"Không nghỉ" cho mùa xuân trọn vẹn

  • Cập nhật: Thứ ba, 24/2/2015 | 2:42:31 PM

YBĐT - Thực hiện đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm bảo đảm an ninh trật tự (ANTT) trước, trong và sau tết Nguyên đán Ất Mùi, đặc biệt trong 9 ngày nghỉ Tết, Công an tỉnh đã chỉ đạo các phòng nghiệp vụ, công an các huyện, thị xã, thành phố và xã, phường, thị trấn, bảo đảm ứng trực 50% quân số; tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, giữ nghiêm trật tự, kỷ cương và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật đúng người, đúng tội, đúng pháp luật.

Lực lượng cảnh sát cơ động tuần tra, kiểm soát địa bàn.
Lực lượng cảnh sát cơ động tuần tra, kiểm soát địa bàn.

Đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm năm 2015 với nhiều nội dung trọng tâm như: giải quyết những vụ việc, vấn đề phức tạp nổi lên về an ninh chính trị, triệt phá các loại tội phạm sử dụng vũ khí “nóng”, vật liệu nổ gây án, siết nợ, đòi nợ thuê, hoạt động cờ bạc, mại dâm; xây dựng triển khai phương án phòng, chống cướp, cướp giật, trộm cắp tài sản; quản lý chặt đối tượng hình sự; thực hiện hiệu quả công tác tiếp nhận, giải quyết tin báo tội phạm, đặc biệt là tội phạm truy nã, tội phạm ma túy, buôn lậu, hàng giả, gian lận thương mại, sản xuất, mua bán, vận chuyển, sử dụng trái phép các loại pháo nổ, thả đèn trời; bảo đảm trật tự an toàn giao thông, an toàn phòng chống cháy nổ...

Sau 1 tháng thực hiện đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm trước tết Nguyên đán, từ ngày 16/1 đến 15/2, lực lượng chức năng toàn tỉnh đã điều tra làm rõ 26/31 vụ phạm pháp hình sự, bắt giữ 37 đối tượng (trong đó, 6 đối tượng truy nã); bắt 17 vụ/ 53 đối tượng về hành vi đánh bạc; bắt giữ 22 vụ/ 43 đối tượng phạm tội về ma túy... Theo đánh giá của Công an tỉnh, tình hình ANTT và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn toàn tỉnh trong 9 ngày nghỉ tết cơ bản ổn định. Tuy nhiên, tình trạng chơi cờ bạc nhỏ lẻ dưới nhiều hình thức vẫn còn diễn ra ở nhiều địa phương; tình trạng người tham gia giao thông sử dụng rượu, bia không đội mũ bảo hiểm, phóng nhanh, vượt ẩu vẫn diễn ra nhiều ở các xã vùng cao, vùng đồng bào dân tộc.

Thực hiện sự chỉ đạo của Chính phủ, UBND tỉnh, tình hình sản xuất, buôn bán, vận chuyển, tàng trữ và sử dụng các loại pháo, đốt và thả đèn trời, tại các địa phương đã cơ bản được kiềm chế, giảm số vụ việc vi phạm so với tết Giáp Ngọ. Tuy nhiên, trong dịp tết vừa qua, toàn tỉnh đã xảy ra 3 vụ phạm pháp hình sự (giảm 1 vụ so với cùng kỳ), trong đó, giết người 1 vụ, trộm cắp tài sản 2 vụ, làm chết 1 người, mất 1 xe mô tô, 1 điện thoại di động hiệu Iphone 5s trị giá 15 triệu đồng.

Điển hình là vụ giết người xảy ra vào 19 giờ ngày 18/2 (tức ngày 30 tết), tại nhà anh Tướng Văn Son, sinh năm 1981, trú tại thôn Đồng Lâm, xã Vĩnh Kiên, huyện Yên Bình. Do mâu thuẫn cá nhân, Bàn Như Thế sinh năm 1980, trú cùng thôn đã dùng súng kíp tự chế bắn anh Son, khiến anh Son tử vong. Sau khi gây án, đối tượng Thế đã ra đầu thú.

Hiện, vụ việc đang được điều tra làm rõ. Vụ việc trộm cắp tài sản xảy ra khoảng 20 giờ ngày 16/2 (tức ngày 28 tết), lợi dụng sơ hở của chị Ninh Thị Tuyến sinh năm 1977, trú tại tổ 13, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình, đối tượng Lương Bá Nghi sinh năm 1983, trú tại tổ 12, thị trấn Yên Bình đã lấy trộm của chị Tuyến chiếc điện thoại di động hiệu Iphone 5s, trị giá khoảng 15 triệu đồng. Vụ việc đang được Công an huyện Yên Bình tiếp tục điều tra, xử lý theo pháp luật.

Tiếp tục thực hiện kế hoạch cao điểm bảo đảm ANTT sau tết Nguyên đán, lực lượng công an toàn tỉnh đang triển khai các kế hoạch đảm bảo ANTT cho các lễ hội mùa xuân, tăng cường tuần tra kiểm soát trên các tuyến, địa bàn trọng điểm; kiên quyết đấu tranh, bắt giữ và xử lý nghiêm các đối tượng vi phạm theo pháp luật.

Thạch Phong

Các tin khác
Hiện trường vụ tai nạn sáng 28/3.

Va chạm với xe tải chạy cùng chiều trên quốc lộ 1, ôtô bán tải chở 5 người xoay nửa vòng tròn rồi lật nghiêng giữa đường, sáng 28/3.

Lực lượng CSGT tăng cường kiểm soát vi phạm nồng độ cồn, tạo chuyển biến ý thức của người tham gia giao thông.

Giờ đây các tài xế trên địa bàn tỉnh Yên Bái dường như đã quá quen thuộc với việc lực lượng cảnh sát giao thông (CSGT) Công an tỉnh dừng xe, yêu cầu kiểm tra nồng độ cồn khi tham gia giao thông.

Cảnh sát giao thông tỉnh Yên Bái tiến hành lập biên bản, xử lý sự việc.

Đội Cảnh sát giao thông (CSGT) đường bộ số 1, Phòng CSGT, Công an tỉnh Yên Bái vừa xử lý trường hợp học sinh điều khiển xe mô tô lạng lách trên quốc lộ 70.

Vụ tai nạn giao thông trên đèo Tằng Quái khiến lái xe kẹt cứng trong cabin. Ảnh: Người dân cung cấp

Một vụ tai nạn giao thông lật xe tải xảy ra trên đèo Tằng Quái thuộc huyện Mường Ảng, tỉnh Điện Biên khiến tài xế bị kẹt cứng trong cabin.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục