Gia Lai: Xe khách và xe tải húc nhau, nhiều người bị thương

  • Cập nhật: Thứ hai, 20/6/2016 | 7:04:27 AM

Khoảng 16 giờ 20 ngày 19-6 tại quốc lộ 14, đoạn qua xã Ia Glai, huyện Chư Sê, Gia Lai xảy ra vụ tai nạn nghiêm trọng giữa xe khách và xe tải.

Hiện trường vụ tai nạn.
Hiện trường vụ tai nạn.

Thông tin ban đầu cho biết, thời điểm trên, chiếc xe khách BKS 93B-00529 do tài xế Nguyễn Viết Linh (37 tuổi) cầm lái cùng phụ xe Dương Hoàng Khánh (19 tuổi, cùng trú thị xã Buôn Hồ, Đắk Lắk) chở thêm 3 người di chuyển từ Đắk Lắk về Gia Lai. Khi đến địa điểm trên thì xảy ra va chạm với chiếc xe tải BKS 89C-09274 do tài xế Việt (25 tuổi) cùng phụ xe Thịnh Văn Tuấn (35 tuổi, cùng trú tại Hưng Yên) di chuyển theo chiều ngược lại. 

Cú tông mạnh khiến phần đầu 2 chiếc xe bẹp dúm. Trong đó, chiếc xe tải vẫn nằm trên đường quốc lộ còn xe khách văng xuống bên đường. Vụ tai nạn làm tài xế và phụ xe tải bị thương nặng phải đưa đi đưa bệnh viện cấp cứu. Còn chiếc xe khách do văng xuống bãi cỏ mềm, gần rẫy cao su nên những người bên trong chỉ bị xây xát nhẹ.

Nguyên nhân ban đầu do xe tải chạy lấn tuyến nên gây tai nạn. Công an huyện Chư Sê đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc.

(Theo SGGP)

Các tin khác
Các nạn nhân trong vụ tai nạn đang được điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Kon Tum.

Các y, bác sĩ của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kon Tum đang tích cực cứu chữa các nạn nhân trong vụ tai nạn trên Quốc lộ 24 khiến 1 người chết, 24 người bị thương.

Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân dịp nghỉ lễ 30/4-01/5 và cao điểm du lịch hè 2024 - Ảnh: Chinhphu.vn

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu có phương án điều tiết, phân luồng giao thông hợp lý, hướng dẫn lưu thông an toàn, thông suốt, nhất là trên các tuyến đường, các khu vực được dự báo sẽ có lưu lượng phương tiện tham gia giao thông tăng cao trong dịp nghỉ Lễ 30/4 - 1/5 và nghỉ hè 2024.

Cao tốc Mai Sơn- Quốc lộ 45 được đưa vào khai thác từ 30/4/2023.

Thủ tướng yêu cầu tổ chức các điểm dừng nghỉ tạm thời dọc các tuyến cao tốc chưa có trạm dừng nghỉ trong dịp lễ 30/4 - 1/5 và cao điểm du lịch hè 2024.

Ảnh minh họa.

Bộ Giao thông vận tải vừa có công văn gửi các cơ quan, đơn vị và các tổ chức, cá nhân có liên quan trong toàn ngành giao thông vận tải về việc tăng cường các giải pháp phục vụ tốt nhu cầu đi lại của nhân dân, bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong dịp nghỉ lễ 30/4, 1/5.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục