Cao tốc Nội Bài - Lào Cai ách tắc nhiều giờ vì lật xe chở chè

  • Cập nhật: Thứ bảy, 3/8/2019 | 10:12:33 AM

YênBái - Do tài xế mất lái khiến chiếc xe tải lật ngang, toàn bộ số chè trên xe bị đổ ra đường làm cao tốc Nội Bài - Lào Cai ách tắc nhiều giờ đồng hồ.

Những bao tải chè trên xe bị đổ ra đường sau vụ tai nạn.
Những bao tải chè trên xe bị đổ ra đường sau vụ tai nạn.

Trao đổi với phóng viên báo chí, ông Nguyễn Anh Hưng, Giám đốc Trung tâm Điều hành đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai cho biết, vào 16h40 ngày 2/8, tại Km 101+900 thuộc địa phận xã Minh Quân, huyện Trấn Yên (Yên Bái) đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông.

Vào thời điểm trên, xe tải biển kiểm soát 19C1 - 3884 do lái xe Vi Văn Luân (trú xã Đông Thành, huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ) điều khiển lưu thông theo hướng Lào Cai - Hà Nội khi đến lý trình trên đã bị mất lái khiến xe lật nghiêng, toàn bộ chè trên xe bị đổ ra đường.

Vụ tai nạn khiến cao tốc hướng Lào Cai - Hà Nội bị ách tắc dài, rất may không gây thương vong.

Được biết, ngay sau khi xảy ra vui tai nạn, đội vận hành 2 thuộc Trung tâm Điều hành đường cao tốc Việt Nam đã tiến hành cẩu kéo xe tải và phân làn các phương tiện.

Theo đó, các phương tiện di chuyển trên Cao tốc Nội Bài - Lào Cai hướng từ Lào Cai về Hà Nội sẽ ra khỏi cao tốc tại IC12 (Nút giao Văn Phú - Yên Bái), đi theo quốc lộ 32C và vào lại cao tốc tại IC11 (nút giao Hạ Hòa - Phú Thọ), báo điện tử VOV thông tin.

(Theo Ngày Nay)

Các tin khác
Các nạn nhân trong vụ tai nạn đang được điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Kon Tum.

Các y, bác sĩ của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kon Tum đang tích cực cứu chữa các nạn nhân trong vụ tai nạn trên Quốc lộ 24 khiến 1 người chết, 24 người bị thương.

Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân dịp nghỉ lễ 30/4-01/5 và cao điểm du lịch hè 2024 - Ảnh: Chinhphu.vn

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu có phương án điều tiết, phân luồng giao thông hợp lý, hướng dẫn lưu thông an toàn, thông suốt, nhất là trên các tuyến đường, các khu vực được dự báo sẽ có lưu lượng phương tiện tham gia giao thông tăng cao trong dịp nghỉ Lễ 30/4 - 1/5 và nghỉ hè 2024.

Cao tốc Mai Sơn- Quốc lộ 45 được đưa vào khai thác từ 30/4/2023.

Thủ tướng yêu cầu tổ chức các điểm dừng nghỉ tạm thời dọc các tuyến cao tốc chưa có trạm dừng nghỉ trong dịp lễ 30/4 - 1/5 và cao điểm du lịch hè 2024.

Ảnh minh họa.

Bộ Giao thông vận tải vừa có công văn gửi các cơ quan, đơn vị và các tổ chức, cá nhân có liên quan trong toàn ngành giao thông vận tải về việc tăng cường các giải pháp phục vụ tốt nhu cầu đi lại của nhân dân, bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong dịp nghỉ lễ 30/4, 1/5.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục