Hội nghị trực tuyến triển khai công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông năm 2015

  • Cập nhật: Thứ ba, 13/1/2015 | 5:06:55 PM

YBĐT - Ngày 13/1, Ủy ban An toàn giao thông quốc gia tổ chức hội nghị trực tuyến với 63 tỉnh thành trên cả nước tổng kết công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông năm 2014, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2015.

Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc - Ủy viên Bộ Chính trị - Phó Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông quốc gia chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị tại điểm cầu Yên Bái có đồng chí Nguyễn Chiến Thắng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện Ban An toàn giao thông tỉnh; lãnh đạo một số sở ban ngành của tỉnh.

Theo báo cáo của Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, từ ngày 16/12/2013 đến ngày 15/12/2014, toàn quốc  xảy ra trên 25 nghìn vụ tai nạn giao thông, làm chết gần 9 nghìn người, bị thương  hơn 24 nghìn người, giảm hơn 4 nghìn vụ, giảm gần 400 người chết và giảm trên 5 nghìn người bị thương so với cùng kì năm 2013.

Trong đó, tai nạn giao thông đường bộ ít nghiêm  trọng trở lên  xảy ra trên 10  nghìn vụ, va chạm giao thông xảy ra hơn 14 nghìn vụ; tai  nạn giao thông đường sắt  xảy ra 165 vụ; đường thủy  xảy ra 73 vụ; hàng hải 16 vụ, hàng không không xảy ra vụ nào.

Có 52 tỉnh thành phố trực thuộc trung ương giảm số người chết vì TNGT, trong đó có 10 địa phương giảm trên 20% số người chết  là Quảng Ninh, Hà Giang, Bắc Cạn, Ninh Thuận, Cao Bằng, Nam Định, Cà Mau, Bắc  Giang, Đà Nẵng và Làng Sơn. Vẫn còn 9  địa phương  có số người chết  vì tai nạn  giao thông tăng, trong đó  có 5  tỉnh tăng  trên 10% là Quảng Trị, Kon Tum, Bắc Giang, Đà Nẵng, Lạng Sơn.

Tại tỉnh Yên Bái, với sự vào cuộc  quyết  liệt  của chính quyền địa phương  cùng với  lực lượng  chức năng, năm 2014,  toàn tỉnh xảy ra 247 vụ tai nạn giao thông, làm chết 57 người, bị thương 318 người.  Trong đó  đường bộ  xảy  ra 242 vụ, đường sắt xảy ra 5 vụ, đường thủy không xảy ra  vụ tai nạn  giao thông nào, giảm 62 vụ, 7  người chết và giảm 93 người  bị thương so với cùng kỳ năm 2013.

Các  địa phương có số tai nạn giao thông giảm huyện Trạm Tấu, Mù Cang Chải, Trấn Yên, Văn Chấn và thành phố Yên Bái. Mặc dù tai nạn giao thông trên địa bàn  tỉnh đã giảm cả 3 tiêu  chí nhưng  tại một số địa phương  vẫn để xảy ra  tai nạn giao thông  là do ý thức chủ quan  của người tham  gia giao thông, chưa chấp hành tốt  luật giao thông đường bàn, vẫn để  xảy ra tình trạng lạng lách đánh võng, đi sai làn đường, đi quá  tốc độ cho phép, trở quá số người quy định...

Tại hội nghị, các đại  biểu bộ ngành Trung ương, các địa phương cũng đã làm rõ  những nguyên nhân,  khó khăn hạn chế, đưa  ra các  giải  pháp nhằm thực hiện mục tiêu  năm 2015 giảm 5 đến 10% số vụ, số  người chết, số người bị thương so với năm 2014 ở tất cả các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung  ương  nhất là giảm tai nạn giao thông đặc  biệt nghiêm trọng liên quan đến xe khách, xe mô tô.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Xuân Phúc ghi nhận những cố gắng của các bộ ban ngành từ Trung ương đến địa phương trong công tác giữ gìn đảm bảo trật tự an  toàn giao thông. Tuy nhiên vấn đề tai nạn giao thông vẫn còn có những diễn biến phức tạp, đồng chí đề nghị: năm 2015, các bộ ngành chức năng, các địa phương tiếp tục siết chặt quản lý hoạt động kinh doanh vận tải và kiểm sát tải trọng phương tiện với mục tiêu tính mạng con người là trên hết; tăng cường nâng cao nhận thức quản lý nhà nước trong công tác đảm bảo an toàn  giao thông, nâng cao nhận thức ý  thức chấp  hành pháp  luật, xây dựng văn hóa giao thông cho người tham gia giao thông; thực hiện quyết liệt các giải pháp ngay từ đầu năm và có chương trình hành động cụ thể  với từng nhiệm vụ để  thực hiện mục tiêu giảm 5%  cả 3 tiêu chí về TNGT.

Đồng chí nhấn mạnh, trọng tâm là ban an toàn giao thông quốc gia và các địa phương tăng cường thanh kiểm tra công tác quản lý kinh doanh vận tải, đào tạo sát  hạch cấp phép  lái xe, thực hiện tuần tra kiểm  soát xử lý  vi phạm pháp luật về an toàn giao thông; nâng cao hiệu quả và đổi mới công tác tuyên truyền, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các địa phương công bố đường dây nóng để tiếp nhận phản ánh của người dân về vấn đề an toàn giao thông.

Thanh Ba

Các tin khác
Các đại biểu tham dự Hội nghị tại điểm cầu Yên Bái.

Sáng 24/4, Ủy ban An toàn giao thông (ATGT) Quốc gia tổ chức Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông (TTATGT) quý I và phương hướng, nhiệm vụ quý II, năm 2024.

Ảnh minh họa: Báo điện tử Giao Thông

Tổng đài sẽ kết nối người dân trực tiếp với lực lượng cảnh sát giao thông đang làm nhiệm vụ qua số tổng đài 1900 8099.

Việc thu hồi giấy phép xe tập lái sẽ được cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép xe tập lái, thu hồi theo trình tự

Từ ngày 1.6.2024 tới đây, Thông tư mới do Chính phủ ban hành bổ sung một số trường hợp thu hồi giấy phép xe tập lái, trong đó có trường hợp cho tổ chức, cá nhân khác mượn sử dụng vào mục đích đào tạo lái xe.

Lực lượng chức năng kiểm tra hoạt động của 1 xe hợp đồng limousine chở khách

Nghị định 41/2024 của Chính phủ vừa ban hành quy định: Đơn vị kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng lưu trữ hợp đồng vận chuyển kèm danh sách hành khách tối thiểu 3 năm.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục