Phát động Chiến dịch truyền thông toàn dân đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn

  • Cập nhật: Thứ hai, 19/9/2016 | 8:04:19 AM

Ngày 18/9, tại Hà Nội, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phối hợp với Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia tổ chức Lễ phát động Chiến dịch truyền thông toàn dân đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn 2016.

Các đại biểu thực hiện nghi thức cam kết tại lễ phát động chiến dịch.
Các đại biểu thực hiện nghi thức cam kết tại lễ phát động chiến dịch.

Chương trình có sự tham gia của 3.000 đoàn viên, thanh niên, Cảnh sát giao thông tại Thủ đô Hà Nội.

Với chủ đề “Sống trẻ, văn minh - Tự tin đội mũ đạt chuẩn,” Chiến dịch truyền thông toàn dân đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn chính thức khởi động trên toàn quốc từ ngày 18/9-18/10.

Chiến dịch gồm các hoạt động tuyên truyền về Chiến dịch, tặng 300 mũ bảo hiểm đạt chuẩn cho đoàn viên, thanh niên, tại Hà Giang (15/9); Ngày hội "Thanh niên với Văn hóa giao thông" với hoạt động tặng mũ bảo hiểm đạt chuẩn cho đoàn viên, thanh niên, tập huấn kiến thức lái xe khoa học an toàn tại Cà Mau (17/9)...

Bên cạnh đó, các đoàn viên, thành niên tham gia tìm hiểu kiến thức an toàn giao thông, tặng mũ bảo hiểm đạt chuẩn cho đoàn viên, thanh niên Thủ đô; Tọa đàm “Giới trẻ với mũ bảo hiểm đạt chuẩn - sống trẻ văn minh tự tin đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn.” Đồng thời, nhiều hoạt động truyền thông trên mạng xã hội thu hút sự chú ý và hưởng ứng từ giới trẻ cũng sẽ được triển khai.

Phát biểu tại lễ phát động, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam Nguyễn Phi Long cho biết hiện nay, số vụ tai nạn giao thông khi điều khiển xe máy vẫn còn cao, đặc biệt là các ca chấn thương sọ não. Nguyên nhân chính là do người dân đội mũ bảo hiểm kém chất lượng, không có khả năng bảo vệ đầu khi tham gia giao thông.

Trong năm 2014-2015, Chiến dịch đã diễn ra rộng khắp tại các thành phố lớn trên phạm vi cả nước, với sự tham gia của hơn 9.000 đoàn viên, thanh niên mang đến những kiến thức cần thiết giúp cộng đồng nhận thức rõ tầm quan trọng của thói quen đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn, trang bị cho người dân 12.000 mũ bảo hiểm đạt chuẩn. Qua đó, đã góp phần nâng cao nhận thức và ý thức của thanh, thiếu nhi và người dân, hình thành nếp sống văn hóa khi tham gia giao thông.

(Theo TTXVN)

Các tin khác
Đội Cảnh sát giao thông (CSGT) đường bộ số 3, Phòng CSGT, Công an tỉnh Yên Bái tăng cường xử lý thanh thiếu niên vi phạm trật tự an toàn giao thông

Đội Cảnh sát giao thông (CSGT) đường bộ số 3, Phòng CSGT, Công an tỉnh Yên Bái đã phối hợp tuần tra, kiểm soát và xử lý 65 trường hợp học sinh vi phạm an toàn giao thông trên tuyến quốc lộ 70. Nhiều năm qua, người dân sinh sống trên Quốc lộ 70, đoạn qua xã Tân Hương, huyện Yên Bình luôn lo sợ mỗi khi tham gia giao thông trên tuyến đường chực chờ nguy cơ xảy ra tai nạn. Người dân mong sớm xử lý điểm đen giao thông trên Quốc lộ 70 Hiện trường một vụ tai nạn giao thông chết người mới xảy ra trên Quốc lộ 70, đoạn qua tỉnh Yên Bái. Ảnh: Người dân cung cấp

Các đại biểu tham dự Hội nghị tại điểm cầu Yên Bái.

Sáng 24/4, Ủy ban An toàn giao thông (ATGT) Quốc gia tổ chức Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông (TTATGT) quý I và phương hướng, nhiệm vụ quý II, năm 2024.

Ảnh minh họa: Báo điện tử Giao Thông

Tổng đài sẽ kết nối người dân trực tiếp với lực lượng cảnh sát giao thông đang làm nhiệm vụ qua số tổng đài 1900 8099.

Việc thu hồi giấy phép xe tập lái sẽ được cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép xe tập lái, thu hồi theo trình tự

Từ ngày 1.6.2024 tới đây, Thông tư mới do Chính phủ ban hành bổ sung một số trường hợp thu hồi giấy phép xe tập lái, trong đó có trường hợp cho tổ chức, cá nhân khác mượn sử dụng vào mục đích đào tạo lái xe.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục