Tai nạn giao thông làm 2 người chết, 4 bị thương

  • Cập nhật: Thứ hai, 22/8/2016 | 2:02:27 PM

Sáng 22-8, ông Nguyễn Hữu Quế, Giám đốc Sở Giao thông vận tải (GTVT) tỉnh Gia Lai cho biết vụ tai nạn xảy ra trên địa bàn tỉnh chiều 21-8 làm 2 người chết, 4 bị thương.

Hiện trường vụ tai nạn.
Hiện trường vụ tai nạn.

Thông tin ban đầu do Ban An toàn giao thông tỉnh Gia Lai cho biết khoảng 16g30 chiều 21-8, tài xế Nguyễn Trọng Hiệp (sinh năm 1981, trú tại thị trấn Đắk Đoa, huyện Đắk Đoa, Gia Lai) điều khiển xe tải trên Quốc lộ 19 hướng TP.Pleiku đi cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh thì xảy ra tai nạn.

Thời điểm trên, chiếc xe tải chạy với tốc độ khá cao, qua đoạn ngã ba xã Ia Din giao với Quốc lộ 19, thì va chạm với xe máy chạy từ đường nhánh ra Quốc lộ 19.

Trên xe máy có hai người là Siu Den (sinh năm 1952) và Rơ Mah Rom (sinh năm 1995), cả hai đều bị thương.

Sau khi va chạm với xe máy, tài xế xe tải đánh lái sang trái vào lề đường, tông tiếp 4 người dân đang đứng tại quán bán thịt lợn ven đường gồm bà Nguyễn Thị Hiền (sinh năm 1972), bà Phạm Thị Hoa (sinh năm 1970), ông Trần Văn Hưng (sinh năm 1972) và bà Nguyễn Thị Mùi (sinh năm 1968), cả 4 nạn nhân này đều trú tại xã Ia Din, huyện Đức Cơ.

Vu tai nạn khiến bà Hiền và bà Hoa tử vong ngay sau đó. Ông Hưng và bài Mùi bị thương. Các nạn nhân bị thương được chuyển đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Gia Lai và bệnh viện 211 của Quân đoàn 3 (Quân khu V).

Ngay trong tối 21-8, Ban An toàn giao thông tỉnh Gia Lai cùng lãnh đạo huyện Đức Cơ đã đến thăm hỏi các nạn nhân, hỗ trợ mỗi gia đình có nạn nhân tử vong 6 triệu đồng.

(Theo TTO)

Các tin khác
Các nạn nhân trong vụ tai nạn đang được điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Kon Tum.

Các y, bác sĩ của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kon Tum đang tích cực cứu chữa các nạn nhân trong vụ tai nạn trên Quốc lộ 24 khiến 1 người chết, 24 người bị thương.

Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân dịp nghỉ lễ 30/4-01/5 và cao điểm du lịch hè 2024 - Ảnh: Chinhphu.vn

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu có phương án điều tiết, phân luồng giao thông hợp lý, hướng dẫn lưu thông an toàn, thông suốt, nhất là trên các tuyến đường, các khu vực được dự báo sẽ có lưu lượng phương tiện tham gia giao thông tăng cao trong dịp nghỉ Lễ 30/4 - 1/5 và nghỉ hè 2024.

Cao tốc Mai Sơn- Quốc lộ 45 được đưa vào khai thác từ 30/4/2023.

Thủ tướng yêu cầu tổ chức các điểm dừng nghỉ tạm thời dọc các tuyến cao tốc chưa có trạm dừng nghỉ trong dịp lễ 30/4 - 1/5 và cao điểm du lịch hè 2024.

Ảnh minh họa.

Bộ Giao thông vận tải vừa có công văn gửi các cơ quan, đơn vị và các tổ chức, cá nhân có liên quan trong toàn ngành giao thông vận tải về việc tăng cường các giải pháp phục vụ tốt nhu cầu đi lại của nhân dân, bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong dịp nghỉ lễ 30/4, 1/5.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục