Liên Sơn ngăn tai nạn về làng

  • Cập nhật: Thứ ba, 14/4/2015 | 9:57:52 AM

YênBái - YBĐT - Với nhiều giải pháp tích cực trong tuyên truyền lẫn tuần tra, xử lý, tình hình trật tự an toàn giao thông (ATGT) trên địa bàn thị trấn Nông trường Liên Sơn, huyện Văn Chấn (Yên Bái) thời gian qua cơ bản được bảo đảm. Tuy nhiên, để ngăn chặn tai nạn giao thông (TNGT) trên những con đường làng, lực lượng chức năng và chính quyền địa phương cần có những giải pháp quyết liệt, cứng rắn hơn.

Ban Công an thị trấn Nông trường Liên Sơn thường xuyên phối hợp với công an phụ trách địa bàn tuần tra, kiểm soát trên các tuyến đường liên thôn.
Ban Công an thị trấn Nông trường Liên Sơn thường xuyên phối hợp với công an phụ trách địa bàn tuần tra, kiểm soát trên các tuyến đường liên thôn.

Thị trấn Nông trường Liên Sơn nằm cách trung tâm huyện Văn Chấn 20km. Đây là nơi sinh sống của 9 dân tộc. Thời gian qua, việc đi lại, thông thương của người dân tương đối thuận lợi do có tuyến quốc lộ 32 chạy qua địa bàn, với chiều dài hơn 7km. Tuy nhiên, do các phương tiện lưu thông qua tuyến đường này tương đối lớn nên tiềm ẩn nguy cơ xảy ra va chạm và TNGT.

Theo ông Quản Đình Sơn - Chủ tịch UBND thị trấn, qua rà soát, trên tuyến quốc lộ 32, có 111 hộ kinh doanh, buôn bán và 3 điểm trường mầm non, tiểu học và trung học cơ sở. Do vậy, để bảo đảm ATGT, tránh những tai nạn đáng tiếc xảy ra, thị trấn thường xuyên chỉ đạo Ban Công an thị trấn phối hợp với tổ công tác cảnh sát giao thông và công an phụ trách địa bàn (Công an huyện) tuyên truyền, vận động người dân không lấn chiếm hành lang đường làm nơi kinh doanh buôn bán; đồng thời, tiến hành lập biên bản, xử lý các trường hợp cố tình vi phạm. Ngoài ra, thị trấn cũng tổ chức lồng ghép tuyên truyền về ATGT thông qua các buổi họp tổ dân phố và ký kết chấp hành các quy định của luật giao thông thông qua phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc".

Đối với 3 điểm trường nằm dọc quốc lộ 32, thị trấn đã chỉ đạo ban giám hiệu nhà trường tăng cường giáo dục, chấn chỉnh học sinh, tự giác chấp hành luật giao thông như: yêu cầu phụ huynh đội mũ bảo hiểm cho con em; khi đón đưa, không dừng đỗ dưới lòng đường; học sinh khi tan trường không tụ tập, dàn hàng ngang. Nhờ đó, nhiều năm qua, không có các vụ va chạm, TNGT tại khu vực các cổng trường.

Bên cạnh đó, thị trấn đã cứng hóa 13km đường liên thôn, tạo điều kiện cho nhân dân đi lại thuận tiện, an toàn. Anh Hoàng Văn Vương - Phó trưởng ban Công an thị trấn cho biết: "Trong dịp tết Nguyên đán vừa qua, chúng tôi đã phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể, cơ quan, trường học đóng trên địa bàn tiến hành giáo dục, vận động nhân dân không điều khiển phương tiện khi chưa có giấy phép lái xe hoặc đã sử dụng rượu, bia, chở quá số người quy định…; tổ chức 5 buổi tuần tra, kiểm soát, tuần tra vũ trang ban đêm 15 lượt, nhắc nhở 20 trường hợp thanh niên đi chơi ban đêm…". Với những nỗ lực trên, công tác bảo đảm ATGT trên địa bàn thị trấn thời gian qua có nhiều chuyển biến tích cực. Theo đó, 3 tháng đầu năm, thị trấn xảy ra 1 vụ TNGT, làm 1 người chết. Nguyên nhân của vụ TNGT này là do người địa phương khác gây nên.

Tuy nhiên, theo đánh giá của lãnh đạo thị trấn, công tác bảo đảm trật tự ATGT vẫn còn nhiều hạn chế do trình độ nhận thức của người dân chưa đồng đều; một số người dân  vẫn sử dụng lòng đường để phơi rơm, rạ ngày mùa, gây mất ATGT. Đặc biệt, ý thức chấp hành giao thông của một bộ phận giới trẻ còn kém, tình trạng sử dụng rượu, bia khi tham gia giao thông còn. Dọc quốc lộ 32, từ lý trình 208-210 thuộc địa phận tổ 5A, 5B, do đường vắng, dốc, cua hẹp nên tiềm ẩn nguy cơ TNGT. Trên cơ sở đó, nhằm bảo đảm tốt tình hình trật tự ATGT, thời gian tới, thị trấn sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền từ gián tiếp tới trực tiếp, kết hợp với tuần tra, xử lý nghiêm các đối tượng vi phạm. Trong đó, thị trấn tiến hành nêu gương, đưa ra những điển hình tiêu biểu trong bảo đảm ATGT cũng như các hành vi vi phạm; nhắc nhở nhân dân đăng ký, bảo vệ phương tiện; kiểm soát hành vi điều khiển phương tiện…

 Hùng Cường

Các tin khác
Các nạn nhân trong vụ tai nạn đang được điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Kon Tum.

Các y, bác sĩ của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kon Tum đang tích cực cứu chữa các nạn nhân trong vụ tai nạn trên Quốc lộ 24 khiến 1 người chết, 24 người bị thương.

Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân dịp nghỉ lễ 30/4-01/5 và cao điểm du lịch hè 2024 - Ảnh: Chinhphu.vn

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu có phương án điều tiết, phân luồng giao thông hợp lý, hướng dẫn lưu thông an toàn, thông suốt, nhất là trên các tuyến đường, các khu vực được dự báo sẽ có lưu lượng phương tiện tham gia giao thông tăng cao trong dịp nghỉ Lễ 30/4 - 1/5 và nghỉ hè 2024.

Cao tốc Mai Sơn- Quốc lộ 45 được đưa vào khai thác từ 30/4/2023.

Thủ tướng yêu cầu tổ chức các điểm dừng nghỉ tạm thời dọc các tuyến cao tốc chưa có trạm dừng nghỉ trong dịp lễ 30/4 - 1/5 và cao điểm du lịch hè 2024.

Ảnh minh họa.

Bộ Giao thông vận tải vừa có công văn gửi các cơ quan, đơn vị và các tổ chức, cá nhân có liên quan trong toàn ngành giao thông vận tải về việc tăng cường các giải pháp phục vụ tốt nhu cầu đi lại của nhân dân, bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong dịp nghỉ lễ 30/4, 1/5.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục