Lật xe chở sắn, giao thông tắc nghẽn trên Quốc lộ 6

  • Cập nhật: Thứ sáu, 14/11/2014 | 1:52:38 PM

Chiếc xe đang xuống đèo thì hệ thống phanh gặp sự cố nên bị lật ngang đường, giao thông trên QL6, đoạn qua đèo Chiềng Đông, (Yên Châu - Sơn La) bị tắc nghẽn hoàn toàn.

Toàn bộ sắn khô bị đổ ra lòng đường.
Toàn bộ sắn khô bị đổ ra lòng đường.

Vào khoảng 6 giờ 20 phút sáng nay (14/11), trên Quốc lộ 6, đoạn qua đèo Chiềng Đông, huyện Yên Châu (Sơn La), một chiếc xe đầu kéo biển kiểm soát 29C-38555 kéo sơ mi-rơ mooc biển kiểm soát 29R-000262 chở hàng tấn sắn khô đã bị lật.

Hiện trường vụ tai nạn.
Trực tiếp có mặt tại hiện trường, phóng viên Nguyễn Yên và Anh Minh (Kênh VOV Giao thông Quốc gia) cho biết: Sau tai nạn, chiếc xe nằm chắn ngang lòng đường, toàn bộ hàng hóa trên xe bị đổ xuống lòng đường khiến giao thông trên Quốc lộ 6 đoạn qua đèo Chiềng Đông bị tắc nghẽn hoàn toàn.
Theo lái xe Hoàng Quang Thịnh, vào thời điểm xảy ra tai nạn, chiếc xe đang xuống đèo, do hệ thống phanh gặp sự cố nên buộc phải ôm cua và đánh lái nhanh dẫn đến xe bị lật và trượt dài.

Khi xảy ra tai nạn, ngoài tài xế, trên xe còn có 2 phụ xe và 2 vợ chồng chủ hàng là chị Phùng Thị Hương (Sơn Tây – Hà Nội) bị xây xát nặng ở chân và đùi, hiện đang cấp cứu tại trạm xá gần hiện trường.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng Công an huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La đã kịp thời có mặt tại hiện trường, tổ chức và phân làn giao thông, đồng thời di chuyển chiếc xe khỏi hiện trường.

(Theo VOV)

Các tin khác
Các nạn nhân trong vụ tai nạn đang được điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Kon Tum.

Các y, bác sĩ của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kon Tum đang tích cực cứu chữa các nạn nhân trong vụ tai nạn trên Quốc lộ 24 khiến 1 người chết, 24 người bị thương.

Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân dịp nghỉ lễ 30/4-01/5 và cao điểm du lịch hè 2024 - Ảnh: Chinhphu.vn

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu có phương án điều tiết, phân luồng giao thông hợp lý, hướng dẫn lưu thông an toàn, thông suốt, nhất là trên các tuyến đường, các khu vực được dự báo sẽ có lưu lượng phương tiện tham gia giao thông tăng cao trong dịp nghỉ Lễ 30/4 - 1/5 và nghỉ hè 2024.

Cao tốc Mai Sơn- Quốc lộ 45 được đưa vào khai thác từ 30/4/2023.

Thủ tướng yêu cầu tổ chức các điểm dừng nghỉ tạm thời dọc các tuyến cao tốc chưa có trạm dừng nghỉ trong dịp lễ 30/4 - 1/5 và cao điểm du lịch hè 2024.

Ảnh minh họa.

Bộ Giao thông vận tải vừa có công văn gửi các cơ quan, đơn vị và các tổ chức, cá nhân có liên quan trong toàn ngành giao thông vận tải về việc tăng cường các giải pháp phục vụ tốt nhu cầu đi lại của nhân dân, bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong dịp nghỉ lễ 30/4, 1/5.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục