Nâng cao văn hóa giao thông cho thanh, thiếu niên

  • Cập nhật: Thứ hai, 28/3/2016 | 10:32:30 AM

YBĐT - Hoạt động tuyên truyền về an toàn giao thông được tiến hành thường xuyên, liên tục và có nhiều đổi mới cả về nội dung lẫn hình thức.

Lực lượng đoàn viên thanh niên phát tờ rơi tuyên truyền pháp luật về an toàn giao thông.
Lực lượng đoàn viên thanh niên phát tờ rơi tuyên truyền pháp luật về an toàn giao thông.

Xác định tuyên truyền là khâu then chốt để nâng cao văn hóa giao thông cho thanh, thiếu niên nhằm giảm tai nạn giao thông (TNGT), những năm qua, hoạt động tuyên truyền được tiến hành thường xuyên, liên tục và có nhiều đổi mới cả về nội dung lẫn hình thức.

Nhờ đó, ý thức chấp hành các qui định của pháp luật khi tham gia giao thông ở lứa tuổi thanh, thiếu niên đã nâng lên; các vụ tai nạn, va chạm giao thông liên quan đến đối tượng này giảm đi nhiều.

Một trong những hoạt động tuyên truyền, phổ biến của các ban, ngành chức năng thời gian qua là sự ra quân rầm rộ trong diễu hành tuyên truyền, phổ biến pháp luật an toàn giao thông (ATGT) từ vùng thấp, đến vùng cao, từ thành thị đến nông thôn. Đầu tiên phải kể đến “Ngày hội ATGT các tỉnh miền núi phía Bắc năm 2015” do UBND tỉnh phối hợp với Ủy ban ATGT quốc gia tổ chức, thu hút 5.000 người tham gia với nhiều hoạt động sôi nổi như: ra mắt 4 đội thanh niên xung kích giữ gìn trật tự ATGT trên địa bàn thành phố Yên Bái, gồm 80 đội viên, thanh niên; tập huấn kiến thức thi lái xe mô tô, xe đạp điện an toàn.

Tiếp đó, Ban ATGT tỉnh tổ chức phát động Năm học ATGT với những kế hoạch và giải pháp hết sức cụ thể. Trên cơ sở đó, các ban, ngành chức năng tập trung phổ biến, tuyên truyền, giáo dục kiến thức ATGT đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa cho học sinh, sinh viên; tăng cường phối hợp, phát huy vai trò của các tổ chức trong nhà trường trong việc tổ chức các hoạt động tuyên truyền, giáo dục ATGT cho học sinh, sinh viên. Các ban, ngành tổ chức ra quân thực hiện cao điểm tuyên truyền và xử lý vi phạm không đội mũ bảo hiểm cho học sinh 6 tuổi trở lên…

Theo cô giáo Nguyễn Ngọc Oanh - Hiệu trưởng Trường THCS Lê Hồng Phong, thành phố Yên Bái, ngoài việc đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về bảo đảm trật tự ATGT đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa, nhà trường còn thực hiện ký cam kết với cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh thực hiện nghiêm túc các quy định, như: không uống rượu bia khi điều khiển phương tiện giao thông, quy định về đội mũ bảo hiểm và tuân thủ các quy tắc ATGT.

Cùng với đó, nhiều hoạt động tuyên truyền ATGT cũng được triển khai rộng khắp, phong phú, như: đối thoại trực tuyến; phát sách, tài liệu tuyên truyền; tổ chức cuộc thi, triển lãm; tọa đàm, diễu hành tuyên truyên về ATGT trên đường cao tốc...

Đồng chí Nông Việt Yên - Bí thư Tỉnh đoàn Yên Bái cho biết: “Ban Thường vụ Tỉnh đoàn chỉ đạo các cấp bộ Đoàn tổ chức thực hiện tốt đợt cao điểm tuyên truyền về ATGT trong dịp cao điểm, xây dựng và duy trì hoạt động của các tổ, đội thanh niên xung kích, thanh niên tình nguyện liên ngành tham gia tuyên truyền và can thiệp trực tiếp bảo đảm trật tự ATGT, xây dựng các tuyến đường thanh niên tự quản văn minh an toàn...”.

Bên cạnh đó, lực lượng cảnh sát giao thông (CSGT) trên địa bàn tỉnh đã không ngừng triển khai đồng bộ các hoạt động tuyên truyền pháp luật TTATGT tới nhân dân ở cả thành thị và nông thôn. Theo Đại tá Nguyễn Văn Chí - Trưởng phòng CSGT (Công an tỉnh), những năm qua, công tác tuyên truyền pháp luật ATGT đến nhân dân nói chung và thanh niên nói riêng luôn đổi mới về nội dung, hình thức, phương pháp thực hiện.

Cụ thể, hàng năm, cán bộ, chiến sỹ CSGT đều có buổi nói chuyện, phổ biến pháp luật ATGT với tập thể giáo viên, học sinh các trường THPT trên địa bàn. Đặc biệt, trong quá trình tuần tra, kiểm soát, cùng với việc xử lý nghiêm các lỗi vi phạm, lực lượng CSGT luôn dành thời gian giải thích tác hại, nguy cơ gây nguy hiểm cho chính mình và người khác.

Nhờ những “liều thuốc” tuyên truyền quyết liệt, dài hơi trên, văn hóa giao thông của đại bộ phận thanh, thiếu niên đã có nhiều chuyển biến tích cực. Điều này thể hiện qua các hành vi vi phạm của thanh, thiếu niên giảm hẳn, nhất là việc thực hiện quy định không đội mũ bảo hiểm đã được nâng lên. Thêm vào đó, các vụ tai nạn, va chạm giao thông liên quan đến lứa tuổi này cũng giảm hơn trước. Từ chuyển biến trên, tình hình TNGT cơ bản bảo đảm và giảm trên cả 3 tiêu chí.

Hùng Cường

Các tin khác
Hiện trường vụ tai nạn sáng 28/3.

Va chạm với xe tải chạy cùng chiều trên quốc lộ 1, ôtô bán tải chở 5 người xoay nửa vòng tròn rồi lật nghiêng giữa đường, sáng 28/3.

Lực lượng CSGT tăng cường kiểm soát vi phạm nồng độ cồn, tạo chuyển biến ý thức của người tham gia giao thông.

Giờ đây các tài xế trên địa bàn tỉnh Yên Bái dường như đã quá quen thuộc với việc lực lượng cảnh sát giao thông (CSGT) Công an tỉnh dừng xe, yêu cầu kiểm tra nồng độ cồn khi tham gia giao thông.

Cảnh sát giao thông tỉnh Yên Bái tiến hành lập biên bản, xử lý sự việc.

Đội Cảnh sát giao thông (CSGT) đường bộ số 1, Phòng CSGT, Công an tỉnh Yên Bái vừa xử lý trường hợp học sinh điều khiển xe mô tô lạng lách trên quốc lộ 70.

Vụ tai nạn giao thông trên đèo Tằng Quái khiến lái xe kẹt cứng trong cabin. Ảnh: Người dân cung cấp

Một vụ tai nạn giao thông lật xe tải xảy ra trên đèo Tằng Quái thuộc huyện Mường Ảng, tỉnh Điện Biên khiến tài xế bị kẹt cứng trong cabin.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục