý học sinh đi xe đạp điện không đội mũ bảo hiểm.

Theo Ban ATGT tỉnh, trong 7 tháng đầu năm nay, toàn tỉnh xảy ra 151 vụ tai nạn giao thông, làm 37 người chết, 180 người bị thương. So cùng kỳ năm trước giảm 28 vụ, giảm 58 người bị thương nhưng tăng 3 người chết. Điều này cho thấy tình hình trật tự ATGT mặc dù đã cơ bản được kiểm soát nhưng tính chất và mức độ nghiêm trọng lại diễn biến khá phức tạp. Thực trạng này càng đáng lo hơn khi nhận thức và ý thức của nhiều học sinh cũng như một số phụ huynh trong chấp hành các qui định về ATGT còn rất hạn chế. Đó là tình trạng đi xe đạp điện không đội mũ bảo hiểm, đi dàn hàng ba, hàng bốn trên đường, không chấp hành tín hiệu đèn giao thông...

Bên cạnh đó, nhiều phụ huynh đưa đón học sinh vẫn thường xuyên đứng tràn trước cổng trường, rồi đèo ba, đèo bốn, không đội mũ bảo hiểm cho con em... khiến công tác đảm bảo trật tự ATGT nói chung và ATGT học đường nói riêng gặp nhiều khó khăn. Trước thực trạng trên, trong những năm qua, các hoạt động tuyên truyền về ATGT đã được ngành công an phối hợp với ngành giáo dục - đào tạo tích cực thực hiện, nhất là vào thời điểm đầu năm học, các buổi khai giảng, chào cờ... Thế nhưng dường như mỗi khi ra khỏi cổng trường nhiều học sinh lại "quên".

Theo Thượng tá Trần Ngọc Tuấn - Phó trưởng phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh, thời gian tới, Phòng sẽ chỉ đạo các lực lượng tăng cường phối hợp với ngành giáo dục - đào tạo tiến hành tuyên truyền sâu về ATGT trong các buổi chào cờ, sinh hoạt và hoạt động ngoại khóa. Cùng với tuyên truyền, lực lượng sẽ tiến hành mở các đợt tuần tra, kiểm soát chuyên đề, tập trung nhắc nhở và kiên quyết xử lý các trường hợp học sinh đi xe đạp điện không đội mũ bảo hiểm, không chấp hành tín hiệu đèn giao thông...

Bên cạnh đó, các trường trung học cơ sở, trung học phổ thông cũng cần xây dựng chế tài xử lý cụ thể đối với các học sinh vi phạm quy định về ATGT, đồng thời cần sự phối hợp chặt chẽ giữa các ngành chức năng trong xử phạt vi phạm giao thông với nhiều hình thức xử lý khác nhau như: hạ hạnh kiểm của học sinh - sinh viên, trừ điểm thi đua đối với những trường học có nhiều học sinh-sinh viên vi phạm Luật Giao thông đường bộ, gây tai nạn giao thông…

Để đảm bảo thực hiện nghiêm chỉnh, công bằng, mỗi trường nên lập ra những tổ chuyên trách theo dõi những học sinh chưa đủ tuổi đi xe máy đến trường, đi xe đạp điện không đội mũ bảo hiểm, nhắc nhở việc dừng đỗ, tụ tập dưới lòng đường... Cùng với đó, ngành giáo dục - đào tạo và Tỉnh đoàn cần duy trì và nâng cao hiệu quả các mô hình "Cổng trường an toàn", nhất là tại các điểm trường gần quốc lộ, tỉnh lộ và khu vực tập trung đông dân cư.

Ngoài những giải pháp trên, từng phụ huynh khi đưa đón con em đi học cần nghiêm chỉnh thực hiện cam kết không làm ảnh hưởng đến trật tự ATGT trước cổng trường, dừng, đỗ phương tiện theo đúng sự phân luồng, hướng dẫn của nhà trường. Đặc biệt, mỗi gia đình cần tiên phong giáo dục con em, kiên quyết yêu cầu con em phải đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông, không được dàn hàng ba, hàng bốn gây mất an toàn cho bản thân mình và những người tham gia giao thông, không cho con em sử dụng xe máy khi chưa đủ tuổi...   

Hà Hùng

Các tin khác
Đội Cảnh sát giao thông (CSGT) đường bộ số 3, Phòng CSGT, Công an tỉnh Yên Bái tăng cường xử lý thanh thiếu niên vi phạm trật tự an toàn giao thông

Đội Cảnh sát giao thông (CSGT) đường bộ số 3, Phòng CSGT, Công an tỉnh Yên Bái đã phối hợp tuần tra, kiểm soát và xử lý 65 trường hợp học sinh vi phạm an toàn giao thông trên tuyến quốc lộ 70. Nhiều năm qua, người dân sinh sống trên Quốc lộ 70, đoạn qua xã Tân Hương, huyện Yên Bình luôn lo sợ mỗi khi tham gia giao thông trên tuyến đường chực chờ nguy cơ xảy ra tai nạn. Người dân mong sớm xử lý điểm đen giao thông trên Quốc lộ 70 Hiện trường một vụ tai nạn giao thông chết người mới xảy ra trên Quốc lộ 70, đoạn qua tỉnh Yên Bái. Ảnh: Người dân cung cấp

Các đại biểu tham dự Hội nghị tại điểm cầu Yên Bái.

Sáng 24/4, Ủy ban An toàn giao thông (ATGT) Quốc gia tổ chức Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông (TTATGT) quý I và phương hướng, nhiệm vụ quý II, năm 2024.

Ảnh minh họa: Báo điện tử Giao Thông

Tổng đài sẽ kết nối người dân trực tiếp với lực lượng cảnh sát giao thông đang làm nhiệm vụ qua số tổng đài 1900 8099.

Việc thu hồi giấy phép xe tập lái sẽ được cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép xe tập lái, thu hồi theo trình tự

Từ ngày 1.6.2024 tới đây, Thông tư mới do Chính phủ ban hành bổ sung một số trường hợp thu hồi giấy phép xe tập lái, trong đó có trường hợp cho tổ chức, cá nhân khác mượn sử dụng vào mục đích đào tạo lái xe.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục