Lực lượng an ninh Iraq kiểm soát hoàn toàn Thành Cổ Mosul

  • Cập nhật: Thứ sáu, 26/5/2017 | 8:50:11 AM

Các lực lượng an ninh Iraq đã kiểm soát hoàn toàn khu Thành Cổ ở phía Tây thành phố Mosul từ tay IS.

Lực lượng phản ứng nhanh của Iraq phóng tên lửa nhằm vào IS ở Mosul, Iraq, ngày 11/3/2017.
Lực lượng phản ứng nhanh của Iraq phóng tên lửa nhằm vào IS ở Mosul, Iraq, ngày 11/3/2017.

Các cơ quan truyền thông của người Kurd ở Iraq ngày 25/5 cho biết, các lực lượng an ninh Iraq đã kiểm soát hoàn toàn khu Thành Cổ ở phía Tây thành phố Mosul từ tay nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

Theo hãng tin Rudaw của người Kurd, lực lượng cảnh sát liên bang đã bao vây Thành Cổ từ phía Nam, trong khi Lực lượng Phản ứng Nhanh (RRF) tấn công từ hướng Đông và Lực lượng Chống Khủng bố Iraq (CTS) tiến đánh từ hai hướng Tây và Bắc. Hiện có gần 200 tay súng nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng vẫn còn cố thủ tại khu vực này.

Một nguồn tin an ninh cho biết, IS đã cản trở việc tiếp cận lượng thực của người dân ở khu vực Bab al-Jadid của Thành Cổ, vì họ từ chối hỗ trợ các tay súng IS cài đặt mìn, nhằm ngăn cản đà tiến công của các lực lượng an ninh Iraq.

Các lực lượng Iraq đã giải phóng Đông Mosul từ tay IS hồi tháng 1 và đã đẩy mạnh tấn công nhằm tái chiếm Tây Mosul vào tháng 2 vừa qua. Thành Cổ Mosul, một khu vực hẹp và đông dân cư, là nơi trú ẩn cuối cùng của các tay súng IS và là nơi thủ lãnh tối cao của nhóm khủng bố này Abu Bakr al-Baghdadi từng tuyên bố thành lập cái gọi là "Vương quốc Hồi giáo" của chúng. Trước đó, các chỉ huy Iraq cho biết, họ đã kiểm soát ít nhất 90% lãnh thổ Tây Mosul và dự kiến sẽ tái chiếm toàn bộ thành phố này vào cuối tháng 5. Hiện chỉ còn hai quận ở Thành Cổ vẫn nằm dưới sự kiểm soát của IS.

Theo báo cáo công bố hồi tháng 3 của Liên hợp quốc, ít nhất 400.000 người vẫn còn mắc kẹt tại những khu vực do IS chiếm giữ trong Thành Cổ Mosul. Giới chức Iraq và các nhóm cứu trợ lo ngại IS đang sử dụng dân thường làm lá chắn sống. Hàng chục người đã bị IS hành quyết vì chạy trốn khỏi nơi IS kiểm soát hoặc phối hợp với các lực lượng an ninh.

(Theo VTV)

Các tin khác
Các nạn nhân trong vụ tai nạn đang được điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Kon Tum.

Các y, bác sĩ của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kon Tum đang tích cực cứu chữa các nạn nhân trong vụ tai nạn trên Quốc lộ 24 khiến 1 người chết, 24 người bị thương.

Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân dịp nghỉ lễ 30/4-01/5 và cao điểm du lịch hè 2024 - Ảnh: Chinhphu.vn

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu có phương án điều tiết, phân luồng giao thông hợp lý, hướng dẫn lưu thông an toàn, thông suốt, nhất là trên các tuyến đường, các khu vực được dự báo sẽ có lưu lượng phương tiện tham gia giao thông tăng cao trong dịp nghỉ Lễ 30/4 - 1/5 và nghỉ hè 2024.

Cao tốc Mai Sơn- Quốc lộ 45 được đưa vào khai thác từ 30/4/2023.

Thủ tướng yêu cầu tổ chức các điểm dừng nghỉ tạm thời dọc các tuyến cao tốc chưa có trạm dừng nghỉ trong dịp lễ 30/4 - 1/5 và cao điểm du lịch hè 2024.

Ảnh minh họa.

Bộ Giao thông vận tải vừa có công văn gửi các cơ quan, đơn vị và các tổ chức, cá nhân có liên quan trong toàn ngành giao thông vận tải về việc tăng cường các giải pháp phục vụ tốt nhu cầu đi lại của nhân dân, bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong dịp nghỉ lễ 30/4, 1/5.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục