Xe sang cháy giữa khu miếu, 7 người đạp cửa thoát nạn

  • Cập nhật: Thứ hai, 20/6/2016 | 6:49:54 AM

Chiếc xe bất ngờ lao lên vỉa hè trước Miếu Đôi (Đà Nẵng), tông gãy 2 cây xanh, lật ngửa rồi bốc cháy.

Sau khi gặp tai nạn và bốc cháy, chiếc xe chỉ còn trơ lại khung sắt.
Sau khi gặp tai nạn và bốc cháy, chiếc xe chỉ còn trơ lại khung sắt.

Khoảng 2h sáng 19/6, chiếc xe 7 chỗ do anh Nguyễn Nguyên Khoa (27 tuổi) điều khiển đến khúc cua trước Miếu Đôi, đoạn giao đường Hoàng Sa - Lê Văn Lưu (phường Thọ Quang, quận Sơn Trà, Đà Nẵng) thì bất ngờ lao lên vỉa hè.

Sau khi tông gãy 2 cây, xe lật ngửa và chỉ khoảng 5 phút sau thì bốc cháy. 5 người trên xe kịp đạp cửa thoát ra ngoài, được đưa đến bệnh viện cấp cứu. "Nghe tiếng động lớn, tôi chạy ra thì thấy nhiều người la hét, hoảng loạn. Chiếc xe bốc cháy dữ dội ngay giữa khu miếu", một phụ nữ trông coi Miếu Đôi cho biết.

Tại hiện trường, chiếc xe cháy trơ khung. Theo một nguồn tin, đây là dòng xe sang nhập khẩu từ Anh, giá nhiều tỷ đồng.

Công an đang điều tra nguyên nhân tai nạn.

(Theo TPO)

Các tin khác
Quy định mới về thủ tục cấp, thu hồi Giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe ô tô. Ảnh tư liệu, minh họa

Chính phủ đã ban hành Nghị định số 41/2024/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến quản lý hoạt động vận tải bằng xe ô tô, dịch vụ đào tạo lái xe ô tô và dịch vụ sát hạch lái xe.

Các nạn nhân trong vụ tai nạn đang được điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Kon Tum.

Các y, bác sĩ của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kon Tum đang tích cực cứu chữa các nạn nhân trong vụ tai nạn trên Quốc lộ 24 khiến 1 người chết, 24 người bị thương.

Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân dịp nghỉ lễ 30/4-01/5 và cao điểm du lịch hè 2024 - Ảnh: Chinhphu.vn

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu có phương án điều tiết, phân luồng giao thông hợp lý, hướng dẫn lưu thông an toàn, thông suốt, nhất là trên các tuyến đường, các khu vực được dự báo sẽ có lưu lượng phương tiện tham gia giao thông tăng cao trong dịp nghỉ Lễ 30/4 - 1/5 và nghỉ hè 2024.

Cao tốc Mai Sơn- Quốc lộ 45 được đưa vào khai thác từ 30/4/2023.

Thủ tướng yêu cầu tổ chức các điểm dừng nghỉ tạm thời dọc các tuyến cao tốc chưa có trạm dừng nghỉ trong dịp lễ 30/4 - 1/5 và cao điểm du lịch hè 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục