Nghệ An: 4 xe ô tô tông nhau trên đường tránh thành phố Vinh, giao thông tê liệt

  • Cập nhật: Thứ bảy, 27/4/2019 | 9:55:50 AM

Vụ tai nạn sáng nay (27/4) khiến giao thông trên đoạn đường này ách tắc nghiêm trọng, cảnh sát giao thông phải phân luồng các phương tiện đi tuyến đường khác.

2 chiếc xe tải bị lật nghiêng, trong đó một chiếc lao xuống vệ đường.
2 chiếc xe tải bị lật nghiêng, trong đó một chiếc lao xuống vệ đường.

Khoảng 2 giờ sáng 27/4, trên đường tránh TP Vinh, đoạn qua huyện Nghi Lộc xảy ra vụ tai nạn giao thông liên hoàn giữa giữa 3 xe tải và 1 xe container.

Tại hiện trường, một chiếc xe tải bị lật nghiêng xoay ngang đường, phần đầu đang dính chặt vào chiếc xe container. Phía sau, một chiếc xe tải cũng đâm vào đuôi xecontainer, phần cabin bẹp rúm.

Một chiếc xe tải khác chở thiết bị máy nông nghiệp đâm qua taluy, lao xuống vệ đường rồi hư hỏng nặng phần đầu.


Chiếc xe tải và xe container đâm vào nhau. 


Vụ tai nạn khiến giao thông qua đoạn đường này bị ùn tắc nghiêm trọng. 

Hiện chưa ghi nhận được thông tin thương vong về người, nhưng vụ tai nạn đã làm cho giao thông qua đoạn đường này ùn tắc nghiêm trọng theo cả 2 chiều.

Để đảm bảo giao thông, lực lượng cảnh sát giao thông đã được điều đến phân luồng các phương tiện đi các tuyến đường khác.

(Theo Báo Nghệ An)

Các tin khác
Quy định mới về thủ tục cấp, thu hồi Giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe ô tô. Ảnh tư liệu, minh họa

Chính phủ đã ban hành Nghị định số 41/2024/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến quản lý hoạt động vận tải bằng xe ô tô, dịch vụ đào tạo lái xe ô tô và dịch vụ sát hạch lái xe.

Các nạn nhân trong vụ tai nạn đang được điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Kon Tum.

Các y, bác sĩ của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kon Tum đang tích cực cứu chữa các nạn nhân trong vụ tai nạn trên Quốc lộ 24 khiến 1 người chết, 24 người bị thương.

Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân dịp nghỉ lễ 30/4-01/5 và cao điểm du lịch hè 2024 - Ảnh: Chinhphu.vn

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu có phương án điều tiết, phân luồng giao thông hợp lý, hướng dẫn lưu thông an toàn, thông suốt, nhất là trên các tuyến đường, các khu vực được dự báo sẽ có lưu lượng phương tiện tham gia giao thông tăng cao trong dịp nghỉ Lễ 30/4 - 1/5 và nghỉ hè 2024.

Cao tốc Mai Sơn- Quốc lộ 45 được đưa vào khai thác từ 30/4/2023.

Thủ tướng yêu cầu tổ chức các điểm dừng nghỉ tạm thời dọc các tuyến cao tốc chưa có trạm dừng nghỉ trong dịp lễ 30/4 - 1/5 và cao điểm du lịch hè 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục