Tháng 11: Xảy ra hơn 1.600 vụ tai nạn giao thông, khiến 657 người thiệt mạng

  • Cập nhật: Thứ hai, 9/12/2019 | 2:01:44 PM

Ngày 9-12, căn cứ báo cáo nhanh của Văn phòng Bộ Công an và Cục Hàng hải Việt Nam, Văn phòng Ủy ban An toàn giao thông (ATGT) quốc gia đã có tổng hợp, báo cáo sơ bộ tai nạn giao thông (TNGT) tháng 11-2019.

Vụ tai nạn xảy ra giữa ô tô bán tải và nhiều xe máy tại xã Hòa Hiệp Nam, huyện Đông Hòa, tỉnh Phú Yên đã khiến 7 người thương vong.
Vụ tai nạn xảy ra giữa ô tô bán tải và nhiều xe máy tại xã Hòa Hiệp Nam, huyện Đông Hòa, tỉnh Phú Yên đã khiến 7 người thương vong.

Trong tháng 11 vừa qua, toàn quốc xảy ra 1.634 vụ TNGT, làm chết 657 người và làm bị thương 1.271 người. So với tháng cùng kỳ năm 2018, giảm 340 vụ (giảm 17,22%), giảm 164 người chết (-19,98%), giảm 286 người bị thương (-18,37%).

Trong đó, số tai nạn trên vẫn chủ yếu xảy ra trên đường bộ, với 1.617 vụ, làm chết 646 người, bị thương 1.269 người. Tai nạn giao thông đường sắt xảy ra 9 vụ, làm chết 8 người, bị thương 1 người. Tai nạn đường thủy xảy ra 5 vụ, làm 3 người chết, bị thương 1 người.

Tổng hợp 11 tháng năm 2019, toàn quốc xảy ra 15.885 vụ TNGT, làm chết 6.975 người, bị thương 12.144 người. Trong số này, tai nạn đường bộ xảy ra 15.676 vụ, làm chết 6.821 người, bị thương 12.093 người.

So với cùng kỳ năm 2018, tổng số vụ TNGT giảm 935 vụ (-5,56%), số người chết giảm 520 người (-6,94%), số người bị thương giảm 962 người (-7,34%). 

(Theo HNMO)

Các tin khác
Các nạn nhân trong vụ tai nạn đang được điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Kon Tum.

Các y, bác sĩ của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kon Tum đang tích cực cứu chữa các nạn nhân trong vụ tai nạn trên Quốc lộ 24 khiến 1 người chết, 24 người bị thương.

Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân dịp nghỉ lễ 30/4-01/5 và cao điểm du lịch hè 2024 - Ảnh: Chinhphu.vn

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu có phương án điều tiết, phân luồng giao thông hợp lý, hướng dẫn lưu thông an toàn, thông suốt, nhất là trên các tuyến đường, các khu vực được dự báo sẽ có lưu lượng phương tiện tham gia giao thông tăng cao trong dịp nghỉ Lễ 30/4 - 1/5 và nghỉ hè 2024.

Cao tốc Mai Sơn- Quốc lộ 45 được đưa vào khai thác từ 30/4/2023.

Thủ tướng yêu cầu tổ chức các điểm dừng nghỉ tạm thời dọc các tuyến cao tốc chưa có trạm dừng nghỉ trong dịp lễ 30/4 - 1/5 và cao điểm du lịch hè 2024.

Ảnh minh họa.

Bộ Giao thông vận tải vừa có công văn gửi các cơ quan, đơn vị và các tổ chức, cá nhân có liên quan trong toàn ngành giao thông vận tải về việc tăng cường các giải pháp phục vụ tốt nhu cầu đi lại của nhân dân, bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong dịp nghỉ lễ 30/4, 1/5.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục