Năm 2014, gần 9.000 người chết do tai nạn giao thông

  • Cập nhật: Thứ tư, 20/5/2015 | 1:38:08 PM

Trong năm 2014, toàn quốc xảy ra 25.322 vụ tai nạn giao thông, làm chết 8.996 người, làm bị thương 24.417 người.

Hình ảnh vụ tai nạn thảm khốc tại Đà Nẵng kỳ nghỉ lễ 30/4 vừa qua khiến 7 người chết
Hình ảnh vụ tai nạn thảm khốc tại Đà Nẵng kỳ nghỉ lễ 30/4 vừa qua khiến 7 người chết

Báo cáo tại phiên khai mạc kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIII, diễn ra sáng 20/5 tại Hà Nội, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho biết: Năm 2014, tình hình bảo đảm trật tự an toàn giao thông tiếp tục có nhiều chuyển biến, nhất các đợt cao điểm trước và sau tết Nguyên đán và trong đợt nghỉ lễ 30/4, 1/5 và Quốc khánh 2/9.

Theo đó, các vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng liên quan đến xe khách, xe tải nặng, xe chở container được kiềm chế, qua đó góp phần giảm cả 3 tiêu chí về số vụ, số người chết và số người bị thương vì tai nạn giao thông.

Theo báo cáo của Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, trong năm 2014, toàn quốc xảy ra 25.322 vụ tai nạn giao thông, làm chết 8.996 người, làm bị thương 24.417 người. So với cùng kỳ năm 2013 giảm 4.063 vụ (-13,8%), giảm 373 người chết (-4%), giảm 5.083 người bị thương (-17,2%). Tình hình ùn tắc giao thông tại Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục có nhiều chuyển biến tích cực.

Theo Phó Thủ tướng, 4 tháng đầu năm nay, công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông tiếp tục được triển khai quyết liệt. Tính chung 4 tháng đầu năm 2015 (tính từ ngày 16/12/2014 đến 15/4/2015), đã xảy ra 7.584 vụ, làm chết 3.027 người, làm bị thương 7.070 người.

So với cùng kỳ năm trước, tình hình tai nạn giao thông 4 tháng đầu năm đã giảm cả 3 tiêu chí: Số vụ giảm 12,2%, số người chết giảm 4,6% và số người bị thương giảm 16,94%.  Công tác phòng cháy và chữa cháy được tăng cường, trong 4 tháng đầu năm trên địa bàn cả nước xảy ra 1.148 vụ cháy, nổ làm 37 người chết, 88 người bị thương, thiệt hại ước tính 252,9 tỷ đồng.

Liên quan đến trật tự an toàn giao thông, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Nguyễn Văn Giàu cũng cho biết: Trong năm qua, việc kiểm soát xe quá tải trọng làm hư hại cơ sở hạ tầng chưa triệt để, tình trạng tai nạn giao thông vẫn diễn biến phức tạp cả về số vụ và số người chết, người bị thương, nhất là trong các dịp nghỉ Tết, lễ dài ngày.

Thời gian từ nay đến cuối năm, theo ông Nguyễn Văn Giàu - Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội, cần tiếp tục tăng cường các biện pháp giảm thiểu tai nạn giao thông, phòng chống các tệ nạn xã hội; bảo đảm an toàn giao thông, kiên quyết xử lý nghiêm minh, kịp thời theo pháp luật đối với các doanh nghiệp vận tải có xe chở quá tải trọng làm hư hại cơ sở hạ tầng giao thông, các trường hợp vi phạm quy định trong thực thi an toàn lao động, bảo vệ tài nguyên rừng, tài nguyên nước.

                                                                 (Theo VOV)

Các tin khác
Các nạn nhân trong vụ tai nạn đang được điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Kon Tum.

Các y, bác sĩ của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kon Tum đang tích cực cứu chữa các nạn nhân trong vụ tai nạn trên Quốc lộ 24 khiến 1 người chết, 24 người bị thương.

Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân dịp nghỉ lễ 30/4-01/5 và cao điểm du lịch hè 2024 - Ảnh: Chinhphu.vn

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu có phương án điều tiết, phân luồng giao thông hợp lý, hướng dẫn lưu thông an toàn, thông suốt, nhất là trên các tuyến đường, các khu vực được dự báo sẽ có lưu lượng phương tiện tham gia giao thông tăng cao trong dịp nghỉ Lễ 30/4 - 1/5 và nghỉ hè 2024.

Cao tốc Mai Sơn- Quốc lộ 45 được đưa vào khai thác từ 30/4/2023.

Thủ tướng yêu cầu tổ chức các điểm dừng nghỉ tạm thời dọc các tuyến cao tốc chưa có trạm dừng nghỉ trong dịp lễ 30/4 - 1/5 và cao điểm du lịch hè 2024.

Ảnh minh họa.

Bộ Giao thông vận tải vừa có công văn gửi các cơ quan, đơn vị và các tổ chức, cá nhân có liên quan trong toàn ngành giao thông vận tải về việc tăng cường các giải pháp phục vụ tốt nhu cầu đi lại của nhân dân, bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong dịp nghỉ lễ 30/4, 1/5.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục