Tai nạn ô tô kinh hoàng trên quốc lộ, 2 cảnh sát giao thông tử vong

  • Cập nhật: Thứ năm, 20/8/2015 | 1:58:15 PM

Chiếc xe con lưu thông tốc độ cao trên quốc lộ 14 khi chuyển hướng để vượt thì bất ngờ đâm trực diện xe tải chạy ngược chiều làm 2 cảnh sát giao thông trên xe con tử vong.

Hiện trường vụ tai nạn giao thông.
Hiện trường vụ tai nạn giao thông.

Vụ việc xảy ra khoảng 5h20 sáng nay, 20/8, trên đường Hồ Chí Minh (quốc lộ 14) đoạn qua xã Thuận An, huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông.

Các nhân chứng cho biết, thời điểm trên, xe ô tô con biển kiểm soát 48A - 037.08 chạy hướng Gia Nghĩa đi Đắk Lắk, khi qua xã Thuận An, huyện Đắk Mil thì lấn làn để vượt máy cày chạy cùng chiều thì bất ngờ tông trực diện vào xe tải biển kiểm soát 48C-028.09 do tài xế Lê Văn Hà (SN 1982), trú thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông điều khiển chạy hướng ngược lại.

Tai nạn ô tô kinh hoàng trên quốc lộ, 2 CSGT tử vong - ảnh 1 

Phần đầu xe con bị biến dạng.

Cú tông mạnh làm xe ô tô con bị đẩy lùi về phía sau hơn 10m, phần đầu bị nát bét, biến dạng, hư hỏng hoàn toàn.

Tài xế ô tô con là Vũ Trường Sơn chết tại chỗ, anh Đinh Quốc Phong ngồi cạnh bị thương nặng. Dân chúng phá cửa xe đưa anh Phong đi cấp cứu nhưng nạn nhân tử vong trên đường tới bệnh viện.

Nhà chức trách xác nhận: hai nạn nhân Vũ Trường Sơn và Đinh Quốc Phong đều là thượng úy cảnh sát giao thông thuộc Công an huyện Đắk R’lấp, đang trên đường sang Đắk Lắk thì gặp nạn.

(Theo TPO)

Các tin khác
Các nạn nhân trong vụ tai nạn đang được điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Kon Tum.

Các y, bác sĩ của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kon Tum đang tích cực cứu chữa các nạn nhân trong vụ tai nạn trên Quốc lộ 24 khiến 1 người chết, 24 người bị thương.

Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân dịp nghỉ lễ 30/4-01/5 và cao điểm du lịch hè 2024 - Ảnh: Chinhphu.vn

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu có phương án điều tiết, phân luồng giao thông hợp lý, hướng dẫn lưu thông an toàn, thông suốt, nhất là trên các tuyến đường, các khu vực được dự báo sẽ có lưu lượng phương tiện tham gia giao thông tăng cao trong dịp nghỉ Lễ 30/4 - 1/5 và nghỉ hè 2024.

Cao tốc Mai Sơn- Quốc lộ 45 được đưa vào khai thác từ 30/4/2023.

Thủ tướng yêu cầu tổ chức các điểm dừng nghỉ tạm thời dọc các tuyến cao tốc chưa có trạm dừng nghỉ trong dịp lễ 30/4 - 1/5 và cao điểm du lịch hè 2024.

Ảnh minh họa.

Bộ Giao thông vận tải vừa có công văn gửi các cơ quan, đơn vị và các tổ chức, cá nhân có liên quan trong toàn ngành giao thông vận tải về việc tăng cường các giải pháp phục vụ tốt nhu cầu đi lại của nhân dân, bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong dịp nghỉ lễ 30/4, 1/5.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục