Xe khách giường nằm bốc cháy trong đêm, nhiều tài sản bị thiêu rụi

  • Cập nhật: Thứ sáu, 22/3/2019 | 9:12:54 AM

Một chiếc xe khách giường nằm cháy rụi trên quốc lộ 1A, đoạn qua địa bàn thôn 4, xã Hồng Sơn, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận gây thiệt hại nhiều tài sản của hành khách và người dân.

Chiếc xe khách giường nằm bị cháy hoàn toàn, chỉ còn lại khung sắt.
Chiếc xe khách giường nằm bị cháy hoàn toàn, chỉ còn lại khung sắt.

Vào khoảng 1 giờ ngày 22/3, một chiếc xe khách giường nằm đã bị cháy rụi trên Quốc lộ 1A, đoạn qua địa bàn qua địa bàn thôn 4, xã Hồng Sơn, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận, rất may không có thương vong về người.

Tại thời điểm trên, xe khách giường nằm biển kiểm soát 72B-018.20 do Đỗ Thế Anh (sinh năm 1976, trú tại tỉnh Bắc Giang) điều khiển lưu thông hướng Nha Trang-Vũng Tàu.

Khi đi đến đoạn km 1683 Quốc lộ 1 A, qua địa bàn thôn 4, xã Hồng Sơn, huyện Hàm Thuận Bắc, tài xế cho xe tấp vào lề vì xe gặp sự cố.

Lúc này, những hành khách bắt đầu bước xuống xe thì xe bốc cháy phần sau đuôi.

Tài xế hô hoán thông báo cho hành khách bung cửa xe để chạy thoát thân.

Người dân địa phương dùng nước hỗ trợ dập lửa nhưng ngọn lửa bùng phát nhanh và cháy lan vào tiệm vá lốp xe ôtô cạnh đó, nên người dân đã thông báo cho lực lượng phòng cháy chữa cháy.

Hàng chục chiến sỹ Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy cùng ba xe chuyên dụng được điều đến hiện trường chữa cháy. Đến khoảng 3 giờ cùng ngày, đám cháy đã được dập tắt.

Tại hiện trường, xe khách giường nằm bị cháy hoàn toàn, chỉ còn trơ khung sắt, gây thiệt hại nhiều tài sản của hành khách và người dân.

Lực lượng chức năng đã khám nghiệm hiện trường để điều tra nguyên nhân vụ cháy. Hành khách trên xe đã được chuyển sang xe khác tiếp tục hành trình.

Theo nhận định ban đầu của cơ quan chức năng, nhiều khả năng xe khách bị chập điện.

(Theo TTXVN)

Các tin khác
Quy định mới về thủ tục cấp, thu hồi Giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe ô tô. Ảnh tư liệu, minh họa

Chính phủ đã ban hành Nghị định số 41/2024/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến quản lý hoạt động vận tải bằng xe ô tô, dịch vụ đào tạo lái xe ô tô và dịch vụ sát hạch lái xe.

Các nạn nhân trong vụ tai nạn đang được điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Kon Tum.

Các y, bác sĩ của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kon Tum đang tích cực cứu chữa các nạn nhân trong vụ tai nạn trên Quốc lộ 24 khiến 1 người chết, 24 người bị thương.

Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân dịp nghỉ lễ 30/4-01/5 và cao điểm du lịch hè 2024 - Ảnh: Chinhphu.vn

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu có phương án điều tiết, phân luồng giao thông hợp lý, hướng dẫn lưu thông an toàn, thông suốt, nhất là trên các tuyến đường, các khu vực được dự báo sẽ có lưu lượng phương tiện tham gia giao thông tăng cao trong dịp nghỉ Lễ 30/4 - 1/5 và nghỉ hè 2024.

Cao tốc Mai Sơn- Quốc lộ 45 được đưa vào khai thác từ 30/4/2023.

Thủ tướng yêu cầu tổ chức các điểm dừng nghỉ tạm thời dọc các tuyến cao tốc chưa có trạm dừng nghỉ trong dịp lễ 30/4 - 1/5 và cao điểm du lịch hè 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục