Tàu hỏa húc văng xe tải 20m

  • Cập nhật: Thứ ba, 26/9/2017 | 2:02:43 PM

Chiếc xe tải băng qua đường ray thì bị tàu hỏa tông mạnh vào hông bật ra khỏi làn ray kéo rê khoảng 20 m, tài xế xe tải kịp nhảy ra khỏi cabin thoát nạn nhưng bị thương nặng.

Hiện trường vụ tai nạn đường sắt vào sáng 26-9 tại Bình Định.
Hiện trường vụ tai nạn đường sắt vào sáng 26-9 tại Bình Định.

Khoảng 7 giờ 30 phút, ngày 26-9, tại Km 1126+520 trên Quốc lộ 19C, đoạn giao nhau giữa đường sắt với đường ngang hợp pháp (làng Hòn Mẻ, xã Canh Thuận, huyện Vân Canh, tỉnh Bình Định) xảy ra vụ tai nạn đường sắt giữa tàu hỏa với xe tải, tài xế xe tải bị thương nặng.

Theo nhân chứng có mặt tại hiện trường, thời điểm trên xe tải BKS 77C-038.52, do tài xế Nguyễn Văn Tuấn (40 tuổi, trú TT Vân Canh, tỉnh Bình Định) điều khiển, khi xe tải qua đường ray bị tàu hỏa SQN4 chạy hướng TPHCM - Quy Nhơn đâm vào đuôi xe tải khiến xe cùng tài xế văng xa khoảng 20m.
Tài xế tuy đã nhảy khỏi cabin thoát nạn nhưng vẫn bị thương khá nặng, được người dân đã đưa đi cấp cứu.

Tại hiện trường, chiếc xe tải sau khi văng ra khỏi đường ray đã đâm nhằm mỏm đá nên đầu và phần hông xe bị biến dạng, hư hỏng hoàn toàn. Sau vụ tai nạn, tàu hỏa tiếp tục hành trình về ga huyện Vân Canh để trả khách.

Cơ quan chức năng huyện Vân Canh đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, điều tra làm rõ vụ tai nạn.
Người dân địa phương cho biết, khu vực đường ngang xảy ra tai nạn trên không có rào chắn, lượng xe tải và các phương tiện thường xuyên qua lại điểm này.
Theo Ban ATGT tỉnh Bình Định, vị trí xảy ra tai nạn là đường ngang biển báo nguy hiểm có cảnh giới nhưng hết kinh phí nên dừng. Vì đây là tuyến đường ngang rất nguy hiểm, Ban ATGT tỉnh Bình Định đã khảo sát các đường ngang, tỉnh Bình Định đã kiến nghị và đươc Bộ GTVT đồng ý nâng cấp các đường ngang này thành đường ngang có cần chắn tự động.
 
(Theo SGGP)

Các tin khác
Các nạn nhân trong vụ tai nạn đang được điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Kon Tum.

Các y, bác sĩ của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kon Tum đang tích cực cứu chữa các nạn nhân trong vụ tai nạn trên Quốc lộ 24 khiến 1 người chết, 24 người bị thương.

Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân dịp nghỉ lễ 30/4-01/5 và cao điểm du lịch hè 2024 - Ảnh: Chinhphu.vn

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu có phương án điều tiết, phân luồng giao thông hợp lý, hướng dẫn lưu thông an toàn, thông suốt, nhất là trên các tuyến đường, các khu vực được dự báo sẽ có lưu lượng phương tiện tham gia giao thông tăng cao trong dịp nghỉ Lễ 30/4 - 1/5 và nghỉ hè 2024.

Cao tốc Mai Sơn- Quốc lộ 45 được đưa vào khai thác từ 30/4/2023.

Thủ tướng yêu cầu tổ chức các điểm dừng nghỉ tạm thời dọc các tuyến cao tốc chưa có trạm dừng nghỉ trong dịp lễ 30/4 - 1/5 và cao điểm du lịch hè 2024.

Ảnh minh họa.

Bộ Giao thông vận tải vừa có công văn gửi các cơ quan, đơn vị và các tổ chức, cá nhân có liên quan trong toàn ngành giao thông vận tải về việc tăng cường các giải pháp phục vụ tốt nhu cầu đi lại của nhân dân, bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong dịp nghỉ lễ 30/4, 1/5.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục