Tránh xe máy sang đường bất ngờ, xe tải lật trên quốc lộ 10

  • Cập nhật: Thứ bảy, 4/7/2015 | 9:48:00 PM

Khoảng hơn 8 giờ ngày 4/7, một vụ tai nạn lật xe tải đã xảy ra trên quốc lộ 10 đoạn chạy qua địa phận xã Dũng Nghĩa, thị trấn Vũ Thư (tỉnh Thái Bình).

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Trước khi bị lật đổ, chiếc xe tải đã va quệt với một xe máy khiến hai người trên xe máy bị ngã. Xe tải sau khi chạy trên dải phân cách một đoạn đã húc đổ cột đèn điện chiếu sáng rồi đổ quật ra đường, bốn người trên cabin xe tải may mắn thoát chết.

Vào thời điểm nêu trên, chiếc xe tải hiệu Huyndai mang biển kiểm soát 18L-6812 chở đầy hàng do nam thanh niên (chưa xác định danh tính) điều khiển chạy hướng thành phố Thái Bình-Nam Định. Khi đến địa điểm trên, bất ngờ một xe máy do người đàn ông khoảng hơn 60 tuổi chở cháu trai học lớp 3 chạy cùng chiều phía trước đột ngột sang đường.

Trước tình thế ấy, tài xế xe tải đã phải bẻ lái, lao xe sang dải phân cách. Xe máy sau khi va vào mạn phải xe tải đã bị ngã tại chỗ. Chiếc xe tải sau khi chạy trên dải phân cách được khoảng 10m thì bị lật đổ.

Người dân sinh sống hai bên đường chứng kiến vụ việc cho biết người đàn ông điều khiển xe máy có xi nhan nhưng không quan sát trước khi chuyển hướng, điều khiển phương tiện sang đường. May mắn là tài xế xe tải đã kịp chọn phương án cho xe tải lao sang dải phân cách. Lúc xảy ra vụ việc, phía sau xe tải còn có nhiều ôtô nối đuôi lưu thông và kịp thời phanh gấp.

Ghi nhận tại hiện trường, chiếc xe tải lật đổ nằm dọc quốc lộ 10, đầu xe bị hư hỏng, một bánh xe đã lìa khỏi hệ thống trục. Dải phân cách trên quốc lộ bị biến dạng, hư hỏng, hệ thống cây xanh trên dải phân cách bị cày xới nham nhở, một cột đèn chiếu sáng đổ gãy.

Hàng trăm phương tiện lưu thông theo hướng Thái Bình-Nam Định khi qua đây phải chạy ngược chiều, rất khó khăn.

Sau gần 1 giờ, lực lượng cứu hộ mới cho xe cẩu di dời được chiếc xe tải khỏi hiện trường.

                                                                                (Theo TPO)

Các tin khác
Các nạn nhân trong vụ tai nạn đang được điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Kon Tum.

Các y, bác sĩ của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kon Tum đang tích cực cứu chữa các nạn nhân trong vụ tai nạn trên Quốc lộ 24 khiến 1 người chết, 24 người bị thương.

Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân dịp nghỉ lễ 30/4-01/5 và cao điểm du lịch hè 2024 - Ảnh: Chinhphu.vn

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu có phương án điều tiết, phân luồng giao thông hợp lý, hướng dẫn lưu thông an toàn, thông suốt, nhất là trên các tuyến đường, các khu vực được dự báo sẽ có lưu lượng phương tiện tham gia giao thông tăng cao trong dịp nghỉ Lễ 30/4 - 1/5 và nghỉ hè 2024.

Cao tốc Mai Sơn- Quốc lộ 45 được đưa vào khai thác từ 30/4/2023.

Thủ tướng yêu cầu tổ chức các điểm dừng nghỉ tạm thời dọc các tuyến cao tốc chưa có trạm dừng nghỉ trong dịp lễ 30/4 - 1/5 và cao điểm du lịch hè 2024.

Ảnh minh họa.

Bộ Giao thông vận tải vừa có công văn gửi các cơ quan, đơn vị và các tổ chức, cá nhân có liên quan trong toàn ngành giao thông vận tải về việc tăng cường các giải pháp phục vụ tốt nhu cầu đi lại của nhân dân, bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong dịp nghỉ lễ 30/4, 1/5.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục