“Lễ tưởng niệm các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông” tại Việt Nam năm 2014

  • Cập nhật: Thứ hai, 17/11/2014 | 8:28:13 AM

Tối ngày 16/11, tại Hà Nội, Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia đã tổ chức Lễ tưởng niệm các nạn nhân tử vong vì tai nạn giao thông tại Việt Nam năm 2014. Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia đã dự và phát đi thông điệp nhân dịp này.

Lễ tưởng niệm nằm trong chuỗi các hoạt động hưởng ứng “Ngày thế giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông” năm 2014 với thông điệp “Tưởng nhớ người đi – Vì người ở lại”. Năm 2014 là năm thứ ba Ủy ban ATGT Quốc gia phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức Lễ tưởng niệm các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông với mục đích truyền tải đến người dân hãy nâng cao ý thức khi tham gia giao thông để không còn những gia đình phải mất người thân.

Tại chương trình, lấy ý tưởng “Cuộc sống vốn dĩ tươi đẹp, chỉ từ một giây phút ngắn ngủi mà số phận của những người tham gia giao thông có thể thay đổi”. Lễ tưởng niệm đã được thể hiện qua hình thức nghệ thuật hóa các câu chuyện nhân văn có thật trong năm 2014 kết hợp các phóng sự truyền hình xoay quanh, nhằm truyền tải một thông điệp mạnh mẽ về lời cảnh tỉnh tới những người ngồi sau tay lái hôm nay và mai sau cần có ý thức hơn nữa để không gây ra những tai nạn thương tâm, những mất mát cho chính bản thân, gia đình, xã hội.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh tất cả chúng ta đều biết về những hậu quả khủng khiếp của tai nạn giao thông. Trong đó có những gia đình cha mẹ mất con, con mất cha mẹ, bạn bè mất đi người thân yêu. Những sự mất mát này là điều không gì có thể bù đắp được.

Trung bình cả nước hiện nay cứ 1 ngày qua đi là 25 người lại thiệt mạng vì tai nạn giao thông để lại trong lòng người thân nỗi đau đớn tột cùng cũng như biết bao người phải ân hận, tự vấn lương tâm vì hành vi vi phạm an toàn giao thông của mình. Vì vậy, mỗi người Việt Nam cần phải nhận thức nghiêm túc hậu quả khôn lường của tai nạn giao thông đến sức khỏe, hạnh phúc và bình an của mỗi người, mỗi gia đình trong xã hội.

Chúng ta cần tiếp tục nhìn nhận trong mỗi tai nạn giao thông đều có lỗi của cá nhân và thay vì thương xót những người đã mất, chúng ta phải hành động vì tính mạng của những người đang sống.

Nhân dịp lễ tưởng niệm năm nay, thay mặt Ủy ban ATGT Quốc gia, đồng chí Phó Thủ tướng đã kêu gọi các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp Trung ương và địa phương cùng toàn thể người dân hãy làm tất cả những gì có thể để giao thông nước ta văn minh hơn, an toàn hơn.

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, mỗi người hãy sống có ý thức và trách nhiệm với bản thân gia đình và xã hội, để những tai nạn thương tâm không bao giờ xảy ra, để mỗi sớm mai khi bước ra đường chúng ta không phải lo lắng tai nạn giao thông có thể ập đến bất cứ lúc nào.

Nhân dịp này, đồng chí đã gửi lời chia buồn sâu sắc nhất tới các gia đình có nạn nhân tử vong vì tai nạn giao thông trong thời gian qua, đồng thời kêu gọi toàn xã hội chung tay chia sẻ những tổn thất, mất mát của các gia đình do tai nạn giao thông đem lại.

(Theo dangcongsan.vn)

Các tin khác
Các nạn nhân trong vụ tai nạn đang được điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Kon Tum.

Các y, bác sĩ của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kon Tum đang tích cực cứu chữa các nạn nhân trong vụ tai nạn trên Quốc lộ 24 khiến 1 người chết, 24 người bị thương.

Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân dịp nghỉ lễ 30/4-01/5 và cao điểm du lịch hè 2024 - Ảnh: Chinhphu.vn

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu có phương án điều tiết, phân luồng giao thông hợp lý, hướng dẫn lưu thông an toàn, thông suốt, nhất là trên các tuyến đường, các khu vực được dự báo sẽ có lưu lượng phương tiện tham gia giao thông tăng cao trong dịp nghỉ Lễ 30/4 - 1/5 và nghỉ hè 2024.

Cao tốc Mai Sơn- Quốc lộ 45 được đưa vào khai thác từ 30/4/2023.

Thủ tướng yêu cầu tổ chức các điểm dừng nghỉ tạm thời dọc các tuyến cao tốc chưa có trạm dừng nghỉ trong dịp lễ 30/4 - 1/5 và cao điểm du lịch hè 2024.

Ảnh minh họa.

Bộ Giao thông vận tải vừa có công văn gửi các cơ quan, đơn vị và các tổ chức, cá nhân có liên quan trong toàn ngành giao thông vận tải về việc tăng cường các giải pháp phục vụ tốt nhu cầu đi lại của nhân dân, bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong dịp nghỉ lễ 30/4, 1/5.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục