Danh tính nạn nhân 2 vụ tai nạn khiến 3 người chết, 49 người nhập viện

  • Cập nhật: Thứ tư, 21/8/2019 | 2:31:06 PM

Sáng 21/8, một lãnh đạo Sở Y tế tỉnh Khánh Hòa cho biết, tính đến thời điểm này có 35 nạn nhân bị thương trong vụ tai nạn xe khách đang nằm tại bệnh viện cấp cứu và 1 trường hợp tử vong. Cùng ngày, tin từ Ban An toàn giao thông (ATGT) tỉnh Hòa Bình cũng đã xác định danh tính 2 người chết, 14 người bị thương trong vụ tai nạn giữa xe tải và xe khách trên đường Hồ Chí Minh.

Hiện trường vụ tai nạn xe khách tại huyện Diên Khánh, Khánh Hòa sáng 21/8
Hiện trường vụ tai nạn xe khách tại huyện Diên Khánh, Khánh Hòa sáng 21/8

Liên quan đến vụ 2 xe khách tông nhau tại Khánh Hòa, lúc 9h20 cùng ngày, bác sĩ Lê Tấn Phùng, Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Khánh Hòa cho biết: Hiện nay đang nằm tại Bệnh viện Diên Khánh có 17 trường hợp và đang nằm tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Khánh Hòa có 19 trường hợp, trong đó có một trường hợp tử vong.

Lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa cho biết, danh tính nạn nhân tử vong được xác định là Huỳnh Hoành (91 tuổi, quê Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng). 18 nạn nhân còn lại hiện được điều trị tại các khoa: ngoại tổng quát, ngoại thần kinh, ngoại chấn thương và ngoại lồng ngực.

Đến khoảng 8h30 cùng ngày, các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa đang mổ cấp cứu cho 2 ca tương đối nặng là Thuyền Trang (19 tuổi, quê tỉnh Phú Yên) và Võ Xuân Tân (38 tuổi, quê tỉnh Quảng Nam).

Danh tính các nạn nhân tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa:

Huỳnh Văn Lợi (47 tuổi, quê Đà Lạt, Lâm Đồng)
Trần Văn Thành (37 tuổi, quê Đà Lạt, Lâm Đồng)
Huỳnh Hoành (91 tuổi, quê Đà Lạt, Lâm Đồng, đã tử vong)
Võ Xuân Tân (38 tuổi, quê Quế Sơn, Quảng Nam)
Huỳnh Nho Tài (17 tuổi, Quảng Nam)
Nguyễn Thành Giang (33 tuổi, Tuy Hòa, Phú Yên)
Phan Văn Phi Hảo (21 tuổi, Hội An, Quảng Nam)
Đồng Phước Sơn (17 tuổi, Quế Sơn, Quảng Nam)
Phan Văn Nhựt (45 tuổi, Hội An, Quảng Nam)
Huỳnh Mỹ Tuân (18 tuổi, Sông Cầu, Phú Yên)
Nguyễn Thuyền Trang (19 tuổi, Phú Yên)
Đỗ Như Thược (35 tuổi, Quảng Bình)
Nguyễn Thị Thu (36 tuổi, Đà Lạt, Lâm Đồng)
Trần Nguyễn Bảo Ngân (10 tuổi, Đà Lạt, Lâm Đồng)
Trần Nguyễn Bảo Hân (8 tuổi, Đà Lạt, Lâm Đồng)
Tôn Đức Quá (27 tuổi, Phú Yên)
 Đinh Nghĩa (53 tuổi, Đà Lạt, Lâm Đồng)
Đinh Thành Nhân (10 tuổi, quê Đà Lạt, Lâm Đồng)
Nguyễn Đức Thuận (27 tuổi, Đức Trọng, Lâm Đồng)

Trước đó, vào khoảng 2h sáng 21/8, xe khách giường nằm loại 45 chỗ khi đi đến đoạn giao nhau với quốc lộ 1, đoạn thuộc huyện Diên Khánh đã tông nhau với xe khách cũng loại 45 chỗ ngồi. Hai xe hư hỏng nặng, 1 người tử vong và 35 người bị thương sau vụ tai nạn.

Cùng ngày, tại Hòa Bình cũng xảy ra vụ tai nạn vô cùng nghiêm trọng trên đường Hồ Chí Minh khiến 2 người chết và 14 người bị thương. Thông tin từ Ban ATGT tỉnh Hòa Bình cho biết, đến trưa nay (21/8), 14 nạn nhân bị thương vẫn đang được cấp cứu tích cực tại bệnh viện. 



Một xe khách trong vụ tai nạn bị hư hỏng nặng, biến dạng phần đầu

Danh tính hai nạn nhân tử vong bước đầu được xác định gồm: Lái xe tải BKS 36C – 106.68 là anh Bùi Văn Thiết (SN 1995, trú xã Nguyệt Ân, huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa) và chị Lê Thị Phương Trà (SN 1999, trú tại xã Nghĩa Tân, huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An) đi trên xe khách BKS 37B – 021.20.

Danh tính 14 người bị thương:

Võ Thị Như Quỳnh (SN 2001), thị trấn Quỳ Hợp, Nghệ An.
Nguyễn Thị Hoài Ly (SN 2001) thị trấn Quỳ Hợp, Nghệ An.
Võ Tiến Dũng (SN 1973) Thái Hòa, Nghệ An.
Phạm Hoàng Đức (SN 1995) Thái Hòa, Nghệ An.
Phan Chí Hiếu (SN 1975) Thái Hòa, Nghệ An.
Đặng Tố Nguyên (SN 2000) Quỳ Hợp, Nghệ An.
Lê Văn Diềm (SN 1993) Quỳ Hợp, Nghệ An.
Lê Đức Lâm (SN 1997) Nghĩa Đàn, Nghệ An.
Hoàng Văn Linh (SN 1987) Ba Đình, Hà Nội.
Trương Văn Hải (SN 1981) Quỳ Hợp, Nghệ An.
Nguyễn Vĩnh Phước (23 tuổi) Tân Kỳ, Nghệ An.
Nguyễn Văn Linh (19 tuổi) Quỳ Hợp, Nghệ An.
Lê Đức Lâm (SN 1997) Nghĩa Đàn, Nghệ An.
V.Thị Hương (SN 1990) Quỳ Hợp, Nghệ An.

Cơ quan chức năng cũng xác định, trước thời điểm xảy ra vụ tai nạn, xe khách BKS 37B-021.20 chạy với vận tốc 77 km/h. Được biết, cả 2 phương tiện xe tải và xe khách giường nằm đều còn thời hạn đăng kiểm và không đăng ký kinh doanh vận tải. 

Theo đó, xe khách giường nằm 37B-021.20 sản xuất năm 2017 tại Việt Nam, được thiết kế với 2 chỗ ngồi và 42 chỗ nằm. Chủ xe là Phan Trọng Điệp, trú xã Công Thành, huyện Yên Thành (Nghệ An), xe được đăng kiểm định kỳ lần gần nhất ngày 31/5/2019 tại Trung tâm đăng kiểm 43 - 02S Đà Nẵng, giấy chứng nhận đăng kiểm có thời hạn đến 29/11/2019. 

Xe tải 36C-106.68 chủ xe là Nguyễn Văn Tám, trú xã Minh Tiến, huyện Ngọc Lặc (Thanh Hóa). Phương tiện được đăng kiểm định kỳ lần gần nhất ngày 10/4/2019 tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 36 - 04D Thanh Hóa, giấy chứng nhận đăng kiểm có thời hạn đến 9/4/2020.

Vụ tai nạn xảy ra lúc rạng sáng nay tại Km 501 + 100, trên đường Hồ Chí Minh, đoạn qua xã Ân Nghĩa, huyện Lạc Sơn (Hòa Bình), chiếc xe khách giường nằm BKS 37B – 021.20 đã đâm vào sau xe tải BKS 36C – 106.68 chở luồng đỗ bên đường. Hậu quả vụ tai nạn làm 2 người chết, 14 người bị thương. 

(Theo Dân Trí)

Các tin khác
Quy định mới về thủ tục cấp, thu hồi Giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe ô tô. Ảnh tư liệu, minh họa

Chính phủ đã ban hành Nghị định số 41/2024/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến quản lý hoạt động vận tải bằng xe ô tô, dịch vụ đào tạo lái xe ô tô và dịch vụ sát hạch lái xe.

Các nạn nhân trong vụ tai nạn đang được điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Kon Tum.

Các y, bác sĩ của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kon Tum đang tích cực cứu chữa các nạn nhân trong vụ tai nạn trên Quốc lộ 24 khiến 1 người chết, 24 người bị thương.

Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân dịp nghỉ lễ 30/4-01/5 và cao điểm du lịch hè 2024 - Ảnh: Chinhphu.vn

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu có phương án điều tiết, phân luồng giao thông hợp lý, hướng dẫn lưu thông an toàn, thông suốt, nhất là trên các tuyến đường, các khu vực được dự báo sẽ có lưu lượng phương tiện tham gia giao thông tăng cao trong dịp nghỉ Lễ 30/4 - 1/5 và nghỉ hè 2024.

Cao tốc Mai Sơn- Quốc lộ 45 được đưa vào khai thác từ 30/4/2023.

Thủ tướng yêu cầu tổ chức các điểm dừng nghỉ tạm thời dọc các tuyến cao tốc chưa có trạm dừng nghỉ trong dịp lễ 30/4 - 1/5 và cao điểm du lịch hè 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục