Lào Cai: Hai ô tô biển xanh va chạm kinh hoàng, xe con bị "vò nát"

  • Cập nhật: Thứ ba, 16/6/2020 | 9:37:01 AM

Tối 15/6, khi đang lưu thông trên đoạn đường thẳng, hai xe ô tô mang biển xanh bất ngờ xảy ra va chạm. Cú tông cực mạnh đã khiến chiếc xe 4 chỗ gần như bị "vò nát".

Hiện trường vụ tai nạn giữa 2 xe ô tô mang biển xanh
Hiện trường vụ tai nạn giữa 2 xe ô tô mang biển xanh

Thông tin nêu trên được đại diện Ban An toàn giao thông tỉnh Lào Cai xác nhận với PV vào sáng nay (16/6).

"Hiện Ban An toàn giao thông tỉnh đang đợi được báo cáo ban đầu về vụ tai nạn trên từ cơ quan công an” - vị này cho hay.

Theo thông tin ban đầu, tối 15/6 trên đường Võ Nguyên Giáp, thuộc địa bàn TP Lào Cai (Lào Cai), chiếc xe thùng được cho là của lực lượng công an mang BKS 29C- 6139 đã xảy ra va chạm với xe ô tô con mang BKS 29A- 001.20.

Tại hiện trường, nhiều mảnh vỡ từ các phương tiện rơi vãi khắp nơi. Cú tông cực mạnh khiến cho phần đầu xe ô tô con bị "vò nát" và người tài xế bị thương. Chiếc xe thùng cũng hư hỏng nặng phần đầu, quay ngang đường.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng trên địa bàn liền có mặt hỗ trợ người gặp nạn đi cấp cứu.

Ban An toàn giao thông tỉnh Lào Cai cũng đã phối hợp với các cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

(Theo Dân Trí)

Các tin khác
Các nạn nhân trong vụ tai nạn đang được điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Kon Tum.

Các y, bác sĩ của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kon Tum đang tích cực cứu chữa các nạn nhân trong vụ tai nạn trên Quốc lộ 24 khiến 1 người chết, 24 người bị thương.

Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân dịp nghỉ lễ 30/4-01/5 và cao điểm du lịch hè 2024 - Ảnh: Chinhphu.vn

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu có phương án điều tiết, phân luồng giao thông hợp lý, hướng dẫn lưu thông an toàn, thông suốt, nhất là trên các tuyến đường, các khu vực được dự báo sẽ có lưu lượng phương tiện tham gia giao thông tăng cao trong dịp nghỉ Lễ 30/4 - 1/5 và nghỉ hè 2024.

Cao tốc Mai Sơn- Quốc lộ 45 được đưa vào khai thác từ 30/4/2023.

Thủ tướng yêu cầu tổ chức các điểm dừng nghỉ tạm thời dọc các tuyến cao tốc chưa có trạm dừng nghỉ trong dịp lễ 30/4 - 1/5 và cao điểm du lịch hè 2024.

Ảnh minh họa.

Bộ Giao thông vận tải vừa có công văn gửi các cơ quan, đơn vị và các tổ chức, cá nhân có liên quan trong toàn ngành giao thông vận tải về việc tăng cường các giải pháp phục vụ tốt nhu cầu đi lại của nhân dân, bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong dịp nghỉ lễ 30/4, 1/5.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục