Xe tải lao qua dải phân cách gây tai nạn, 3 nữ sinh tử thương

  • Cập nhật: Thứ năm, 27/8/2015 | 8:03:47 AM

Một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra lúc 14h5' ngày 26/8 tại Km151+100 Quốc lộ 3, thuộc địa bàn xã Nông Thượng, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn đã làm một nữ sinh chết tại chỗ và hai người bị thương (trong đó có lái xe gây tai nạn).

Hiện trường vụ tai nạn.
Hiện trường vụ tai nạn.

Thời điểm trên, ôtô tải biển kiểm soát 20C-017.06 do Chu Văn Thao (sinh năm 1981, quê Tân Thành, Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên) điều khiển theo hướng Bắc Kạn-Thái Nguyên bất ngờ lao qua dải phân cách rộng 1,2m, lao tiếp hơn 30m, đâm vào ba nữ sinh đi hướng ngược lại, rồi lao lên vỉa hè, vướng vào cây bên đường và bị lật ngửa.

Vụ tai nạn khiến một nữ sinh chết tại chỗ, hai em còn lại bị thương nặng được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Bắc Kạn, sau đó chuyển đến Bệnh viện đa khoa Trung ương tại Thái Nguyên.

Lái xe Chu Văn Thao cũng bị thương nặng đang cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Bắc Kạn. Chiếc xe tải bị bẹp rúm đầu, vỡ thân xe.

Đại úy Hoàng Thị Dung, Đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông thành phố Bắc Kạn cho biết ba nữ sinh đều đang học lớp 11, đi xe đạp (có một xe đạp điện). Nữ sinh chết tại chỗ là Triệu Mai Lan, sinh 1999, trú tại Lủng Hoàn, phường Xuất Hóa, thành phố Bắc Kạn.

Hai nữ sinh bị thương là Nguyễn Thị Thảo, sinh năm 1999 và Lê Thị Duyên, sinh năm 1999, đều trú tại tổ Đoàn Kết, phường Xuất Hóa, thành Phố Bắc Kạn.

Công an thành phố Bắc Kạn đang điều tra làm rõ nguyên nhân xảy ra tai nạn.

(Theo HNMO)

Các tin khác
Các nạn nhân trong vụ tai nạn đang được điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Kon Tum.

Các y, bác sĩ của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kon Tum đang tích cực cứu chữa các nạn nhân trong vụ tai nạn trên Quốc lộ 24 khiến 1 người chết, 24 người bị thương.

Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân dịp nghỉ lễ 30/4-01/5 và cao điểm du lịch hè 2024 - Ảnh: Chinhphu.vn

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu có phương án điều tiết, phân luồng giao thông hợp lý, hướng dẫn lưu thông an toàn, thông suốt, nhất là trên các tuyến đường, các khu vực được dự báo sẽ có lưu lượng phương tiện tham gia giao thông tăng cao trong dịp nghỉ Lễ 30/4 - 1/5 và nghỉ hè 2024.

Cao tốc Mai Sơn- Quốc lộ 45 được đưa vào khai thác từ 30/4/2023.

Thủ tướng yêu cầu tổ chức các điểm dừng nghỉ tạm thời dọc các tuyến cao tốc chưa có trạm dừng nghỉ trong dịp lễ 30/4 - 1/5 và cao điểm du lịch hè 2024.

Ảnh minh họa.

Bộ Giao thông vận tải vừa có công văn gửi các cơ quan, đơn vị và các tổ chức, cá nhân có liên quan trong toàn ngành giao thông vận tải về việc tăng cường các giải pháp phục vụ tốt nhu cầu đi lại của nhân dân, bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong dịp nghỉ lễ 30/4, 1/5.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục