Tai nạn ô tô nghiêm trọng, tài xế xe khách 29 chỗ chết sau vô lăng

  • Cập nhật: Thứ tư, 15/11/2017 | 4:20:16 PM

Trưa 15/11 tại quốc lộ 18 đoạn qua cầu Đồng Dành (Hà Nội) xảy ra vụ tai nạn nghiêm trọng giữa xe tải và xe khách làm nhiều người thương vong.

Hiện trường vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra trên quốc lộ 18 đoạn qua cầu Đồng Dành (huyện Sóc Sơn, Hà Nội)
Hiện trường vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra trên quốc lộ 18 đoạn qua cầu Đồng Dành (huyện Sóc Sơn, Hà Nội)

Theo đó, vào khoảng 12h15 phút, trưa ngày 15/11 chiếc xe tải mang biển kiểm soát 29C. 1978X di chuyển trên quốc lộ 18 theo hướng Nội Bài đi Bắc Ninh đến đoạn cầu Đồng Dành thuộc xã Đông Xuân (huyện Sóc Sơn, TP Hà Nội) bất ngờ bị nổ lốp sau, mất lái lấn sang làn trong cùng và đâm vào dải phân cách, làm chiếc xe khách 29 chỗ mang biển kiểm soát 26B. 00451 chạy tuyến Sơn La đi Bắc Ninh chạy với tốc độ cao không kịp phanh đã đâm thẳng vào đuôi xe tải. Vụ tai nạn khiến lái xe khách tử vong tại chỗ và nhiều người bị thương phải đi cấp cứu.

Nhiều nhân chứng có mặt tại hiện trường cho biết, vào khoảng 12h15 phút cùng ngày người dân nghe thấy nhiều tiếng nổ lớn từ lốp xe tải sau đó là một loạt tiếng rầm từ những pha va chạm xe. Ngay sau đó, qua báo tin, lực lượng chức năng huyện Sóc Sơn đã có mặt ngay tại hiện trường để phân luồng giao thông và điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Ngoài lái xe khách thiệt mạng, còn có 20 người bị thương nặng đưa đi cấp cứu tại bệnh viện đa khoa huyện Sóc Sơn (Hà Nội), chiếc xe khách bị hư hỏng gần như hoàn toàn. Giao thông qua hiện trường vụ tai nạn ùn tắc cục bộ nhiều giờ liền khiến lực lượng chức năng vất vả trong việc phân luồng giao thông và bảo vệ hiện trường để phục vụ công tác cứu hộ và điều tra.

Hiện tại, các lực lượng chức năng vẫn đang điều tra làm rõ nguyên nhân sự việc.

(Theo VOV)

Các tin khác
Các nạn nhân trong vụ tai nạn đang được điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Kon Tum.

Các y, bác sĩ của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kon Tum đang tích cực cứu chữa các nạn nhân trong vụ tai nạn trên Quốc lộ 24 khiến 1 người chết, 24 người bị thương.

Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân dịp nghỉ lễ 30/4-01/5 và cao điểm du lịch hè 2024 - Ảnh: Chinhphu.vn

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu có phương án điều tiết, phân luồng giao thông hợp lý, hướng dẫn lưu thông an toàn, thông suốt, nhất là trên các tuyến đường, các khu vực được dự báo sẽ có lưu lượng phương tiện tham gia giao thông tăng cao trong dịp nghỉ Lễ 30/4 - 1/5 và nghỉ hè 2024.

Cao tốc Mai Sơn- Quốc lộ 45 được đưa vào khai thác từ 30/4/2023.

Thủ tướng yêu cầu tổ chức các điểm dừng nghỉ tạm thời dọc các tuyến cao tốc chưa có trạm dừng nghỉ trong dịp lễ 30/4 - 1/5 và cao điểm du lịch hè 2024.

Ảnh minh họa.

Bộ Giao thông vận tải vừa có công văn gửi các cơ quan, đơn vị và các tổ chức, cá nhân có liên quan trong toàn ngành giao thông vận tải về việc tăng cường các giải pháp phục vụ tốt nhu cầu đi lại của nhân dân, bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong dịp nghỉ lễ 30/4, 1/5.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục