Hà Nam: Tàu hỏa tông chết 2 người đi xe máy qua đường ray

  • Cập nhật: Thứ hai, 25/5/2015 | 7:24:46 AM

Điều khiển xe máy vượt qua đường ray đúng lúc có đoàn tàu hỏa chạy tới, 2 người đi xe máy đã bị tàu tông chết tại chỗ, bị kéo lê gần 30m.

Hiện trường vụ việc.
Hiện trường vụ việc.

Vụ tai nạn trên xảy ra vào 11h45 ngày 24/5, trên quốc lộ 1A, đoạn qua xã Bạch Dương, huyện Duy Tiên, Hà Nam.

Một số nhân chứng cho biết, vào thời điểm trên, chiếc xe máy mang BKS 30X6-7225 chở 2 người đàn ông lưu thông theo hướng TP Phủ Lý – huyện Duy Tiên. Khi đi đến đoạn đường trên chiếc xe chuyển hướng để vượt qua đường sắt, đúng lúc đó đoàn tàu hỏa chạy hướng Bắc – Nam lao tới tông phải. Cú tông mạnh khiến 2 người ngồi trên xe máy tử vong tại chỗ, chiếc xe máy bị kéo lê gần 30m và hư hỏng nặng.

“Lúc xảy ra tai nạn, có 2 ô tô tải đỗ gần đường sắt làm cản trở tầm nhìn, nên có thể người đi xe máy này đã không nhìn thấy đoàn tàu đang đi tới mới dẫn đến sự việc đau lòng này” – một nhân chứng cho biết.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, lái tàu đã dừng lại, xuống hiện trường cùng công an lập biên bản sự việc. Đến hơn 12h trưa cùng ngày, đoàn tàu tiếp tục hành trình về Hà Nội.

Ghi nhận tại hiện trường, khu vực xảy ra tai nạn không có barie rào chắn ngang. Vụ việc vẫn đang được làm rõ.

                                                                          (Theo Dân Trí)

Các tin khác
Các nạn nhân trong vụ tai nạn đang được điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Kon Tum.

Các y, bác sĩ của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kon Tum đang tích cực cứu chữa các nạn nhân trong vụ tai nạn trên Quốc lộ 24 khiến 1 người chết, 24 người bị thương.

Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân dịp nghỉ lễ 30/4-01/5 và cao điểm du lịch hè 2024 - Ảnh: Chinhphu.vn

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu có phương án điều tiết, phân luồng giao thông hợp lý, hướng dẫn lưu thông an toàn, thông suốt, nhất là trên các tuyến đường, các khu vực được dự báo sẽ có lưu lượng phương tiện tham gia giao thông tăng cao trong dịp nghỉ Lễ 30/4 - 1/5 và nghỉ hè 2024.

Cao tốc Mai Sơn- Quốc lộ 45 được đưa vào khai thác từ 30/4/2023.

Thủ tướng yêu cầu tổ chức các điểm dừng nghỉ tạm thời dọc các tuyến cao tốc chưa có trạm dừng nghỉ trong dịp lễ 30/4 - 1/5 và cao điểm du lịch hè 2024.

Ảnh minh họa.

Bộ Giao thông vận tải vừa có công văn gửi các cơ quan, đơn vị và các tổ chức, cá nhân có liên quan trong toàn ngành giao thông vận tải về việc tăng cường các giải pháp phục vụ tốt nhu cầu đi lại của nhân dân, bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong dịp nghỉ lễ 30/4, 1/5.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục