Va chạm giao thông khiến quốc lộ 1 ùn tắc nghiêm trọng

  • Cập nhật: Thứ tư, 27/5/2015 | 2:21:56 PM

Sáng 27-5, hàng nghìn phương tiện phải chịu cảnh ùn tắc tại giao lộ quốc lộ 1 và đường số 14 (phường Linh Trung, quận Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh), nguyên nhân do 1 vụ va chạm giao thông giữa xe container và xe tải.

Hiện trường vụ va chạm trên quốc lộ 1
Hiện trường vụ va chạm trên quốc lộ 1

Khoảng 6h ngày 27-5, xe container mang BKS: 57L – 3097, chạy trên quốc lộ 1 hướng từ trường Đại học Nông Lâm TP Hồ Chí Minh về cầu vượt Linh Xuân. Khi đến giao lộ trên, tài xế cho xe rẽ trái vào đường số 14. Lúc này, chiếc xe tải mang BKS: 51C – 098.19, lưu thông theo hướng ngược lại lao tới. Do 2 tài xế không chịu nhường đường nhau dẫn đến va chạm khiến 2 phương tiện hư hỏng, nằm ngang giữa giao lộ.
 

Dòng người xe kẹt cứng đúng vào giờ cao điểm

Dòng người xe kẹt cứng đúng vào giờ cao điểm

Do sự cố xảy ra vào giờ cao điểm, cộng với hàng ngàn công nhân bắt đầu đổ ra đường để đi làm khiến giao thông qua khu vực ùn tắc nghiêm trọng. Cả 2 hướng trên quốc lộ 1, hàng nghìn phương tiện nối đuối nhau xếp hàng dài, di chuyển rất khó khăn. Đến khoảng 7 giờ cùng ngày, 2 phương tiện trên được đội CSGT Rạch Chiếc nhanh chóng di dời vào lề đường. Tuy nhiên, giao thông qua khu vực vẫn còn kẹt xe kéo dài, gây ảnh hưởng đến hàng nghìn người dân qua lại khu vực này.

                                                                       (Theo HNMO)

Các tin khác
Các nạn nhân trong vụ tai nạn đang được điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Kon Tum.

Các y, bác sĩ của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kon Tum đang tích cực cứu chữa các nạn nhân trong vụ tai nạn trên Quốc lộ 24 khiến 1 người chết, 24 người bị thương.

Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân dịp nghỉ lễ 30/4-01/5 và cao điểm du lịch hè 2024 - Ảnh: Chinhphu.vn

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu có phương án điều tiết, phân luồng giao thông hợp lý, hướng dẫn lưu thông an toàn, thông suốt, nhất là trên các tuyến đường, các khu vực được dự báo sẽ có lưu lượng phương tiện tham gia giao thông tăng cao trong dịp nghỉ Lễ 30/4 - 1/5 và nghỉ hè 2024.

Cao tốc Mai Sơn- Quốc lộ 45 được đưa vào khai thác từ 30/4/2023.

Thủ tướng yêu cầu tổ chức các điểm dừng nghỉ tạm thời dọc các tuyến cao tốc chưa có trạm dừng nghỉ trong dịp lễ 30/4 - 1/5 và cao điểm du lịch hè 2024.

Ảnh minh họa.

Bộ Giao thông vận tải vừa có công văn gửi các cơ quan, đơn vị và các tổ chức, cá nhân có liên quan trong toàn ngành giao thông vận tải về việc tăng cường các giải pháp phục vụ tốt nhu cầu đi lại của nhân dân, bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong dịp nghỉ lễ 30/4, 1/5.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục