Sẽ khởi tố vụ xe khách chở sinh viên gặp nạn trên đèo Hải Vân

  • Cập nhật: Thứ tư, 9/1/2019 | 4:15:12 PM

Công an tỉnh Thừa Thiên- Huế đang hoàn tất hồ sơ để khởi tố vụ án vụ xe khách chở sinh viên lao xuống vực trên đèo Hải Vân khiến hơn hàng chục người thương vong.

Hiện trường vụ tai nạn
Hiện trường vụ tai nạn

Ngày 9/1, tin từ Đại tá Đặng Ngọc Sơn, Phó Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết, đang chỉ đạo Công an huyện Phú Lộc hoàn tất hồ sơ để khởi tố vụ án đối với vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra vào ngày 8/1 trên đèo Hải Vân khiến 21 sinh viên thương vong.

Cũng theo ông Sơn, thông tin từ hiện trường, lời khai của nhân chứng, phần nào lời khai nhận của lái xe và phụ xe đã cho thấy tài xế Trương Anh Minh (48 tuôi, trú TP.Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng) điều khiển xe 51B - 229.30 có dấu hiệu vượt ẩu dẫn đến tai nạn nghiêm trọng.

"Trước mắt chúng tôi đã chỉ đạo Công an huyện Phú Lộc củng cố tài liệu, hồ sơ để khởi tố vụ án. Sau đó, nếu đủ căn cứ phải truy cứu trách nhiệm hình sự người vi phạm”, Đại tá Sơn thông tin.

Được biết, hiện nay, thi thể nữ sinh bị tử vong trong vụ tai nạn là chị Vũ Thị Th., (SN 1988 quê Kiên Giang) đã được gia đình đưa về quê để lo hậu sự; một nữ sinh khác cánh tay bị đứt lìa đã được Bệnh viện Đà Nẵng nối ghép lại thành công.  Các nạn nhân còn lại đa phần đã ổn định tâm lý và dần bình phục.

(Theo nongnghiep.vn)

Các tin khác
Quy định mới về thủ tục cấp, thu hồi Giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe ô tô. Ảnh tư liệu, minh họa

Chính phủ đã ban hành Nghị định số 41/2024/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến quản lý hoạt động vận tải bằng xe ô tô, dịch vụ đào tạo lái xe ô tô và dịch vụ sát hạch lái xe.

Các nạn nhân trong vụ tai nạn đang được điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Kon Tum.

Các y, bác sĩ của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kon Tum đang tích cực cứu chữa các nạn nhân trong vụ tai nạn trên Quốc lộ 24 khiến 1 người chết, 24 người bị thương.

Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân dịp nghỉ lễ 30/4-01/5 và cao điểm du lịch hè 2024 - Ảnh: Chinhphu.vn

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu có phương án điều tiết, phân luồng giao thông hợp lý, hướng dẫn lưu thông an toàn, thông suốt, nhất là trên các tuyến đường, các khu vực được dự báo sẽ có lưu lượng phương tiện tham gia giao thông tăng cao trong dịp nghỉ Lễ 30/4 - 1/5 và nghỉ hè 2024.

Cao tốc Mai Sơn- Quốc lộ 45 được đưa vào khai thác từ 30/4/2023.

Thủ tướng yêu cầu tổ chức các điểm dừng nghỉ tạm thời dọc các tuyến cao tốc chưa có trạm dừng nghỉ trong dịp lễ 30/4 - 1/5 và cao điểm du lịch hè 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục