Một xe khách giường nằm cháy trơ khung sắt trên đèo Pha Đin

  • Cập nhật: Thứ năm, 11/4/2019 | 2:13:15 PM

Xe khách giường nằm hai tầng mang biển số 27B-000.55 đang trên hành trình từ Điện Biên về Hà Nội, đến đèo Pha Đin thì bất ngờ bốc cháy.

Vào khoảng 23 giờ ngày 10-4, tại đèo Pha Đin trên tuyến quốc lộ 279, đoạn đi qua xã Tỏa Tình, huyện Tuần Giáo (tỉnh Điện Biên) đã xảy ra một vụ cháy xe khách.

Hậu quả là chiếc xe khách giường nằm hai tầng mang biển số 27B-000.55 bị thiêu rụi hoàn toàn, trơ khung sắt. Ba người trên xe may mắn thoát nạn.

Vào thời điểm nêu trên, xe khách do anh Đặng Xuân Mạnh (sinh năm 1970, trú quán tại tổ dân phố 20, phường Tân Thanh, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên) điều khiển chạy hướng Điện Biên-Hà Nội.

Khi đang đi chuyển trên đèo Pha Đin, đến địa điểm Km372+900, quốc lộ 279, thuộc địa phận bản Hua Ca, xã Tỏa Tình, huyện Tuần Giáo thì xảy ra sự cố khiến xe khách bốc cháy.

Do địa điểm xảy ra vụ cháy ở xa khu dân cư, vào thời điểm trời tối, nên mọi nỗ lực cứu chữa, dập tắt đám cháy của những người có mặt trên xe đều không hiệu quả.

Ngọn lửa đã nhanh chóng thiêu rụi chiếc xe, chỉ còn trơ khung sắt.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, lực lượng Công an huyện Tuần Giáo, Phòng Cảnh sát Giao thông (Công an tỉnh Điện Biên) đã có mặt để bảo vệ hiện trường, tiến hành phân luồng giao thông.

Theo thông tin ban đầu từ Phòng Cảnh sát Giao thông (Công an tỉnh Điện Biên), trước lúc xảy ra sự cố trên xe có ba người, gồm hai lái xe và chủ nhà xe.

Xe khách đang trên hành trình về Hà Nội để sửa chữa. Rất may, cả ba người trên xe đều an toàn.

Nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

(Theo HNMO)

Các tin khác
Quy định mới về thủ tục cấp, thu hồi Giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe ô tô. Ảnh tư liệu, minh họa

Chính phủ đã ban hành Nghị định số 41/2024/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến quản lý hoạt động vận tải bằng xe ô tô, dịch vụ đào tạo lái xe ô tô và dịch vụ sát hạch lái xe.

Các nạn nhân trong vụ tai nạn đang được điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Kon Tum.

Các y, bác sĩ của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kon Tum đang tích cực cứu chữa các nạn nhân trong vụ tai nạn trên Quốc lộ 24 khiến 1 người chết, 24 người bị thương.

Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân dịp nghỉ lễ 30/4-01/5 và cao điểm du lịch hè 2024 - Ảnh: Chinhphu.vn

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu có phương án điều tiết, phân luồng giao thông hợp lý, hướng dẫn lưu thông an toàn, thông suốt, nhất là trên các tuyến đường, các khu vực được dự báo sẽ có lưu lượng phương tiện tham gia giao thông tăng cao trong dịp nghỉ Lễ 30/4 - 1/5 và nghỉ hè 2024.

Cao tốc Mai Sơn- Quốc lộ 45 được đưa vào khai thác từ 30/4/2023.

Thủ tướng yêu cầu tổ chức các điểm dừng nghỉ tạm thời dọc các tuyến cao tốc chưa có trạm dừng nghỉ trong dịp lễ 30/4 - 1/5 và cao điểm du lịch hè 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục