Xe “điên” gây tai nạn liên hoàn, 6 người nhập viện cấp cứu

  • Cập nhật: Thứ ba, 15/8/2017 | 1:55:52 PM

Sau khi tông vào một cặp vợ chồng đi xe máy cùng chiều, tài xế xe ô tô 7 chỗ tiếp tục bỏ chạy rồi tông liên tiếp 5 xe máy khác. Hậu quả, 6 người đi xe máy bị thương phải nhập viện cấp cứu.

Nhiều xe máy bị xe ô tô tông nằm ngổn ngang trên đường.
Nhiều xe máy bị xe ô tô tông nằm ngổn ngang trên đường.

Vụ tai nạn giao thông xảy ra lúc 6h50 sáng nay, ngày 15/8, trên đường Trần Hưng Đạo (TP Quy Nhơn, Bình Định).

Theo thông tin ban đầu, vào thời điểm xảy ra tai nạn, xe ô tô 7 chỗ mang BKS 82A-000.39 do tài xế Nguyễn Minh Hàng (50 tuổi, trú TP Quy Nhơn, Bình Định) điều khiển hướng từ Cầu Đôi về trung tâm TP Quy Nhơn. Khi đến đoạn đường trên, chiếc xe bất ngờ tông vào xe máy do một cặp vợ chồng điều khiển đi cùng chiều phía trước.

Điều đáng nói, sau khi gây nạn tài xế xe ô tô này không dừng lại mà tiếp tục điều khiển xe bỏ chạy rồi tông liên tiếp vào 5 xe máy khác.

Hậu quả, ít nhất có 6 người đi xe máy bị thương phải nhập viện cấp cứu.

Anh Nguyễn Ngọc Hận, người trực tiếp đuổi theo xe "điên” yêu cầu tài xế xuống xe để lo cho người bị nạn, cho biết: "Lúc đó, xe ô tô chạy rất nhanh rồi tông vào một vợ chồng đi xe máy văng xuống đường bị thương nhưng tài xế tiếp tục bỏ chạy, nên tôi đuổi theo yêu cầu tài xế dừng xe để lo cho người bị nạn thì xe ô tô bất ngờ tông liên tiếp 4-5 máy khác làm nhiều người bị thương. Khi dừng được xe ô tô, tài xế còn lớn tiếng nên tôi đến Công an phường Đống Đa báo cáo vụ việc”.

Tại hiện trường, đầu xe ô tô 7 chỗ bị móp méo phần đầu, cạnh đó là 5 xe máy nằm ngổn ngang trên đường.

Ngay sau tai nạn, lực lượng chức năng Công an phường Đống Đa phối hợp với lực lượng CSGT TP Quy Nhơn có mặt tại hiện trường xử lý vụ việc; đưa tài xế xe ô tô gây nạn về trụ sở công an phường lấy lời khai.

Cơ quan công an cũng tiến hành kiểm tra, xác định tài xế không dùng chất kích thích. Theo nhận định ban đầu của công an, có thể sau cú tông ban đầu, tài xế hoảng loạn nhấn nhầm chân ga nên tiếp tục gây hàng loạt cú tông khác.

Nguyên nhân vụ tai nạn giao thông đang được cơ quan chức năng làm rõ.
 
(Theo Dân Trí)

Các tin khác
Các nạn nhân trong vụ tai nạn đang được điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Kon Tum.

Các y, bác sĩ của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kon Tum đang tích cực cứu chữa các nạn nhân trong vụ tai nạn trên Quốc lộ 24 khiến 1 người chết, 24 người bị thương.

Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân dịp nghỉ lễ 30/4-01/5 và cao điểm du lịch hè 2024 - Ảnh: Chinhphu.vn

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu có phương án điều tiết, phân luồng giao thông hợp lý, hướng dẫn lưu thông an toàn, thông suốt, nhất là trên các tuyến đường, các khu vực được dự báo sẽ có lưu lượng phương tiện tham gia giao thông tăng cao trong dịp nghỉ Lễ 30/4 - 1/5 và nghỉ hè 2024.

Cao tốc Mai Sơn- Quốc lộ 45 được đưa vào khai thác từ 30/4/2023.

Thủ tướng yêu cầu tổ chức các điểm dừng nghỉ tạm thời dọc các tuyến cao tốc chưa có trạm dừng nghỉ trong dịp lễ 30/4 - 1/5 và cao điểm du lịch hè 2024.

Ảnh minh họa.

Bộ Giao thông vận tải vừa có công văn gửi các cơ quan, đơn vị và các tổ chức, cá nhân có liên quan trong toàn ngành giao thông vận tải về việc tăng cường các giải pháp phục vụ tốt nhu cầu đi lại của nhân dân, bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong dịp nghỉ lễ 30/4, 1/5.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục