Xe khách va chạm với xe rơ moóc, 8 người bị thương

  • Cập nhật: Thứ ba, 21/11/2017 | 7:40:51 AM

Đang lưu thông trên quốc lộ 15A, xe khách 24 chỗ va chạm với xe rơ moóc chạy ngược chiều lấn đường. Xe khách mất lái, đâm gãy dãy cọc tiêu bên đường, sau đó mới dừng lại. Vụ tai nạn làm 8 người ngồi trên xe khách bị thương, trong đó 3 người bị thương nặng phải vào viện cấp cứu.

Chiếc xe khách mất lái đâm gãy cột mốc bên đường.
Chiếc xe khách mất lái đâm gãy cột mốc bên đường.

Ông Nguyễn Đình Huy, Trưởng Công an xã Sơn Lộc cho biết, vào khoảng 10h30’ sáng ngày 20-11, tại KM 396 quốc lộ 15A (đoạn qua xóm Khe Giao, xã Sơn Lộc, huyện Can Lộc, Hà Tĩnh), xe khách 24 chỗ ngồi (nhà xe Hiền Hồng) mang BKS 38B -01258 do tài xế Trần Mạnh Hồng, ở khối 18, thị trấn Hương Khê (Hà Tĩnh) điều khiển từ TP Hà Tĩnh lên Hương Khê. Khi đến địa phận trên, xe khách gặp xe rơ moóc chạy hướng ngược lại ôm cua lấn đường. Xe khách mất lái, tài xế cố điều khiển xe không cho lao vào vách núi nên đâm vào dãy cột mốc bên đường. Sau khi đâm gãy một số cột tiêu, chiếc xe mới dừng lại, không bị rơi xuống vực sâu phía trước.

Vụ tai nạn xảy ra khiến 8 người ngồi trên xe khách bị thương, trong đó có 3 người bị thương nặng phải vào cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh.

Theo ông Huy, sau khi gây tai nạn, chiếc xe rơ moóc đã bỏ chạy nhưng camera của một cửa hàng xăng dầu ở gần đó đã ghi lại được. 

Lực lượng chức năng đã có mặt kịp thời cứu hộ, cứu nạn và đang tiến hành truy tìm chiếc xe rơ moóc nói trên để điều tra nguyên nhân vụ tại nạn. 
(Theo HNMO)

Các tin khác
Quy định mới về thủ tục cấp, thu hồi Giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe ô tô. Ảnh tư liệu, minh họa

Chính phủ đã ban hành Nghị định số 41/2024/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến quản lý hoạt động vận tải bằng xe ô tô, dịch vụ đào tạo lái xe ô tô và dịch vụ sát hạch lái xe.

Các nạn nhân trong vụ tai nạn đang được điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Kon Tum.

Các y, bác sĩ của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kon Tum đang tích cực cứu chữa các nạn nhân trong vụ tai nạn trên Quốc lộ 24 khiến 1 người chết, 24 người bị thương.

Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân dịp nghỉ lễ 30/4-01/5 và cao điểm du lịch hè 2024 - Ảnh: Chinhphu.vn

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu có phương án điều tiết, phân luồng giao thông hợp lý, hướng dẫn lưu thông an toàn, thông suốt, nhất là trên các tuyến đường, các khu vực được dự báo sẽ có lưu lượng phương tiện tham gia giao thông tăng cao trong dịp nghỉ Lễ 30/4 - 1/5 và nghỉ hè 2024.

Cao tốc Mai Sơn- Quốc lộ 45 được đưa vào khai thác từ 30/4/2023.

Thủ tướng yêu cầu tổ chức các điểm dừng nghỉ tạm thời dọc các tuyến cao tốc chưa có trạm dừng nghỉ trong dịp lễ 30/4 - 1/5 và cao điểm du lịch hè 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục