Quảng Bình: Xe 7 chỗ đấu đầu xe tải, hai người chết tại chỗ

  • Cập nhật: Thứ tư, 15/4/2015 | 8:09:20 AM

Khoảng 19 giờ ngày 14/4, trên tuyến Quốc lộ 1A (đoạn qua xã Gia Ninh, huyện Quảng Ninh, Quảng Bình), một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng đã xảy ra làm 2 người chết, 1 người bị thương.

Xe ô ô 7 chỗ bị nát phần đầu sau khi xảy ra tai nạn.
Xe ô ô 7 chỗ bị nát phần đầu sau khi xảy ra tai nạn.

Tai nạn xảy ra khi xe ôtô 7 chỗ mang biển kiểm soát 73A 02718 (chưa rõ người điều khiển) lưu thông theo hướng Nam-Bắc, khi đi đến đoạn đướng trên đã đối đầu với xe tải mang biển kiểm soát 60M 2586 (chưa rõ người điều khiển) chạy hướng Bắc-Nam. Hậu quả, hai người ngồi trên xe ôtô 7 chỗ chết tại chỗ.

Tại hiện trường, xe ôtô 7 chỗ bị nát phần đầu, hai nạn nhân tử vong vẫn bị mắc kẹt trong xe. Xe ô tô tải bị gãy trục hai bánh trước nằm trên đường, tài xế xe tải bị thương được đưa đi cấp cứu.

Được biết, lúc xảy ra tai nạn trên xe ôtô 7 chỗ có 3 người, hai người bị chết tại chỗ, còn một người ngồi sau không bị thương nhưng bị sốc trước vụ tai nạn nên được lực lượng công an đưa đi nơi khác để trấn tĩnh.

Sau khi vụ tai nạn xảy ra, lực lượng cảnh sát giao thông, thuộc Phòng Cảnh sát giao thông – Công an tỉnh Quảng Bình và Công an huyện Quảng Ninh đã có mặt kịp thời bảo vệ hiện trường và phân luồng giao thông, không để tình trạng ùn tắc giao thông xảy ra.

Hiện tại, lực lượng chức năng đang điều động các phương tiện để đưa thi thể hai nạn nhân ra khỏi xe và xác định danh tính.

Theo người dân, hai nạn nhân là người trong huyện Quảng Ninh, khi đang trên đường về nhà đến đoạn đường trên do trời nhá nhem tối, không làm chủ tốc độ nên đã xảy ra tai nạn.

(Theo TTXVN) 

Các tin khác
Các nạn nhân trong vụ tai nạn đang được điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Kon Tum.

Các y, bác sĩ của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kon Tum đang tích cực cứu chữa các nạn nhân trong vụ tai nạn trên Quốc lộ 24 khiến 1 người chết, 24 người bị thương.

Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân dịp nghỉ lễ 30/4-01/5 và cao điểm du lịch hè 2024 - Ảnh: Chinhphu.vn

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu có phương án điều tiết, phân luồng giao thông hợp lý, hướng dẫn lưu thông an toàn, thông suốt, nhất là trên các tuyến đường, các khu vực được dự báo sẽ có lưu lượng phương tiện tham gia giao thông tăng cao trong dịp nghỉ Lễ 30/4 - 1/5 và nghỉ hè 2024.

Cao tốc Mai Sơn- Quốc lộ 45 được đưa vào khai thác từ 30/4/2023.

Thủ tướng yêu cầu tổ chức các điểm dừng nghỉ tạm thời dọc các tuyến cao tốc chưa có trạm dừng nghỉ trong dịp lễ 30/4 - 1/5 và cao điểm du lịch hè 2024.

Ảnh minh họa.

Bộ Giao thông vận tải vừa có công văn gửi các cơ quan, đơn vị và các tổ chức, cá nhân có liên quan trong toàn ngành giao thông vận tải về việc tăng cường các giải pháp phục vụ tốt nhu cầu đi lại của nhân dân, bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong dịp nghỉ lễ 30/4, 1/5.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục