Tai nạn kinh hoàng sát Bệnh viện Bạch Mai, 6 người nhập viện

  • Cập nhật: Thứ hai, 16/4/2018 | 8:53:28 AM

Ô tô Hyundai đi tốc độ cao trên đường Phương Mai ra đường Giải Phóng đã đâm vào hàng loạt phương tiện khiến nhiều người bị thương.

Hàng loạt xe máy bị đâm nát và cuốn vào gầm.
Hàng loạt xe máy bị đâm nát và cuốn vào gầm.

Khoảng 11h ngày 15/4, trên đường Phương Mai (quận Đống Đa, TP. Hà Nội) đã xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng.

Tại thời điểm trên, chiếc ô tô nhãn hiệu Hyundai Santafe màu đen mang BKS: BKS 30E 295.xx  đi theo hướng đường từ Phương Mai ra đường Giải Phóng.

Theo nhân chứng, khi đến đoạn đường ngay cạnh cổng sau Bệnh viện Bạch Mai, chiếc ô tô đã bất ngờ tăng tốc đâm liên hoàn vào 2 ô tô và 3 xe máy.

Ô tô gây tai nạn chỉ dừng lại khi đâm bẹp chiếc xe máy của một người đang đứng buôn bán hoa quả dạo, cạnh chiếc cột biển báo rồi bung túi khí.

Sau cú đâm rất mạnh và liên hoàn vào hàng loạt xe khiến 6 người bị thương phải nhập viện, trong đó có 1 bé gái bị thương rất nặng do bị xe Santafe cuốn vào gầm và nhiều phương tiện bị hư hỏng rất nghiêm trọng.
 
Tại hiện trường, 3 ô tô tông nhau kẹp theo 3 xe máy vỡ nát, nhiều mảnh vỡ và tư trang của nạn nhân vẫn còn vương vãi.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, lực lượng Công an phường Phương Mai đã nhanh chóng có mặt đưa người đi cấp cứu và phong tỏa hiện trường, điều tiết giao thông phục vụ công tác điều tra làm rõ.
 
(Theo VOV)

Các tin khác
Các nạn nhân trong vụ tai nạn đang được điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Kon Tum.

Các y, bác sĩ của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kon Tum đang tích cực cứu chữa các nạn nhân trong vụ tai nạn trên Quốc lộ 24 khiến 1 người chết, 24 người bị thương.

Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân dịp nghỉ lễ 30/4-01/5 và cao điểm du lịch hè 2024 - Ảnh: Chinhphu.vn

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu có phương án điều tiết, phân luồng giao thông hợp lý, hướng dẫn lưu thông an toàn, thông suốt, nhất là trên các tuyến đường, các khu vực được dự báo sẽ có lưu lượng phương tiện tham gia giao thông tăng cao trong dịp nghỉ Lễ 30/4 - 1/5 và nghỉ hè 2024.

Cao tốc Mai Sơn- Quốc lộ 45 được đưa vào khai thác từ 30/4/2023.

Thủ tướng yêu cầu tổ chức các điểm dừng nghỉ tạm thời dọc các tuyến cao tốc chưa có trạm dừng nghỉ trong dịp lễ 30/4 - 1/5 và cao điểm du lịch hè 2024.

Ảnh minh họa.

Bộ Giao thông vận tải vừa có công văn gửi các cơ quan, đơn vị và các tổ chức, cá nhân có liên quan trong toàn ngành giao thông vận tải về việc tăng cường các giải pháp phục vụ tốt nhu cầu đi lại của nhân dân, bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong dịp nghỉ lễ 30/4, 1/5.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục