Xe container tông xe khách, 8 người bị thương

  • Cập nhật: Thứ năm, 4/9/2014 | 2:02:25 PM

Tài xế xe khách đã tạt đầu xe vào để đón khách nên đã bị xe container tông mạnh từ phía sau đuôi, làm xe khách lao xuống vệ đường, tông trực diện vào cây dừa.

Vào khoảng 5h sáng 4/9, trên Quốc lộ 1A, đoạn phía Bắc cầu Bồng Sơn mới, thuộc địa phận thị trấn Bồng Sơn, huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng, làm 8 người bị thương.

Xe ô tô khách biển số 77H – 8449, do tài xế Nguyễn Mới, 46 tuổi, ở xã Hoài Thanh Tây, huyện Hoài Nhơn điều khiển chạy tuyến Hoài Nhơn – Quy Nhơn, khi đến đoạn đường phía Bắc cầu Bồng Sơn mới vượt xe container 43C – 06734 do tài xế Hồ Quang Đã, 42 tuổi, ở huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam điều khiển.

Vừa vượt qua xe container, khi thấy phía trước có hành khách đón xe, tài xế xe khách đã tạt đầu xe vào để đón khách nên đã bị xe container tông mạnh từ phía sau đuôi, làm xe khách lao xuống vệ đường, tông trực diện vào cây dừa.

Vụ tai nạn này đã làm 8 người đi trên xe khách bị thương, được đưa đến cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa khu vực Bồng Sơn. Trong đó có 3 trường hợp bị thương nặng phải chuyển đến cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định. Xe ô tô khách bị hỏng nặng.

Ban An toàn giao thông huyện Hoài Nhơn đã đến Bệnh viện đa khoa khu vực Bồng Sơn thăm hỏi các nạn nhân và hỗ trợ người bị thương nặng 1 triệu đồng, bị thương nhẹ 500.000 đồng. 

Thượng tá Phan Sáu, Phó phụ trách Công an huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định cho biết, 3 trường hợp bị thương nặng được đưa đi điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh ở Qui Nhơn. Số người còn lại đang điều trị cấp cứu tại bệnh viện Đa khoa khu vực Bồng Sơn. Công an và Ban an toàn giao thông huyện Hoài Nhơn đã tổ chức đi thăm hỏi cho các nạn nhân vụ tai nạn.

(Theo VOV)

Các tin khác
Quy định mới về thủ tục cấp, thu hồi Giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe ô tô. Ảnh tư liệu, minh họa

Chính phủ đã ban hành Nghị định số 41/2024/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến quản lý hoạt động vận tải bằng xe ô tô, dịch vụ đào tạo lái xe ô tô và dịch vụ sát hạch lái xe.

Các nạn nhân trong vụ tai nạn đang được điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Kon Tum.

Các y, bác sĩ của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kon Tum đang tích cực cứu chữa các nạn nhân trong vụ tai nạn trên Quốc lộ 24 khiến 1 người chết, 24 người bị thương.

Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân dịp nghỉ lễ 30/4-01/5 và cao điểm du lịch hè 2024 - Ảnh: Chinhphu.vn

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu có phương án điều tiết, phân luồng giao thông hợp lý, hướng dẫn lưu thông an toàn, thông suốt, nhất là trên các tuyến đường, các khu vực được dự báo sẽ có lưu lượng phương tiện tham gia giao thông tăng cao trong dịp nghỉ Lễ 30/4 - 1/5 và nghỉ hè 2024.

Cao tốc Mai Sơn- Quốc lộ 45 được đưa vào khai thác từ 30/4/2023.

Thủ tướng yêu cầu tổ chức các điểm dừng nghỉ tạm thời dọc các tuyến cao tốc chưa có trạm dừng nghỉ trong dịp lễ 30/4 - 1/5 và cao điểm du lịch hè 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục