Tai nạn thảm khốc gần cửa hầm Hải Vân, 5 người thương vong

  • Cập nhật: Thứ bảy, 6/4/2019 | 8:41:44 AM

Khi đến cầu dẫn vào cửa Bắc của hầm Hải Vân, xe con cố tình vượt và đâm vào xe tải khiến 2 người chết, 3 người bị thương nặng.

Hiện trường vụ tai nạn.
Hiện trường vụ tai nạn.

Tối 5/4, một vụ tai nạn thảm khốc giữa xe con và xe tải tại huyện Phú Lộc (tỉnh Thừa Thiên - Huế) khiến 5 người thương vong.

Thông tin ban đầu, vụ tai nạn xảy ra khoảng 21h05 ngày 5/4, tại cầu dẫn vào cửa Bắc hầm Hải Vân thuộc địa phận thị trấn Lăng Cô (huyện Phú Lộc). 

Vào thời điểm trên, xe ô tô con BKS: 43A - 164.93 (chưa rõ người cầm lái) chở theo 4 người khác đi theo hướng Huế - Đà Nẵng.

Khi đến cầu dẫn vào đoạn cửa Bắc hầm Hải Vân, mặc dù đây là đoạn đường cấm các loại phương tiện vượt nhau nhưng lái xe cố tình vượt và đâm vào xe tải BKS: 76C - 067.73 (chưa rõ người cầm lái).

Cú tông mạnh khiến ô tô con biến dạng, bẹp dúm; một phụ nữ và một cháu bé thiệt mạng tại chỗ, 3 người còn lại trên xe con bị thương nặng và được đưa đi cấp cứu tại một bệnh viện ở TP Đà Nẵng.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng huyện Phú Lộc và Trạm CSGT Phú Lộc, Phòng CSGT Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế nhanh chóng có mặt tại hiện trường để thực hiện công tác cứu hộ, cứu nạn, điều tiết giao thông tránh gây ách tắc trong hầm Hải Vân và làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

(Theo VOV)

Các tin khác
Các nạn nhân trong vụ tai nạn đang được điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Kon Tum.

Các y, bác sĩ của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kon Tum đang tích cực cứu chữa các nạn nhân trong vụ tai nạn trên Quốc lộ 24 khiến 1 người chết, 24 người bị thương.

Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân dịp nghỉ lễ 30/4-01/5 và cao điểm du lịch hè 2024 - Ảnh: Chinhphu.vn

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu có phương án điều tiết, phân luồng giao thông hợp lý, hướng dẫn lưu thông an toàn, thông suốt, nhất là trên các tuyến đường, các khu vực được dự báo sẽ có lưu lượng phương tiện tham gia giao thông tăng cao trong dịp nghỉ Lễ 30/4 - 1/5 và nghỉ hè 2024.

Cao tốc Mai Sơn- Quốc lộ 45 được đưa vào khai thác từ 30/4/2023.

Thủ tướng yêu cầu tổ chức các điểm dừng nghỉ tạm thời dọc các tuyến cao tốc chưa có trạm dừng nghỉ trong dịp lễ 30/4 - 1/5 và cao điểm du lịch hè 2024.

Ảnh minh họa.

Bộ Giao thông vận tải vừa có công văn gửi các cơ quan, đơn vị và các tổ chức, cá nhân có liên quan trong toàn ngành giao thông vận tải về việc tăng cường các giải pháp phục vụ tốt nhu cầu đi lại của nhân dân, bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong dịp nghỉ lễ 30/4, 1/5.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục